Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt

Sự kiện: Sao Hàn

Ngoài hoa hậu Han Sung Joo, hàng loạt chân dài, người đẹp khác của Kbiz cũng chung số phận.

Việc kết hôn với thiếu gia của một tập đoàn liệu có phải là tấm vé bảo chứng hạnh phúc cho mỹ nhân? Không ít sao nữ xứ Kim chi từng là con dâu tập đoàn tài phiệt và có cái kết đắng. Câu chuyện tình yêu của con trai tập đoàn với cô gái nghèo trong Vườn sao băng khác rất xa với thực tế.

Han Sung Joo

Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt - 1

Han Sung Joo (sinh năm 1974)

Xuất phát là một hoa hậu Hàn Quốc 1995, Han Sung Joo từng bước đặt chân vào làng giải trí. Cô khởi nghiệp làm MC của đài truyền hình. Sau khi thành danh, Han Sung Joo kiêm luôn nghề diễn viên. 4 năm sau khi đăng quang hoa hậu, cô kết hôn với con trai thứ ba của ngài chủ tịch tập đoàn Aekyung. Hôn lễ được tổ chức vào tháng 6 năm 1999.

Han Sung Joo trở thành con dâu tập đoàn tài phiệt. Aekyung là một trong những tập đoàn lớn của Hàn Quốc, đầu tư nhiều lĩnh vực từ thương mại, mỹ phẩm, hàng không đến đồ gia dụng, bất động sản.

Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt - 2

Nhan sắc của Han Sung Joo năm 1995 trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Han Sung Joo chỉ kéo dài 10 tháng. Người đẹp ly hôn vì cuộc sống không hạnh phúc. Cha cô khi đó giữ chức ủy viên Quốc hội Hàn Quốc, đồng thời là người sáng lập học viện Busung.

Cái kết đắng dành cho Han Sung Joo sau ly hôn là chuyện tình với doanh nhân Hàn kiều Mỹ. Năm 2011, cô bị người tình này tung clip phòng the lên mạng. Không những thế, tình cũ còn tố cáo Han Sung Joo là gái bao hạng sang và có nhiều sở thích chụp hình trên giường. Cô buộc phải thừa nhận từng ở cùng 7 người đàn ông qua đêm tại nhà riêng.

Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt - 3

Han Sung Joo dính bê bối tình ái trầm trọng năm 2011.

Scandal khiến Han Sung Joo bị chỉ trích và phải rút lui khỏi làng giải trí. Cô cũng thay đổi số điện thoại liên lạc và sống vất vưởng, thay đổi chỗ ở liên tục vì muốn trốn tránh thị phi.

Go Hyun Jung

Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt - 4

Người đẹp Go Hyun Jung (sinh năm 1971).

Khán giả thường nghĩ, Go Hyun Jung là một Á hậu kiêm diễn viên tài năng. Ít ai biết cô cũng từng làm con dâu nhà đại gia.

Nhà chồng cũ của “hoàng hậu Seon Deok” nắm trong tay tập đoàn Thế giới mới. Go Hyun Jung kết hôn với phó giám đốc của tập đoàn, Jung Yong Shin. Anh là con trai trưởng của bà Lee Myung Hee, chủ tịch của tập đoàn này, đồng thời là con gái thứ 5 của ông Lee Byung Cheol – người sáng lập tập đoàn Samsung.

Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt - 5

Go Hyun Jung kết hôn với Jung Yong Shin, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Samsung.

Tháng 5.1995, Go Hyun Jung lên xe hoa về làm dâu nhà tài phiệt. Những tưởng cuộc sống đã nở hoa với nàng Á hậu xứ Hàn. Cô có một con gái và một con trai.

Tuy nhiên, sau 8 năm 6 tháng chung sống, cô đã ký đơn ly hôn. Tòa án ghi lý do ly hôn vì “bất hòa gia đình do khác biệt về tính cách”. Theo đó, người chồng đại gia phải đưa tiền bồi thường tuổi thanh xuân cho Go Hyun Jung với mức 1,5 tỷ won (khoảng 30 tỷ đồng) và nhận lấy quyền nuôi dưỡng con cái.

Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt - 6

Cuộc hôn nhân kết thúc sau 8 năm 6 tháng

Sau một đời chồng, Go Hyun Jung chưa đi thêm bước nữa. Ở tuổi 45 cô vẫn là một trong những diễn viên nổi tiếng của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Sự nghiệp của cô gắn liền với các tác phẩm Nữ hoàng Seon Deok, Những ngày xuân, Lớp học của nữ hoàng…

Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt - 7

Go Hyun Jung từng là Á hậu Hàn Quốc năm 1989

Bae In Soon

Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt - 8

Bae In Soon ngày ấy và bây giờ

Bà là nữ ca sĩ thành viên nhóm nhạc nữ Pearl Sisters nổi tiếng trong thập niên 70. Nhan sắc xinh đẹp thuở đôi mươi của Bae In Soon khiến ngài Choi Won Seok – cựu chủ tịch tập đoàn Xây dựng Donga phải lòng. Chuyện đám cưới rồi ly hôn của hai người khi đó khiến báo chí Hàn lên “cơn sốt”.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của ngài chủ tịch họ Choi với nữ diễn viên điện ảnh Kim Hye Jung. Sau ly hôn, ông chọn bà Bae In Soon làm đám cưới. Hiện tại, ông sống hạnh phúc với người vợ thứ ba – cựu MC Jang Eun Young. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá ngài chủ tịch này có mối nhân duyên sâu sắc với các người đẹp làng giải trí.

Sau này, nữ ca sĩ Bae In Soo mới công khai trên truyền hình chuyện ly hôn. Bà cho biết lý do chồng ngoại tình và mâu thuẫn con dâu mẹ chồng. Khi đó vụ ly hôn năm 1998 khiến dư luận sốc vì số tiền đòi phân chia tài sản lên tới 30 tỷ won (khoảng 600 tỷ đồng).

Hwang Shin Hye

Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt - 9

Hwang Shin Hye (sinh năm 1963) luôn nằm trong danh sách các người đẹp Hàn

Nữ diễn viên phim Những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ (1987) kết hôn với lãnh đạo công ty Esquire. Ông xã Hwang Shin Hye xuất thân trong gia đình tài phiệt. Cuộc hôn nhân sớm chấm dứt chỉ sau vài tháng. Khi đó Hwang Shin Hye được bình chọn là mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc. Vì vậy, vụ ly hôn khiến báo chí làm rùng beng.

Đời cay đắng của "hoa hậu gái bao" làm dâu nhà tài phiệt - 10

Nhan sắc của người đẹp khiến thời gian khuất phục nhưng cuộc sống hôn nhân lại không mỉm cười

Sau scandal này, người đẹp vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cô tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Hoa cúc vàng, Cô bé Lọ Lem... và gặt hái các giải thưởng. Nhan sắc gần như bị khuất phục trước người đàn bà 53 tuổi này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN