Chân hoá đá, diễn viên Nguyễn Hoàng phải nhập viện

Sau nửa năm về quê điều trị, Nguyễn Hoàng lại phải nhập viện vào sáng nay vì một chân đã gần như hoá đá.

Sau khoảng nửa năm xuất viện và được gia đình đưa về Long An điều trị, chăm sóc, sáng ngày 18/4, diễn viên Nguyễn Hoàng đã được chuyển lên Sài Gòn, nhập viện trở lại vì một chân đã gần như hoá đá.

Người nhà của nam diễn viên cho biết, chân trái của nam diễn viên không thể duỗi thẳng. Theo kết quả từ bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, khớp háng và khớp gối của anh đã bị vôi hoá thành những khối lớn và rất khó để phẫu thuật điều trị.

Chân hoá đá, diễn viên Nguyễn Hoàng phải nhập viện - 1

Nguyễn Hoàng vừa nhập viện sáng nay vì khớp háng và khớp gối đã bị vôi hóa, cứng như đá.

Được biết, từ tháng 9 năm ngoái, diễn viên Nguyễn Hoàng đã bị cứng khớp nhưng nhờ tập vật lý trị liệu thường xuyên, tình trạng này dần được cải thiện. Tuy nhiên, các khối vôi ở khớp háng và khớp gối ngày một sưng to và cứng hơn, dù gia đình đã nhiều lần đưa đến bệnh viên y học dân tộc để chữa trị.

Nguyễn Hoàng sinh năm 1967, quê ở Long An. Trước khi bén duyên với điện ảnh, anh từng là phóng viên thể thao của báo Long An. Anh được đông đảo khán giả nhớ đến với nhiều vai diễn trong các phim như Người đẹp Tây Đô, Nợ đời, Trái đắng, Đất và lửa, Bông hồng trà,... 

Vào tháng 11/2015, nam diễn viên 49 tuổi đã nhập viện vì tai biến mạch máu não. Sau hai lần phẫu thuật, Nguyễn Hoàng thường xuyên rơi vào tình trạng nguy kịch. 

Chân hoá đá, diễn viên Nguyễn Hoàng phải nhập viện - 2

Nguyễn Hoàng từng được khán giả nhớ đến với vai đại úy tình báo của phim "Bông hồng trà".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Nghiên ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN