Đời thực của "Đệ nhất dâm phụ" lẳng lơ nhất trong phim Kim Dung

Mã phu nhân Khang Mẫn - vợ của phó bang chủ Cái Bang bị coi là người phụ nữ dâm đãng, lẳng lơ và độc ác nhất trong Thiên Long Bát Bộ.

“Đệ nhất dâm phụ” Khang Mẫn tuy chỉ là một vai phụ nhưng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với khán giả trong bộ phim Thiên Long Bát Bộ. Khang Mẫn là vợ của Mã Đại Nguyên – phó bang chủ Cái Bang, sở hữu dung mạo mỹ lệ, e thẹn nhưng lại vô cùng lẳng lơ, xảo quyệt và độc ác. Ả từng ăn nằm với nhiều nhân vật trong phim, trong đó có vua nước Đại Lý Đoàn Chính Thuần, trưởng lão Cái Bang Bạch Thế Kính, Toàn Quán Thanh... Sau này, ả nhẫn tâm bày mưu giết chồng và đổ tội cho Kiều Phong chỉ vì ả say mê Kiều Phong mà không được đáp lại.

Được miêu tả là “dung mạo thanh tú, rất xinh đẹp, e lệ nhút nhát và hết sức đáng yêu” trong nguyên tác của Kim Dung nên những diễn viên thủ vai Khang Mẫn đều có nhan sắc hết sức xinh đẹp và sắc sảo.

 Tuyết Lê – Phiên bản “Khang Mẫn” kinh điển nhất

Đời thực của "Đệ nhất dâm phụ" lẳng lơ nhất trong phim Kim Dung - 1

Phiên bản Khang Mẫn của Tuyết Lê được cho là sát với nguyên tác nhất

Tuyết Lê – gương mặt triển vọng của làng giải trí Hong Kong một thời là người đã vào vai “dâm phụ” Khang Mẫn trong phiên bản Thiên Long Bát Bộ năm 1997 do Huỳnh Nhật Hoa thủ vai chính. Cô được đánh giá là thể hiện vai Khang Mẫn sát với nguyên tác nhất. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm e thẹn được Tuyết Lê thể hiện đều hoàn toàn phù hợp với bản chất của một dâm phụ nhìn bề ngoài thì xinh đẹp, hiền thục nhưng thực chất bên trong lại là một người phụ nữ độc ác, nham hiểm và ích kỷ.

Đời thực của "Đệ nhất dâm phụ" lẳng lơ nhất trong phim Kim Dung - 2

Tuyết Lê ở tuổi 52 sống giản dị, hạnh phúc bên 2 con

Trước Thiên Long Bát Bộ, Tuyết Lê từng tham gia vào nhiều bộ phim nổi tiếng hợp tác cùng Châu Nhuận Phát, Huỳnh Nhật Hoa như Anh hùng xuất thiếu niên, Tướng quân trừu xa... đặc biệt, vai diễn Lý Mạc Sầu trong Thần Điêu Đại Hiệp 1995 của Tuyết Lê cũng được coi là phiên bản xuất sắc nhất mà đến nay chưa một diễn viên nào vượt qua được. Tuy nhiên, người đẹp một thời lại gặp nhiều trắc trở và đau buồn trong tình yêu. Cô từng có thời gian ngắn qua lại với tài tử quá cố Trương Quốc Vinh. Sau này, cô lại yêu và kết hôn với diễn viên nổi tiếng đào hoa Từ Thiếu Cường, sinh hai người con nhưng cuối cùng vẫn phải đường ai nấy đi vì bản tính trăng hoa của chồng. Hiện tại, cô hài lòng với cuộc sống giản dị cùng hai người con ở Canada và chỉ thỉnh thoảng tham gia một vài bộ phim quy mô nhỏ.

Chung Lệ Đề - “Khang Mẫn” lẳng lơ nhất

Đời thực của "Đệ nhất dâm phụ" lẳng lơ nhất trong phim Kim Dung - 3

Tạo hình Khang Mẫn của Chung Lệ Đề trong Thiên Long Bát Bộ 2003 

“Bom sex gốc Việt” Chung Lệ Đề vào vai Khang Mẫn trong phiên bản Thiên Long Bát Bộ năm 2003 do Hồ Quân thủ vai chính. Với ngoại hình nóng bỏng và đôi môi dày gợi cảm, Chung Lệ Đề không khó để thể hiện tính lẳng lơ của nhân vật “đệ nhất dâm phụ” này. Tuy nhiên, phiên bản Khang Mẫn của Chung Lệ Đề có phần hơi khác so với phiên bản của Tuyết Lê khi sự lẳng lơ, dâm đãng và nham hiểm được bộc lộ rõ ra bên ngoài chứ không “úp mở” như sự thể hiện của Tuyết Lê.

Đời thực của "Đệ nhất dâm phụ" lẳng lơ nhất trong phim Kim Dung - 4

Chung Lệ Đề sở hữu thân hình cực kỳ nóng bỏng và quyến rũ

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, sở hữu thân hình sexy, nóng bỏng và từng được tạp chí FHM của Singapore bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á vào năm 2000. Tháng 11 năm ngoái, người đẹp đã tổ chức lễ cưới với tình trẻ kém 11 tuổi – Trương Luân Thạc sau 2 lần hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, Chung Lệ Đề đang có cuộc sống vô cùng viên mãn bên chồng trẻ nuông chiều mình hết mực và 3 cô con gái riêng với 2 người chồng trước.

Trương Hinh Dư - Khang Mẫn xinh đẹp nhất

Đời thực của "Đệ nhất dâm phụ" lẳng lơ nhất trong phim Kim Dung - 5

Trương Hinh Dư liên tục khoe vòng 1 trong Tân Thiên Long Bát Bộ

Thông tin Trương Hinh Dư vào vai Khang Mẫn trong Tân Thiên Long Bát Bộ từng khiến nhiều người ngờ vực vì người đẹp nổi tiếng này thường xuyên bị gọi với cái tên “bình hoa di động”. Tuy nhiên, khi bộ phim được công chiếu, vai diễn Khang Mẫn của Trương Hinh Dư lại được đánh giá cao, thậm chí tạo hình của cô còn được đánh giá là có phần lấn át “Vương Ngữ Yên” Trương Mông và dàn mỹ nhân khác trong phim. Với lợi thế ngoại hình gợi cảm, không khó để người đẹp sinh năm 1987 làm toát lên vẻ lẳng lơ, dâm đãng của nhân vật Khang Mẫn. Tuy nhiên, khác với đàn chị Tuyết Lê và Chung Lệ Đề, Trương Hinh Dư lại có phần “lạm dụng” vòng 1 bốc lửa của mình để thể hiện sự lẳng lơ của nhân vật.

Đời thực của "Đệ nhất dâm phụ" lẳng lơ nhất trong phim Kim Dung - 6

Người đẹp sinh năm 1987 được coi là "nữ thần gợi cảm thế hệ mới" của làng giải trí

Trương Hinh Dư xuất thân là người mẫu game nóng bỏng, sau đó dần dần “dấn thân” vào làng giải trí với lợi thế thân hình bốc lửa và vòng 1 căng tròn. Người đẹp sinh năm 1987 được mệnh danh là “nữ thần gợi cảm thế hệ mới” thay thế cho các đàn chị như Phạm Băng Băng, Liễu Nham và hiện tại là một trong số những diễn viên ăn khách nhất của làng giải trí sau thành công của hàng loạt bộ phim như: Đát Kỷ Trụ Vương, Tân Thần Điêu Đại Hiệp, Tân Thiên Long Bát Bộ, Võ Mỵ Nương truyền kỳ...

Dàn sao ”Thiên long bát bộ” sau 20 năm: Kẻ hát quán bar, người đi bán bảo hiểm

“Thiên long bát bộ“ là bộ phim truyền hình do hãng phim TVB Hong Kong phát hành vào năm 1997, chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Anh hùng trong phim kiếm hiệp Kim Dung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN