Hồ Quang Hiếu phủ nhận tình cảm dành cho Bảo Anh

Sự kiện: Hồ Quang Hiếu

"Tôi và Bảo Anh cùng trong showbiz, bạn bè có qua lại chơi là chuyện hết sức bình thường".

Nhìn lại năm 2015, Hồ Quang Hiếu cho biết, anh cảm thấy mình chưa làm được nhiều thứ như dự định. Bước sang năm 2016, nhạc sĩ họ Hồ sẽ tích cực thay đổi bản thân để làm mới hình ảnh và có nhiều đổi mới trong âm nhạc.

Về chuyện riêng tư, Hồ Quang Hiếu cũng phủ nhận chuyện yêu Bảo Anh. Anh cũng chia sẻ sự hài lòng với thu nhập hiện tại bởi con người anh thích cuộc sống bình dân.

Hồ Quang Hiếu phủ nhận tình cảm dành cho Bảo Anh - 1

2015 Hồ Quang Hiếu vẫn được khán giả yêu mến nhưng có nhiều điều anh chưa hoàn thành được.

Còn nhiều điều chưa làm được

- Để tổng kết năm 2015, anh thấy mình đã làm được và chưa làm được những gì?

Năm vừa qua, tôi nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả nhiều nơi. Tôi có nhiều ca khúc mới được mọi người yêu thích, show diễn cũng rất nhiều. Mọi việc thoải mái và tươi mới hơn rất nhiều so với trước đây.

Tuy nhiên,  tôi cũng có nhiều thứ chưa làm được bởi lịch diễn trong và ngoài nước quá dày đặc nên tôi chưa có nhiều thời gian đầu tư vào các dự án còn ấp ủ như phim ngắn, các ca khúc mới. Đặc biệt, tôi dự định thực hiện một minishow để tri ân fan và khán giả nhưng cuối cùng phải dừng lại ở phút cuối. Trong năm mới, tôi cần phải nỗ lực và cố gắng thật nhiều nữa để hoàn thành hoài bão.

Trong năm, tôi có chuyến lưu diễn dài nhất trong sự nghiệp đó là chuyến đi 3 tháng ở Mỹ. Đáng lẽ thời gian không kéo dài lâu đến như vậy nhưng khi sang Mỹ, tôi nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả hải ngoại. Chính vì thế, nhiều bầu show yêu quý đã giữ tôi lại để đi diễn ở nhiều tiểu bang, tôi rất hạnh phúc.

Năm qua tôi cũng dành nhiều thời gian đi du lịch, niềm đam mê lớn thứ 2 của tôi sau âm nhạc. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã đi được hơn 60 nước. Ở mỗi quốc gia thì đều có những văn hóa phong tục, những cảnh đẹp khác nhau và tất cả đều cho tôi những trải nghiệm không thể nào quên. Hi vọng tôi có cơ hội đi và trải nghiệm nhiều hơn nữa.

- Anh tâm đắc với sản phẩm âm nhạc nào nhất trong năm qua?

Thực sự, tôi vẫn chưa thấy tâm đắc với sản phẩm âm nhạc nào vì tôi chưa thể lột xác được với bản thân và vẫn đang loay hoay đi trên cái bóng của mình. Tôi chưa tìm được thể loại nhạc mới để thay đổi hình ảnh.

Sang năm, tôi sẽ thử nghiệm nhiều dòng nhạc mới ngoài sở trưởng nhạc trẻ, sôi động. Tôi sẽ biến hóa phong cách của mình hơi hướng EDM, Âu Mỹ một chút.

- Thay đổi theo một dòng nhạc không phải sở trường của mình không phải là câu chuyện “ngày một ngày hai”, thậm chí sẽ phản tác dụng, anh đã chuẩn bị như thế nào?

Hiện tại, tôi đang tích cực giảm cân giúp mình bắt mắt hơn về phần nhìn. Bên cạnh đó, tôi đang miệt mài rèn luyện vũ đạo để có những bước nhảy đẹp. Về ca khúc, tôi và ekip đều ngồi lại để phối và làm nhạc thật hay. MV sẽ được quay ở Mỹ với chất lượng hoàn hảo nhất.

Đúng là thay đổi theo một dòng nhạc không phải sở trường của mình cũng không phải là dễ dàng, tuy nhiên trong âm nhạc, tôi lựa chọn cho mình sự chỉn chu, chất lượng chứ không bao giờ có khái niệm chộp giật, theo xu hướng.

Ngoài dòng nhạc EDM, tôi cũng có chuẩn bị cho mình một số album khác nữa sẽ được ra mắt. Tôi dự định phát hành một album tuổi học trò. Tôi hi vọng khán giả sẽ thấy được sự lột xác mạnh mẽ của Hồ Quang Hiếu trong năm nay.

- Tôi thấy có sự kĩ càng trong sự chuẩn bị lột xác của anh, nhưng nếu giả sử, sự thử nghiệm đó thất bại thì sao?

Tôi luôn tự tin vào kết quả làm việc của mình. Mọi con đường đi tôi đều chuẩn bị hành trang khá kĩ lưỡng nên không quá lo lắng với những sự cố xảy ra trong các cuộc phiêu diêu. Hơn nữa, âm nhạc cũng giống như thực đơn của một bữa ăn vậy. Tôi nghĩ khán giả ăn mãi một món ăn rồi có lúc cũng sẽ thấy chán. Tôi cần phải thay đổi và nấu thêm thật nhiều món ăn khác. Tất nhiên món ăn đó phải ngon, bổ, rẻ nhưng hợp khẩu vị để chinh phục khán giả.

Bên cạnh đó, tôi vẫn còn ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc với dòng nhạc sở trường của mình. Thành công là điều quá tuyệt vời, còn nếu như không được như mình trông đợi thì chắc chắn fan và khán giả vẫn yêu tôi, vì tôi dám thay đổi để phục vụ họ.

- Có vẻ anh đang cố thay đổi để đỡ “bình dân” hơn?

Trước đây tôi từng chia sẻ với báo giới rằng: Đừng quá quan trọng những thứ cấp bậc vì nó không giúp bạn chạm đến trái tim của khán giả. Tôi chỉ đơn giản là làm những gì mình đam mê và phù hợp nhất, hát những ca khúc mà mình cảm thấy yêu thích, còn về cấp bậc gì đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Quan điểm ấy trước đây và bây giờ đối với tôi chưa bao giờ thay đổi.

Trái tim và khán giả là mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của tôi. Âm nhạc bình dân hay sang trọng cũng không có tiêu chí nào đánh giá cụ thể cả. Theo tôi mỗi bài hát, mỗi giai điệu, ca từ đều có ý nghĩa và cảm xúc rất riêng. Tôi hạnh phúc khi được là người truyền tải tới khán giả.

Như tôi đã nói, hình ảnh tôi hướng đến, định hướng con đường nghệ thuật tôi vạch ra đều một mục đích duy nhất là phục vụ những người yêu mến tôi. Còn bình dân hay không hãy để khán giả nhận xét.

Hồ Quang Hiếu phủ nhận tình cảm dành cho Bảo Anh - 2

"Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại".

- Cát–sê hiện tại của anh như thế nào, bởi lâu nay Hồ Quang Hiếu luôn gắn mác "ca sĩ bình dân”  trong khi nhiều người lại đồn anh giàu lắm, chẳng có gì ngoài tiền?

Cát–sê tôi không thể tiết lộ con số cụ thể nhưng với thời điểm hiện tại thì tôi khá hài lòng. Trong tương lai, tôi sẽ có cố gắng đạt cao hơn nữa, hơi tham lam quá nhỉ? Tôi cũng không có sở thích sắm nhiều đồ hiệu, xây nhà đẹp hay mua xe siêu sang nên mọi người hay nói tôi bình dân.

Thực ra, tính cách tôi giản dị nên quen như thế. Với tôi, mọi thứ trong mức độ vừa phải là được. Hiện tại, tôi cũng chỉ có một căn nhà sống cùng mẹ ở quận Gò Vấp. Tiền cát–sê, quảng cáo kiếm được tôi dành dụm để đầu tư vào âm nhạc và đi du lịch. Nói chung, tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Yêu Bảo Anh chỉ là tin đồn

- Ngoài âm nhạc, khán giả cũng rất quan tâm đến cuộc sống đời tư của anh, có phải anh và Bảo Anh đang yêu nhau?

Chuyện giữa tôi và Bảo Anh cũng chỉ là tin đồn, mà tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi. Tôi không có thói quen chia sẻ chuyện yêu đương lên cho tất cả mọi người biết. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào công việc và muốn mình có nhiều dự án nghệ thuật hay.

- Nhưng phóng viên bắt gặp Bảo Anh qua đêm ở nhà anh?

Tôi và Bảo Anh cùng trong showbiz, bạn bè có qua lại chơi là chuyện hết sức bình thường. Tại sao một người bạn đến chơi nhà lại bị đồn thổi là yêu đương, tình cảm. Tôi nghĩ mọi người không nên nhạy cảm quá.

- Nhiều ý kiến cho rằng vì tin đồn giữa anh và Bảo Anh mà Hồ Quang Hiếu mất đi danh hiệu “ca sĩ không scandal” ?

Khán giả và truyền thông gắn mắc “ca sĩ không scandal” cho tôi, tôi thực sự rất vui và hạnh phúc. Tôi luôn tâm niệm hoạt động nghệ thuật bằng cái tâm, bằng đôi chân vững chắc của mình. Hồ Quang Hiếu vào showbiz với hai bàn tay trắng, đi lên bằng những lần luyện giọng ở quán cafe, hội chợ nên khi đã có được một vài thành quả nhỏ, tôi sẽ không bao giờ tự làm xấu mình bằng những chuyện không hay, những điều không đáng có.

Tuy nhiên, cuộc sống thì không ai biết được chữ ngờ, đôi khi một vài tai họa, một vài điều không may mắn ập đến, mình không cố ý làm nhưng vô tình nó đến thì buộc mình phải chấp nhận. Nếu những ai đã theo dõi chặng đường đi của tôi chắc chắn sẽ hiểu và luôn thông cảm cho tôi.

- Ở tuổi này, anh có bị mẹ giục chuyện lập gia đình?

Trước đây thì có, giờ thì không, mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Năm nay, tôi sẽ chạy những show diễn tết gần để có thời gian ở bên mẹ và gia đình. Trước tết, tôi dọn dẹp nhà cửa, nấu cho mẹ một vài món ngon để nịnh mẹ. Tôi phải ngoan để mẹ không giục lấy vợ. Hơn nữa, bây giờ mẹ giục lấy vợ thì chết vì không biết kiếm đâu ra (cười lớn).

Hồ Quang Hiếu phủ nhận tình cảm dành cho Bảo Anh - 3

"Tôi phải ngoan để mẹ không giục lấy vợ. Hơn nữa, bây giờ mẹ giục lấy vợ thì chết vì không biết kiếm đâu ra".

- Sau này khi không đi hát nữa, anh sẽ làm gì để trang trải cuộc sống?

Tôi cũng đang suy nghĩ và tính toán để sau này khi không đứng trên sân khấu nữa thì cũng sẽ có một cuộc sống ổn định. Người ta bảo “phi thương bất phú”, không kinh doanh thì không giàu có được. Tôi thì không ham quá giàu có nhưng sẽ khai thác lợi thế của mình. Chẳng hạn như đi diễn, mình sẽ biết được các xu hướng thời trang, các phụ kiện biểu diễn. Vì thế tôi hoàn toàn có thể mở một cửa hàng thời trang.

Cũng có thể tôi sẽ mở một quán cafe kết hợp với âm nhạc cho nghệ sỹ biểu diễn, gặp gỡ fan... Nhiều ý tưởng lắm nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào việc ca hát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Hồ Quang Hiếu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN