“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ

“Nàng Song Nhi” từng trải qua những mối tình đồng tính thất bại.

Mới đây, nữ diễn viên gạo cội Viên Khiết Doanh bất ngờ có mặt tại một sự kiện thảm đỏ. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài ở ẩn. Đây chính là lý do những thông tin về cô được tìm kiếm, trong đó có mối quan hệ với Châu Tinh Trì và những cuộc tình đồng tính của cô.

Khiết Doanh chính là cô vợ Song Nhi xinh đẹp của "vua hài nhảm" Châu Tinh Trì trong bộ phim Lộc đỉnh ký (1992). Viên Khiết Doanh nhận được sự ưu ái của Châu Tinh Trì đến nỗi ông sáng tạo ra hai nhân vật Song Nhi là Đại Song Nhi do cô thủ vai và Tiểu Song Nhi do nữ diễn viên Trần Đức Dung thể hiện.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 1

Khiết Doanh trong vai bà xã của Châu Tinh Trì.

Thực tế, trong nguyên tác chỉ có duy nhất một cô vợ của Vi Tiểu Bảo có tên Song Nhi. Như vậy có thể thấy, Khiết Doanhlà ái nữ được Châu Tinh Trì yêu mến hơn cả. 

Sau vai diễn trên, cô trở thành một trong những Hoa đán của đài TVB nhưng vẫn không quên mang ơn Châu Tinh Trì. Dù vậy người ta ít bắt gặp hai người sánh vai ngoài đời thực dù trên phim họ từng là cặp vợ chồng gây ấn tượng nhất của Lộc đỉnh ký.

Nữ diễn viên sinh năm 1969 tại Đông Hoàng, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cô sở hữu nhan sắc thuần khiết khiến nhiều phái mạnh ngẩn ngơ. 

Viên Khiết Doanh ngay từ năm 15 tuổi đã được người hâm mộ biết khi cô tham gia series phim nhiều tập Quỷ vui.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 2

Vẻ đẹp thuần khiết của Viên Khiết Doanh năm 15 tuổi.

Loạt phim này giúp tên tuổi của Viên Khiết Doanh nổi tiếng khắp Hong Kong, trở thành thần tượng trong lòng đông đảo người hâm mộ ở xứ cảng thơm.

Nhờ cá tính và ngoại hình nổi bật, Viên Khiết Doanh được mời đóng nhiều vai chính với các sao nam nổi tiếng nhưLưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Hoàng Thu Sinh, Quách Phú Thành, Nhậm Đạt Hoa...

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 3

Một cảnh nóng của Khiết Doanh.

Năm 1988, cô góp mặt trong bộ phim Trường học phong vân, Khiết Doanh vừa tròn 19 tuổi và khiến người xem ngây ngất bởi vẻ đẹp trong sáng và thuần khiết của cô trên màn ảnh.

Đặc biệt, trong phim còn có cảnh Viên Khiết Doanh bị bạo hành, bắt lột hết quần áo và chỉ còn độc trang phục lót trên người. Qua đó khán giả được chứng kiến thân hình gợi cảm và hấp dẫn của “ngọc nữ” TVB.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 4

Tạo hình Đại Song Nhi của Viên Khiết Doanh (trái).

Đáng chú ý có vai diễn Lam Phượng Hoàng lanh lợi, thông minh và quái đản trong phiên bản điện ảnh Tiếu ngạo giang hồ (1990) được coi là kinh điển của đạo diễn Từ Khắc, đóng chung cùng dàn sao sáng chói của điện ảnh Hong Kong như Quan Chi Lâm, Lý Liên Kiệt, Lâm Thanh Hà, Lý Gia Hân.

Hai năm sau Khiết Doanh thể hiện vai cô vợ của Vi Tiểu Bảo là Đại Song Nhi (Tiểu Song Nhi do Trần Đức Dung đóng) trong phiên bản điện ảnh Lộc đỉnh ký (1992) của Châu Tinh Trì.

Trong phim này, Khiết Doanh trở thành một trong bảy bà vợ của Châu Tinh Trì khi ông thể hiện vai nam chính Vi Tiểu Bảo.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 5

Nhan sắc của Khiết Doanh trong Lộc đỉnh ký.

Nhân vật Song Nhi của Viên Khiết Doanh được khán giả yêu mến nhờ ngoại hình xinh đẹp, bản lĩnh và cá tính hài hước, lanh lợi, đặc biệt những lúc cô giả trai thử lòng nhân vật của họ Vi xảo quyệt của Châu Tinh Trì.

Đáng tiếc cô từng bỏ lỡ cô hội vụt sáng thành ngôi sao đình đám khi từ chối vai diễn Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký (1998) do TVB sản xuất. Vai diễn này được chấm từ trước khi phim khởi quay, trong khi Lê Tư được xác định cho vai Chu Chỉ Nhược. Thế nhưng, cái lắc đầu của Khiết Doanh giúp Lê Tư một bước trở thành sao hạng A.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 6

Vẻ đẹp nóng bỏng của Khiết Doanh sau thời gian mắc chứng biếng ăn và trầm cảm.

Viên Khiết Doanh từng mắc chứng bệnh biếng ăn khiến cơ thể cô trở nên gầy rộc và teo tóp. Nữ diễn viên đã phải trải qua vài năm trị liệu mới dần bình phục.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 7

Chuyện tình với "hoàng tử dầu lửa" Nhan Phúc Vỹ.

Từng có thời gian Khiết Doanh dính nhiều scandal như được những đại gia lắm tiền nhiều của bao nuôi, có người tình đồng tính, yêu người song tính...

Người tình đầu tiên là một đại gia với biệt danh “Hoàng tử dầu lửa” – Nhan Phúc Vỹ, cũng là một người song tính.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 8

Khiết Doanh và người tình đồng tính Nguyễn Gia Hân.

Sau cuộc tình đầu thất bại khi yêu phải một người song tính khiến chuyện tình cảm của Khiết Doanh có sự thay đổi.

Năm 2005 cô bí mật hẹn hò với một người đồng tính nữ, đó chính là Nguyễn Gia Hân, em gái Nguyễn Vĩ Văn, chồng tiểu thư thiên kim danh tiếng Tống Văn Úy.

Cả hai vốn là bạn trung trường từ hồi phổ thông, hai người quen nhau trong một bữa tiệc của bạn chung. Chuyện tình với Nguyễn Gia Hân kéo dài 7 năm và kết thúc năm 2012.

Trong một bài phỏng vấn, Viên Khiết Doanh từ chối bình luận về thông tin chia tay, tuy vậy cô thừa nhận giữa hai người vẫn là bạn bè. Cô cũng không đưa ra ý kiến gì về việc Gia Hân có người tình mới dẫn đến chuyện hai người chia tay.

Thời gian gần đây Viên Khiết Doanh bị phát hiện thường xuyên đi lại với một nhà sản xuất phim, một người đàn ông thực sự. Nữ diễn viên khá kín tiếng về chuyện tình cảm lần này, cô không đưa bất kỳ bình luận nào về người tình mới của mình.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 9

Nữ diễn viên có quan hệ với một nhà sản xuất phim.

Trong lĩnh vực diễn xuất, nữ diễn viên 47 tuổi giải nghệ suốt 10 năm kể từ sau bộ phim Diệu thủ thần bắt giai nhân (2003). Mãi đến năm 2013, Khiết Doanh mới nhận lời mời của đạo diễn Tăng Chí Vỹ, góp mặt cùng nhiều nữ diễn viên tên tuổi cùng thời trong bộ phim hài Câu lạc bộ người đẹp.

Hiện tại Viên Khiết Doanh tiết lộ cô quy y cửa Phật và cảm thấy cuộc đời vui vẻ hơn nhiều. Mỗi khi gặp thất bại hay điều không vui đều cảm thấy không mấy phiền lòng.

Hình ảnh thời xuân sắc của Viên Khiết Doanh:

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 10

Tạo hình nàng Đại Song Nhi kiều diễm.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 11

Trong Tiếu ngạo giang hồ.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 12

Một thời tóc ngắn với vẻ đẹp kiêu sa của Khiết Doanh.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 13

Viên Khiết Doanh không ít lần khoe cơ thể gợi cảm trong trang phục bikini.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 14

Đây là thời gian cô mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng. Sau nhiều năm điều trị cũng giúp cô bình phục.

“Cô vợ” đồng tính của Châu Tinh Trì ngày ấy, bây giờ - 15

Viên Khiết Doanh ở tuổi 47.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Châu Tinh Trì Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN