Con gái Chế Linh: "Gặp ba không còn quan trọng"

Lệ Thi cho biết, những chia sẻ của chị không vì mục đích nhận tình thương từ cha.

Sau tập đầu tiên của Trời sinh một cặp phát sóng, Lệ Thi - con gái Chế Linh với tâm sự về cha đã “gây bão” mạng xã hội, tạo nên nhiều tranh cãi.

Con gái Chế Linh: "Gặp ba không còn quan trọng" - 1

Lệ Thi gây tranh cãi ở "Trời sinh một cặp"

Những chia sẻ của Lệ Thi khiến cư dân mạng “dậy sóng” với hai luồng ý kiến trái chiều. Phần đông khán giả bất ngờ trước việc giọng ca vàng Chế Linh bỏ bê con suốt 37 năm, thậm chí một số khán giả còn “sụp đổ hình tượng” về nam danh ca. Bên cạnh đó vẫn có những ý kiến bênh vực Chế Linh và cho rằng Lệ Thi đang muốn mình nổi tiếng hơn.

Tại kênh Youtube của Trời sinh một cặp, khán giả Chung Nguyễn nhận xét: “Hóa ra Chế Linh đáng mến bao năm của tôi, tuy công danh lừng lẫy mà cũng vô trách nhiệm như Thành Long với con ruột của mình. Chế Linh ơi là Chế Linh, tôi chẳng còn  chút quý mến nào nữa. Lệ Thi ơi dù nghèo nhưng hãy tự lập vươn lên làm đẹp lòng mẹ nhé.”

Bên cạnh những bình luận đồng cảm với cuộc đời Lệ Thi, vẫn có những ý kiến trái chiều không đồng tình với cách hành xử của nữ ca sĩ này. “Dù sao ông ấy cũng đã mang cô đến thế giới này. Hãy biết ơn về điều đó và sống thật vui vẻ, ôm thù hận trong lòng làm gì cho cực thân” – khán giả Ánh Viên chia sẻ.

Nickname Lionking32 lại đưa ra quan điểm: “Tôi không đứng về phía Chế Linh cũng chẳng bênh Lệ Thi. Đã không muốn nhận cha sao còn lên truyền hình khóc lóc kể lể? Có mục đích gì?”.

Trước sự hoài nghi này, khán giả Anh Lê Diệu không đồng tình và cho rằng: “Lệ Thi là người đàn bà gồng mình gánh vác cả gia đình. Người ta đi lên bằng thực lực chứ có phải đi lên bằng sự phù phiếm đâu. Không có chương trình này thì mãi mãi những mảnh đời bất hạnh như cô ấy sẽ bị lãng quên trong vô vọng.”

Con gái Chế Linh: "Gặp ba không còn quan trọng" - 2

Lệ Thi được mời đóng những vai phụ nữ cực khổ, chịu thương chịu khó... như cuộc đời của cô

Được biết, hiện tại Lệ Thi là một diễn viên lồng tiếng phim, diễn viên kịch và là vận động viên với nhiều giải thưởng như: Huy chương Vàng cầu lông đôi nữ lão tướng TP.HCM 2016, HCV đôi nam nữ giải Đồng Tháp mở rộng 2016... 

Sau khi gây "bão" trên truyền hình, giờ đây mỗi khi nhắc đến cha, Lệ Thi vẫn không cầm được nước mắt. Chị cho biết, mình không hận cha mà chỉ buồn vì thời điểm mình cần cha thì ông không có ở bên và không quan tâm.

"Nếu tôi có điều kiện đi học thì sẽ phát triển tài năng nhiều hơn. Tôi có nhiều tài lẻ ngoài diễn, ca hát nhưng đều không có cơ hội theo đuổi.” - Lệ Thi chia sẻ.

Đáp trả trước nhận định tham gia Trời sinh một cặp để gây chú ý với danh ca Chế Linh và mượn danh tiếng, Lệ Thi phủ nhận. "Thật ra, với thời đại thông tin đại chúng rộng rãi như hiện nay, ông cũng thừa biết tôi làm gì và ở đâu. Nhưng với tôi, gặp hay không cũng không còn quan trọng nữa."

Con gái Chế Linh: "Gặp ba không còn quan trọng" - 3

Lệ Thi và em gái nhiều năm về trước

Lệ Thi không muốn nhận sự giúp đỡ gì từ cha và chỉ muốn tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Vì chồng cũ không muốn cô tham gia nghệ thuật, cô bị bức bối vì suốt ngày phải nhốt mình trong 4 bức tường nên hôn nhân của họ tan vỡ.

"Khi tôi quay lại với nghề thì tuổi xuân cũng đã trôi qua. Giờ tôi đa số được mời đóng những vai bi, lớn tuổi và nghèo khổ thôi. Vì lãnh trách nhiệm nuôi con nên tôi làm bất cứ thứ gì mình có thể miễn là không phạm pháp để mang lại cho các con một cuộc sống sung túc. Từ đóng kịch, lồng tiếng, đến cả... make up cô dâu tôi cũng có thể làm. Chắc vì trời thương cho tôi nhiều tài lẻ, nên chừng ấy công việc cũng đủ để tôi và 2 con có một cuộc sống thoải mái." - Lệ Thi nói thêm.

Về việc theo đuổi con đường ca hát hay không, Lệ Thi cho biết, cô không dám nghĩ quá xa vời. Trong tận sâu thâm tâm mình, cô vẫn ước mơ một ngày danh ca Chế Linh ngồi dưới khán đài xem mình hát. Nhưng chỉ để cha mình cảm thấy tự hào thôi vì với chị. "Tôi đã lớn, có đủ khả năng để lo cho cuộc sống, cho gia đình nhỏ và mẹ của mình thì tôi nghĩ không cần thiết phải gặp làm gì nữa." - Lệ Thi nghẹn ngào.

Con gái Chế Linh: "Gặp ba không còn quan trọng" - 4

Lệ Thi từng tốt nghiệp loại giỏi khoa Diễn viên và đoạt nhiều giải thưởng thể thao

Dù không có cha nhưng gia đình Lệ Thi rất yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Nhất là mẹ và dì chị chăm sóc nhau từng chút một. "Trong nhà có anh Chế Phong, Chế Phi và Chế Kha cũng có khiếu nghệ thuật và theo nghề ca hát. Còn tôi tuy có đam mê nhưng không dám đi hát. Vì tôi quan niệm rằng, khi bước lên sân khấu và đứng trước khán giả để hát như một ca sĩ chuyên nghiệp thì mình phải chắc chắn hát thật xuất sắc chứ không thể hát cho vui được." - Lệ Thi chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Chế Linh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN