Đời cay đắng của hoa hậu “dao kéo” Park Shi Yeon

Sự kiện: Sao Hàn

Từng là người đẹp đội vương miện nhưng Park Shi Yeon lại có kết cục bi thảm.

Scandal bủa vây: Từ tù tội đến ly hôn

Việc đăng quang ngôi vị Hoa hậu tưởng như là bước ngoặt sáng lạn nhưng Park Shi Yeon lại liên tiếp rơi vào nhiều scandal khi dấn thân vào showbiz.

Tháng 11 năm 2011, Park Shi Yeon lên xe hoa với nhà kinh doanh chứng khoán họ Park, hơn cô 4 tuổi. Nhưng mới đây, người đẹp đã tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. Điều đáng nói là cựu hoa hậu vừa mới sinh con gái thứ hai được 6 tháng. Người con đầu của hai người cũng là một bé gái, chào đời vào năm 2013.

Vụ việc ly hôn của Park Shi Yeon khiến dân mạng xôn xao, thậm chí còn nảy sinh tin đồn cô và chồng cũ tranh chấp, kiện tụng về chuyện phân chia tài sản khiến người đẹp phải lên tiếng phủ nhận.

Đời cay đắng của hoa hậu “dao kéo” Park Shi Yeon - 1

Park Shi Yeon không chỉ lạm dụng "dao kéo" mà còn sử dụng chất cấm.

Việc tan vỡ trong hôn nhân giống như giọt nước tràn ly của scandal tù tội trước đó. Đầu năm 2013, Park Shi Yeon bị cáo buộc là một trong những người đẹp Hàn sử dụng trái phép chất cấm propofol (một dạng chất gây nghiện chỉ được dùng trong y tế). Cô giải thích cần phải sử dụng thuốc này để chữa trị vết thương khi quay cảnh hành động cho bộ phim Marine BoyDachimawa Lee.

Tuy nhiên, tòa án Seoul đã phát hiện thấy số lần sử dụng chất cấm của Park Shi Yeon vượt quá mức chữa trị thông thường. Cô đã dùng propofol từ 400 đến 500 lần trong 4 năm rưỡi, tương đương 8,2 lần trong 1 tháng. Vì vậy Park Shi Yeon bị kết án 8 tháng tù giam và 2 năm quản thúc.

Sau khi ra tù, Park Shi Yeon trở lại với showbiz bằng những dự án mới song người đẹp đã không thể giữ được hạnh phúc gia đình. Scandal nối tiếp scandal, người đẹp Nice Guy đang ngày một bị mất điểm trong mắt công chúng xứ Hàn nói riêng và châu Á nói chung.

Hoa hậu “dao kéo” từng khiến triệu người mê

Park Shi Yeon đăng quang ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2.000 khi cô 21 tuổi. Vẻ đẹp gợi cảm của một cô gái đang theo học khoa du lịch tại trường đại học ở Mỹ khiến hội đồng  giám khảo nhất trí bình chọn cô.

Đời cay đắng của hoa hậu “dao kéo” Park Shi Yeon - 2

Park Shi Yeon thay đổi từ sau khi lên ngôi tại cuộc thi Hoa hậu.

Tuy nhiên, biệt danh hoa hậu "dao kéo" gắn liền với Park Shi Yeon vì hành trình thay đổi nhan sắc của cô sau khi đăng quang khiến công chúng nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ.

Từ đây, người đẹp sinh năm 1979 quyết định chọn diễn xuất là sự nghiệp chính. Dù cha mẹ phản đối nhưng cô vẫn quyết định với lựa chọn của mình và lọt vào mắt xanh của một công ty giải trí tại Trung Quốc.

Park Shi Yeon tham gia vào nhiều vai diễn nhỏ trong các phim truyền hình của đài CCTV tại Trung Quốc, đồng thời ký hợp đồng làm người mẫu cho công ty mỹ phẩm.

Nhưng phải đến năm 2005, tức 5 năm sau khi đăng quang Hoa hậu, cô mới bắt đầu có vai diễn ấn tượng trong bộ phim truyền hình My girl của Hàn.

Mặc dù vai diễn đầu tay không nhận được phản hồi tích cực nhưng Park Shi Yeon vẫn tiếp tục theo đuổi để xuất hiện trong nhiều phim truyền hình khác sau đó.

Năm 2006, cô có mặt trong bộ phim điện ảnh đầu tiên của sự nghiệp mang tên The fox family thuộc thể loại rùng rợn pha yếu tố hài. Từ đây, cựu hoa hậu xứ Hàn mới thực sự cảm nhận được diễn viên phải như thế nào.

Đời cay đắng của hoa hậu “dao kéo” Park Shi Yeon - 3

Park Shi Yeon khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực diễn xuất.

Các vai diễn tiếp theo của Park Shi Yeon khá đa dạng trong các phim truyền hình. Khi là một cô đào với linh hồn cô đơn, khi lại là một nữ điệp viên gợi cảm, có lúc hóa thân thành người phụ nữ hy sinh bản thân để đổi lấy sự tự do của người mình yêu.

Bên cạnh những vai diễn nhiều nội tâm và phức tạp về tâm lý của dòng phim tình cảm, người đẹp còn thử sức mình ở thể loại show truyền hình thực tế. Từ năm 2009, cô tham gia Family Outing, một show giải trí hài khiến người tham gia phải đối phó với các khía cạnh khác nhau của đời sống nông thôn. Nhưng sau 6 tháng tham gia, cô buộc phải rút lui vì chấn thương trước đó.

Đời cay đắng của hoa hậu “dao kéo” Park Shi Yeon - 4

Cô còn là giám đốc sáng tạo cho một công ty thời trang của Mỹ.

Thành công trong sự nghiệp diễn xuất mang đến cho Park Shi Yeon những giải thưởng. Nhưng quan trọng hơn là các vai diễn khiến khán giả châu Á nhớ đến. Đó là một cô gái thẳng thắn trong Coffee House, một người đàn bà quyến rũ, nhân chứng duy nhất liên quan tới cái chết của chồng trong The Scent hay một kẻ phản bội trong Nice Guy, một người mẹ đơn thân trong The Greatest Marriage.

Vẻ gợi cảm và tài năng của Park Shi Yeon đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Hollywood. Người đẹp xứ Hàn có vai diễn đầu tay khi hợp tác cùng điện ảnh Mỹ trong Last Knights năm 2015. Cô đóng cặp cùng Clive Owen, Morgan Freeman và nam diễn viên kỳ cựu của Hàn Quốc Ahn Sung Ki.

Park Shi Yeon từng được khen ngợi là một người đẹp tài năng. Cô không chỉ diễn xuất thành công mà còn tham gia kinh doanh. Người đẹp làm giám đốc sáng tạo cho một công ty thời trang của Mỹ. Cô giám sát toàn bộ quá trình lập kế hoạch, từ thiết kế đến phân phối, sản xuất các dòng thời trang dành cho sự kiện, gồm các thương hiệu như Voan, Line&Dot, 213, MK2K…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Tổng hợp theo Nate) ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN