Chuyện ít biết về hôn nhân của" bé An" Đất phương Nam

Vốn kín tiếng chuyện đời tư nên cả khi đã đường ai nấy đi với vợ sau khi tái hợp, nam diễn viên Hùng Thuận vẫn từ chối nhắc đến chuyện gia đình và bà xã.

Sao nhí một thời và hào quang không như là mơ

Chuyện ít biết về hôn nhân của" bé An" Đất phương Nam - 1

Hùng Thuận nổi tiếng từ bé với vai An trong Đất phương Nam

Có rất nhiều diễn viên mà chỉ sau một bộ phim, tên tuổi của họ bỗng nhiên vụt sáng và Hùng Thuận là trường hợp như thế. Với việc đảm nhận vai chính trong bộ phim "Đất phương Nam" (1997) , Hùng Thuận trở thành thần đồng diễn xuất lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của bộ phim cũng khiến anh bị vướng vào cái bóng lớn đến mức khó có thể vùng thoát ra được.

Sau khi tốt nghiệp Trung học, Hùng Thuận chuyển hướng làm ca sĩ trong một nhóm nhạc nhưng không có ca khúc nào để lại ấn tượng. Sau một thời gian hoạt động không mấy thành công, nhóm tan rã còn Hùng Thuận bước vào sự nghiệp solo của mình. Tuy nhiên, nghiệp cầm ca của Hùng Thuận cũng không mấy khởi sắc và anh lại quay về với nghiệp diễn.

Chuyện ít biết về hôn nhân của" bé An" Đất phương Nam - 2

Các vai diễn và hoạt động nghệ thuật của anh sau này hầu như không vượt qua được cái bóng quá lớn của bé An

Thậm chí, Hùng Thuận còn phải đi xin từng vai diễn trong các phim truyền hình. Tuy vậy nhân vật An đã gần như ám ảnh Hùng Thuận một thời gian dài đến nỗi anh không gây ấn tượng được bằng bất cứ một vai diễn nào sau đó.

Bất ngờ kết hôn và ly hôn

Chuyện ít biết về hôn nhân của" bé An" Đất phương Nam - 3

Vợ Hùng Thuận có vẻ ngoài xinh đẹp và xuất thân trong gia đình khá giả

Sau đó, Hùng Thuận gây bất ngờ với công chúng khi anh công bố đã có vợ và con. Hùng Thuận kết hôn vào năm 2008 khi anh mới 25 tuổi. Vợ anh tên Thanh Vân, sinh năm 1986 tại TP.HCM, xinh đẹp và trẻ trung. Thanh Vân từng đi du học nước ngoài nhưng sau khi kết hôn, cô dành thời gian chăm lo cho tổ ấm và bán mỹ phẩm online.

Cả hai quen nhau rất đặc biệt khi Thanh Vân là “fan ruột” của Hùng Thuận từ thời “Đất phương Nam”. Hai người trò chuyện qua điện thoại từ năm 2006 và một năm sau mới có cơ hội gặp mặt. Hùng Thuận từng tâm sự về bà xã: “Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp cô ấy là xinh đẹp, cách nói chuyện thông minh. Tôi đặc biệt thích chiếc mũi dọc dừa rất cao, rất đẹp của Vân. Bản thân tôi nhận thấy mình đã bị tiếng sét ái tình".

Chuyện ít biết về hôn nhân của" bé An" Đất phương Nam - 4

Thanh Vân - bà xã Hùng Thuận khá xinh đẹp như hot girl

Tuy nhiên, vào năm 2014, sau 6 năm chung sống, không ít người tỏ ra hoài nghi về chuyện hôn nhân tan vỡ của "bé An" Hùng Thuận. Bởi không còn thấy anh "kiêu hãnh" mỗi khi kể về vợ mình như trước đây nữa. Anh thậm chí còn từ chối nói về cuộc sống riêng tư của mình với lý do chưa sẵn sàng để chia sẻ với công chúng.

Theo một vài thông tin, cặp đôi từng có khoảng thời gian sống ly thân tuy nhiên sau đó đã hàn gắn lại. Nhưng có lẽ cuộc sống vợ chồng không tránh được lúc “cơm không lành canh chẳng ngọt” nên cuối cùng đã lựa chọn quyết định chia tay sau 2 năm cố hàn gắn bất thành.

Chuyện ít biết về hôn nhân của" bé An" Đất phương Nam - 5

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 6 năm rồi tan vỡ

Thời điểm đó, khi chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nam diễn viên cho biết hiện tại anh đang thuê một căn hộ nhỏ tại Tp.HCM cùng với ba mẹ. Mỗi ngày, sau khi đi đóng phim về anh vẫn thấy ấm áp và hạnh phúc khi có ba mẹ ở bên cạnh. Dường như đây chính là động lực giúp anh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. "Mỗi khi tôi buồn hay cảm thấy cô đơn, mẹ là người tôi tìm đến để chia sẻ. Mẹ cũng là người luôn ủng hộ tôi đi tới cùng con đường nghệ thuật. Nhà tôi có hai chị em. Chị gái tôi đang sống ở nước ngoài, nên tôi luôn cố gắng làm mọi việc để mang lại cho mẹ cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Tôi cũng đang cố tiết kiệm tiền để vài năm nữa có thể mua một căn nhà khang trang cho ba mẹ". - Hùng Thuận chia sẻ thêm.

Chuyện ít biết về hôn nhân của" bé An" Đất phương Nam - 6

Hùng Thuận đau đáu vì không thường xuyên ở bên con

Khi tham gia chương trình "Bố ơi, mình đi đây thế?", Hùng Thuận đã có những chia sẻ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Anh đau đáu vì không thường xuyên ở bên con, không dỗ con ngủ, không kể chuyện cổ tích cho con nghe và không đưa con đi học được. Đến tính cách, màu sắc riêng của con, anh cũng không nắm rõ.

Chuyện ít biết về hôn nhân của" bé An" Đất phương Nam - 7

Cả hai từng tái hợp sau hơn 1 năm chia tay

Chia tay một thời gian, cách đây khoảng 1 năm, Hùng Thuận lại bất ngờ dành những lời tình cảm với vợ con và không quên khẳng định: đi làm nhưng phải dành thời gian cho vợ yêu và con trai. Nói đến chuyện tái hợp vợ cũ, bé An Đất phương Nam có chút e dè song gương mặt và ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc.

Làm sao không hạnh phúc khi 2 năm xa cách, sự kiên trì thể hiện tình cảm và trách nhiệm với vợ con đã được đền đáp. Đối với anh, đàn ông có thể năng động và luôn đổi mới trong công việc nhưng với chuyện tình cảm thì nên an phận. Thời gian xa nhau, buồn, cô đơn nhưng cũng là lúc giúp anh nhìn lại mình, nhìn lại giá trị thật sự: vợ con quan trọng hơn tất cả.

Chuyện ít biết về hôn nhân của" bé An" Đất phương Nam - 8

Hùng Thuận dành nhiều thời gian cho con trai.

Thời gian khủng hoảng tinh thần cũng là lúc anh thể hiện được nhiều vai cá tính. Trên sân khấu cũng như phim ảnh, anh biến hóa khiến khán giả không nhận ra bé An hiền lành năm nào. Anh cười bảo: "Đàn ông khi buồn có thể tìm đến những thú tiêu khiển khác, còn tôi, công việc là cứu cánh những lúc buồn".

Hành động quan trọng hơn lời nói, bà xã Hùng Thuận dường như thấy được sự vững vàng và nghiêm túc của anh nên tin tưởng hơn. Không những thế, dù không sống cùng vợ con, đóng với nhiều người đẹp, chưa khi nào anh vướng tin đồn tình ái. Khi được hỏi: "Phải chăng đó chính là điều tạo niềm tin cho vợ?", Hùng Thuận cười bảo: "Gắn bó với nhau nhiều năm, tính tôi thế nào bà xã sẽ hiểu, tôi không nghĩ mình cần chứng minh hay thể hiện. Khi làm mọi việc bằng cái tâm thật sự, người khác sẽ đón nhận".

Chuyện ít biết về hôn nhân của" bé An" Đất phương Nam - 9

Hùng Thuận tập trung vào công việc và hạn chế nhắc tới chuyện hôn nhân tan vỡ

Thế nhưng, trong một bài phỏng vấn mới đây, Hùng Thuận đã chia sẻ việc anh chia tay bà xã sau một thời gian tái hợp. Chuyện hôn nhân không vẹn toàn của bố mẹ cũng không mấy ảnh hưởng tới con trai. Theo lời chia sẻ của Hùng Thuận trong bài phỏng vấn mới đây, cậu nhóc đã 7 tuổi, tỏ ra rất đàn ông và học tập tốt. Nam diễn viên kể mỗi lần đi học về nếu không thấy anh gọi điện sẽ chủ động liên lạc để trò chuyện với bố. Hùng Thuận tâm sự: “Ở tuổi này, bé đang tò mò với mọi chuyện nên mỗi khi gặp vấn đề gì chưa hiểu, bé sẽ hỏi đến cội nguồn, gốc rễ. Đặc biệt, bé thích vẽ nên tôi thường mua bút màu và giấy cho cháu. Hy vọng sau này sẽ trở thành một Piccaso”.

Hùng Thuận vốn kín tiếng nên chuyện đời tư ít được anh nhắc tới. Ngay cả khi đã đường ai nấy đi với Thanh Vân, nam diễn viên vẫn từ chối nhắc đến chuyện gia đình và bà xã. Hùng Thuận chỉ cho biết Thanh Vân thường xuyên xem chương trình có anh tham gia và khen hay. Nam diễn viên cùng phủ nhận việc có tình mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N (Gia đình & Xã hội)
Hậu trường những ngôi sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN