Kẻ thứ 3 đáng ghét trong "Sống chung với mẹ chồng" rất đáng yêu

Diễn viên Trang Cherry đang gây sốt khi trở thành người thứ 3 chen vào cuộc sống vợ chồng của Vân - Thanh.

Nữ diễn viên Hoàng Thu Trang (Trang Cherry) đang nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia bộ phim "Sống chung với mẹ chồng". Cô vào vai Diệp, nhân vật tạo sóng gió tiếp theo trong cuộc sống vợ chồng Vân - Thanh. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng lối diễn xuất chuyên nghiệp, Trang Cherry để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Kẻ thứ 3 đáng ghét trong "Sống chung với mẹ chồng" rất đáng yêu - 1

Nhan sắc xinh đẹp của Diệp trong phim Sống chung với mẹ chồng

Không sợ bị ghét khi đóng vai đanh đá

- Bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" hiện đang gây sốt, cảm giác của chị thế nào khi cũng là một diễn viên tham gia trong bộ phim này?

- Phải nói đây là một bộ phim tôi khá thích bởi nó là những câu chuyện rất gần gũi với cuộc sống. Khi được mời diễn xuất vai Diệp, tôi rất thích thú bởi nhân vật này sẽ tạo nên những kịch tính cho phim. Khác với cô vợ một Vân ít nói, không dám đối diện với mẹ chồng, luôn để bụng để ôm mang những ấm ức thì vai Diệp sẽ khiến khán giả "hả hê" vì "trị" được bà mẹ chồng khó tính.

- Đóng một vai đanh đá, có cá tính mạnh trong phim, chị có sợ bị ghét lây?

- Ồ, dĩ nhiên là không rồi bởi với một diễn viên, họ làm tròn vai diễn của mình, để khán giả cuốn theo bộ phim, yêu/ghét nhân vật mình đóng đã là thành công của mình rồi.

- Trang Cherry ngoài đời là một người như thế nào?

- Nhiều người theo dõi Facebook của tôi thì đều nhận xét mình là người khá nhí nhảnh, đanh đá và vô tư. Nhưng đó chỉ là "tảng băng nổi" mọi người nhìn thấy thôi. Còn có những "góc khuất" trong con người tôi thì chỉ có những người thân thiết với mình hiểu thôi.

Tôi là người thích sống chậm, thích những thứ nhẹ nhàng, thích hát những bài tình ca sâu lắng. Và cũng như bao cô gái giản đơn khác, tôi thích một cuộc sống bình yên, không quá ồn ào, được sống với những cảm xúc của mình...

- Nhiều bạn trẻ hiện giờ chọn cách khoe thân hoặc ăn mặc hở hang nhằm tạo sự chú ý, chị nghĩ sao về điều này, chị có từng muốn thử làm theo cách này để tìm kiếm sự nổi tiếng?

- Phải nói rằng, ở thời đại bùng nổ internet hiện nay thì khoe thân, ăn mặc hở hang là cách nổi tiếng nhanh nhất. Nhưng chắc chắn đây không phải là con đường bền nhất bởi khi làm gì thì điều cần nhất cũng cần có tài năng, sự nỗ lực trong thời gian dài. Chứ chỉ có một năng khiếu "cởi áo khoe thân" thì họ cũng chỉ nổi tiếng trong vòng một đêm, đến đêm thứ hai, thứ ba nhạt dần. Và chỉ sau 1 tuần, 1 tháng thôi, thì họ đã rơi vào "dĩ văng cuộc tình" rồi.

Tôi làm nghệ thuật vì sở thích, đam mê chứ không phải là danh tiếng. Cho nên trong suốt mấy năm đi diễn, dù có nhiều người động viên mình "làm hình ảnh cho đắt show", thì tôi vẫn kệ, chỉ thích sống cuộc sống của mình, ngày ngày đi diễn, xong rồi về nhà đọc sách. Lúc rảnh rỗi thì đi phượt, du lịch với những người bạn thân thiết của mình.

Còn nói đến chuyện chụp ảnh khoe thân để nổi tiếng khác hẳn với việc thích tạo sự mới lạ cho bản thân nhé! Ví dụ như vào dịp sinh nhật của mình, tôi cũng đã nhờ anh bạn chụp cho một bộ ảnh khá gợi cảm, vừa để lưu giữ lại tuổi xuân, vừa xem mình có hợp với phong cách sexy không.

Nhưng sau khi cố gắng thay đổi bản thân, tôi thấy phong cách trẻ trung, cá tính vẫn hợp với mình nhất. Tuy nhiên thi thoảng, mình cũng phải "đổi gió" tí chứ.

Kẻ thứ 3 đáng ghét trong "Sống chung với mẹ chồng" rất đáng yêu - 2

"Tôi thường lựa đồ theo tâm trạng"

- Dạo trên facebook cá nhân của chị, thấy chị sở hữu gu thời trang đa dạng, cách mặc đồ cũng khá ấn tượng. Vậy đâu mới là hình ảnh, phong cách mà chị hướng đến trong thời gian sắp tới?

- Tôi thường lựa đồ theo tâm trạng, nghĩa là "mình thích thì mình mặc thôi". Những set đồ của tôi khá đơn giản, đa số là màu đen vì chúng vừa dễ mặc, vừa có thể kết hợp được với bất cứ quần áo màu nào, phụ kiện nào.

Tôi thích mặc những set đồ cá tính, ví dụ như jeans rách kết hợp với croptop, vừa năng động, nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Và đôi khi "yêu đời" quá tôi lại lựa chọn những chiếc váy bánh bèo để "làm mới" bản thân.

Kẻ thứ 3 đáng ghét trong "Sống chung với mẹ chồng" rất đáng yêu - 3

Kẻ thứ 3 đáng ghét trong "Sống chung với mẹ chồng" rất đáng yêu - 4

Phong cách thời trang của Trang Cherry khá cá tính, mạnh mẽ

Kẻ thứ 3 đáng ghét trong "Sống chung với mẹ chồng" rất đáng yêu - 5

Kẻ thứ 3 đáng ghét trong "Sống chung với mẹ chồng" rất đáng yêu - 6

Đôi lúc lại thay đổi sang hình ảnh gợi cảm, quyến rũ

- Được nhận xét là sở hữu một gương mặt khả ái, xinh đẹp, nhưng với bản thân chị, chị có cảm thấy không hài lòng với điểm nào trên cơ thể mình không? Và nếu có, thì bạn có định tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc?

- Hình hài này do bố mẹ sinh ra nên tôi hài lòng lắm, không thấy bất cứ điểm nào xấu xí hết ý (cười lớn). Nhưng tôi cũng phải tiết lộ là do lười trang điểm nên tôi có xăm mày cho nét hơn và có xăm môi để bớt thời gian làm đẹp. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ đi làm ngực, nâng mũi, gọt cằm,... vì mình sợ sẽ bị giống với nhiều "khuôn mẫu" khác. Dù sao tạo hoá cũng đã sinh ra mỗi người có một bản sắc, nét đẹp riêng, nếu không quá xấu xí thì chẳng cần phải thay đổi gì về diện mạo cả. Quan trọng nhất vẫn là ở cốt cách con người. Biết cách đẩy mạnh ưu điểm bên trong của mình càng nhiều thì càng xoá bỏ được những nhược điểm bên ngoài bấy nhiêu.

Nhưng nếu có ai đó cảm thấy mình ko được tự tin với vẻ ngoài hiện có thì cứ phẫu thuật thẩm mỹ thôi, miễn có gan và làm xong thì thấy hạnh phúc hơn với cuộc sống hiện tại. Còn tôi thì luôn luôn tự tin và hài lòng với cái mũi to, cái trán ngắn cộng thêm chiều cao khiêm tốn của mình (cười).

Kẻ thứ 3 đáng ghét trong "Sống chung với mẹ chồng" rất đáng yêu - 7

Nữ diễn viên thường xuyên tập luyện thể dục để giữ dáng

- Chị có thể chia sẻ một chút về bí quyết làm đẹp của mình, chế độ ăn uống, tập luyện,... ra sao?

- Vì lịch diễn của tôi không cố định nên tôi không đến phòng gym luyện tập gì hết, chỉ lên mạng tìm những bài tập ở nhà đơn giản, một ngày dành ra 30 phút để tập thôi.

Còn làm đẹp thì tôi cũng có bí quyết rất đơn giản như nhiều cô gái khác, đó là rửa sữa rửa mặt vào lúc tối và buổi sáng sớm. Trước khi đi ngủ bôi ít kem dưỡng nữa. Thi thoảng tôi cũng tới spa để chăm sóc da mặt.

Kẻ thứ 3 đáng ghét trong "Sống chung với mẹ chồng" rất đáng yêu - 8

Nụ cười tỏa nắng chính là vũ khí lợi hại của Trang Cherry hút hồn người đối diện

- Xin cảm ơn chị đã chia sẻ, chúc chị nhiều sức khỏe.

Nàng dâu

Ngoài đời, nữ diễn viên Bảo Thanh - “cô con dâu Minh Vân“ mặc gợi cảm khó tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Trúc ([Tên nguồn])
Sống chung với mẹ chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN