Chuyện đào hoa, "gái 18 theo nườm nượp" của các danh hài Việt

Dù đã trải qua nhiều đổ vỡ và ở tuổi không còn trẻ nhưng các danh hài Việt vẫn có duyên với nhiều cô gái trẻ.

Các danh hài Việt như Công Lý, Chiến Thắng, Giang Còi, Hiệp Gà,… đều rất nổi tiếng nhưng có điểm chung là lận đận tình duyên. Ở độ tuổi 40, 50 nhưng các diễn viên nổi tiếng này đều đã có 2,3 đời vợ, thậm chí là 4 nhưng phần lớn chưa có một cuộc hôn nhân ổn định.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự đào hoa của các danh hài này khi đều đã từng hoặc đang yêu, lấy những người phụ nữ xinh đẹp, kém mình hàng chục tuổi. Sức hút của những người đàn ông trung niên này đến từ đâu?

Chuyện đào hoa, "gái 18 theo nườm nượp" của các danh hài Việt - 1

Danh hài Chiến Thắng và vợ 3 kém anh 15 tuổi.

Những cuộc tình, hôn nhân với những cô gái xinh đẹp, kém hàng chục tuổi

Những diễn viên hài nổi tiếng từ lâu đã được biết đến với những người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp bên cạnh. Diễn viên hài Hiệp Gà tuy không giàu có và đẹp trai nhưng anh có 3 đời vợ đều là những người phụ nữ hơn mình nhiều về nhan sắc.

Thời chưa nổi tiếng, Hiệp Gà kết hôn cùng Thanh Quý – Người vợ đầu sinh năm 1985. Tuy nhiên, sau khi vướng vào lao lý, Hiệp Gà và vợ ly hôn.

Sau đó không lâu, Hiệp Gà làm đám cưới hoành tráng với người vợ thứ 2 – Thu Trang. Khi đó, anh dành nhiều lời khen có cánh cho bạn đời như giỏi việc nội trợ, mạnh mẽ trước nhiều sóng gió, giúp đỡ anh trong công ty biểu diễn, rất hiểu anh… Tuy nhiên, một năm sau, cả hai đã lặng lẽ chia tay.

Không lâu sau đó, Hiệp Gà công khai người yêu của mình là Phượng sinh năm 1990 – cô gái tiểu thư ở Hưng Yên kém anh tận 13 tuổi.  Phượng là một y tá nhưng bỏ ngoài tai sự ngăn cản của gia đình  để quyết đến bên anh. Tuy nhiên, cuộc tình kéo dài chưa tới 1 năm của Hiệp Gà với người bạn gái cuối cùng chỉ hơn 1 năm là kết thúc.

Chuyện đào hoa, "gái 18 theo nườm nượp" của các danh hài Việt - 2

Dù đã đi qua nhiều truân chuyên, đổ vỡ nhưng Hiệp Gà vẫn kết hôn lần 3 với bà xã kém anh nhiều tuổi.

Hiện tại, Hiệp Gà đang hạnh phúc bên bà xã Diệu Thúy, cũng kém anh nhiều tuổi. Hai người đã có một tổ ấm nhỏ và đón con trai ra đời cách đây không lâu.

Không chỉ Hiệp Gà, Công Lý cũng gắn bó với nhiều người phụ nữ tài sắc, trẻ trung hơn mình nhiều tuổi. Hai người phụ nữ gần nhất của anh là Tuệ Minh và Ngọc Hà đều rất trẻ đẹp và tài năng. Ngọc Hà, thậm chí còn từng tham gia một cuộc thi hoa khôi cấp quốc gia và lọt vào vòng chung kết. Cô có gương mặt sáng và đôi chân dài miên man.

Trước đó, hai người vợ đầu của Công Lý là Thảo Vân và một BTV tại VTV cũng gây ấn tượng với khán giả nhờ ngoại hình sáng, sự khéo léo trong giao tiếp và công việc.

Chuyện đào hoa, "gái 18 theo nườm nượp" của các danh hài Việt - 3

Công Lý và bạn gái Ngọc Hà kém anh hơn 10 tuổi.

Chiến Thắng cũng là một trường hợp tương tự. Sau khi chia tay bạn gái Ngọc Ánh kém tuổi 18 tuổi, xinh đẹp, trẻ trung, tưởng chừng như còn phải lận đận một thời gian dài thì ngay lập tức, danh hài sinh năm 1975 kết hôn lần 3. Lần này, bà xã của nam danh hài kém anh 15 tuổi và có ngoại hình trẻ trung, ưa nhìn không kém bạn gái trước là bao.

Giang Còi là danh hài có ngoại hình không được bảnh bao, ưa nhìn mà luôn trông rất khổ sở. Vì thế, anh hay vào vai những người nông dân quanh năm lấm lem đồng ruộng. Tuy nhiên, người vợ thứ hai của anh (đã ly hôn) cũng rất xinh đẹp và trẻ trung. Khi kết hôn lần 2, vợ mới của Giang Còi kém anh tới 25 tuổi, còn đang là sinh viên của trường Sân khấu điện ảnh.

Vì sao các danh hài lại “hot” đến thế?

Tuy không còn trẻ, lại không quá điển trai nhưng các danh hài như Hiệp Gà, Chiến Thắng,… đều rất cuốn hút với các cô gái ở sự duyên dáng, hóm hỉnh, biết quan tâm, chăm sóc đến người khác.

Chiến Thắng nhớ lại sự bắt đầu cuộc tình với bạn gái Ngọc Ánh trước đây là do một lần anh trêu đùa với bạn gái khi đi đóng tiểu phẩm hài. Sự duyên dáng, hóm hỉnh của nam danh hài sinh năm 1975 đã khiến cô gái trẻ Ngọc Ánh “xiêu lòng” ngay trong những lần nói chuyện đầu tiên.

Sau đó, những cử chỉ quan tâm, cuộc nói chuyện qua điện thoại đã khiến hai người đến bên nhau. Với bà xã thứ 3 hiện giờ, Chiến Thắng cũng gây ấn tượng bằng sự hóm hỉnh, tếu táo và duyên dáng ít người có được.

Chúng tôi nên duyên nhau khi tôi về Phú Thọ diễn. Cô ấy hâm mộ tôi lắm, còn là người có tình cảm với tôi trước cơ”, Chiến Thắng nhớ lại.

Chuyện đào hoa, "gái 18 theo nườm nượp" của các danh hài Việt - 4

Chiến Thắng và bạn gái cũ quen nhau từ một lần đóng cùng tiểu phẩm.

Chiến Thắng thể hiện ca khúc "Làm dâu xứ lạ"

Hiệp Gà cũng khá tương tự với Chiến Thắng. Hai người vợ đầu của diễn viên hài quê Hưng Yên là Thanh Quý và Thu Trang đều từng diễn chung với anh. Họ cảm phục ở anh  sự nổi tiếng, duyên dáng và hút khán giả trên sân khấu. Đến người vợ thứ 3 là Diệu Thúy, hai người cũng nên duyên từ một lần Hiệp Gà đi diễn rồi đi ăn uống, hẹn hò sau chương trình.

Kết thúc buổi diễn, tôi được một khán giả mời đi ăn uống, hát karaoke và gặp Diệu Thúy trong buổi giao lưu ấy. Ban đầu, chúng tôi chỉ trò chuyện, xin số điện thoại của nhau để tiện nhắn tin thăm hỏi xã giao nhưng thấy nói chuyện hợp nhau, những tâm sự riêng của đôi bên dần được chia sẻ cho đến một ngày nhận ra là không thể sống thiếu nhau”, Hiệp Gà nhớ lại.

Không chỉ thu hút sự chú ý của những cô gái trẻ trung bằng sự duyên dáng, hóm hỉnh, các danh hài còn là tâm điểm chú ý bởi sự nổi tiếng.

Danh hài Giang Còi kể, mỗi lần, anh đi diễn tỉnh là nhận được vô số những tình cảm, sự chào đón của nhiều cô gái… đôi mươi.

Bây giờ tôi đi về một làng quê nào đó, gặp một cô gái 18 tuổi thôi, cũng có thể lấy được nhau, vì bây giờ nhiều người đến với nhau bằng ánh hào quang bề nổi, thấy Giang còi là nghệ sĩ, lại đi ô tô, tiền tiêu… cả quyển thì thích thôi”,  Giang Còi nói.

Chuyện đào hoa, "gái 18 theo nườm nượp" của các danh hài Việt - 5

Giang Còi từng từ chối nhiều tình cảm của các cô gái 18 tuổi.

Cũng theo nam danh hài, anh được rất nhiều cô gái 16,17 tuổi hâm mộ, theo đuổi nhưng tuyệt nhiên đó không phải tình yêu. “Thấy hào quang của nghệ sĩ, rất nhiều người theo đuổi. Tôi chứng kiến rất nhiều, nhất là đi về các tỉnh để diễn. 

Tôi cũng nhận được những tình cảm đặc biệt của các cô gái trẻ 16, 17 chứ. Nhưng tôi từ chối hết, các em còn trẻ, còn sốc nổi nên không phân biệt được đâu là yêu, đâu là sự choáng ngợp, hơn nữa sự va chạm xã hội không có nên còn dại lắm”, Giang Còi quả quyết.

Cũng theo danh hài, anh từ chối nhiều tình cảm như thế bởi  anh coi những cô gái đó như các em, như con mình, chỉ bảo những gì mình biết để các em tránh các cạm bẫy ngoài xã hội.

Chiến Thắng thì khác. Anh khẳng định anh thích và yêu gái trẻ nhưng đó là tình cảm thực sự và cũng là quy luật bình thường của cuộc sống. “Chúng tôi là đàn ông chưa vợ thì có quyền yêu và tìm hiểu người phù hợp. Chuyện yêu gái trẻ cũng là bình thường thôi. Đàn ông ai mà chả thích yêu, lấy vợ trẻ, đẹp. Chẳng ai là không thích cả”, danh hài cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN