Cát-xê Phạm Băng Băng "đè bẹp" sao hạng A Hollywood

Thu nhập từ đóng phim, quảng cáo hay dự sự kiện giúp Phạm Băng Băng vượt mặt Angelina Jolie.

Tạp chí Forbes mới đây đã tiến hành khảo sát thu nhập của các sao nữ trong làng giải trí thế giới tính từ tháng 6.2014 - 6.2015. Các khoản thu nhập được Forbes thống kê dựa theo các nguồn thu từ đóng phim, quảng cáo, tham dự sự kiện... đã trừ các khoản thuế.

Cát-xê Phạm Băng Băng "đè bẹp" sao hạng A Hollywood - 1

Phạm Băng Băng là sao nữ châu Á duy nhất trong danh sách này với thứ hạng cao.

Trong danh sách sao nữ có thu nhập cao nhất thế giới trong năm qua bao gồm nhiều tên tuổi ngôi sao nổi tiếng và giàu có. Trong đó nổi bật nhất có tên nữ diễn viên duy nhất đến từ khu vực châu Á - Phạm Băng Băng.

Ngôi sao Võ Mỵ Nương truyền kỳ đứng vị trí thứ 4, theo đó thu nhập của cô vượt xa các tên tuổi minh tinh màn bạc lừng lẫy của Hollywood như Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Cameron Diaz, Julia Robert...

Cát-xê Phạm Băng Băng "đè bẹp" sao hạng A Hollywood - 2

Phạm Băng Băng cũng là ngôi sao đắt show truyền hình thực tế nhất Cbiz.

Thống kê từ Forbes về các khoản thu của Phạm Băng Băng trong năm qua cho thấy, nữ diễn viên dẫn đầu Top cát-sê tham gia các chương trình truyền hình thực tế, gameshow trong Cbiz với thù lao 60 triệu NDT (205 tỉ đồng). Theo đó, mỗi phút xuất hiện, Phạm Băng Băng yêu cầu nhận được 60.000 NDT (205 triệu đồng).

Ở lĩnh vực diễn xuất, ngôi vị "nữ hoàng cát-xê" điện ảnh là Phạm Băng Băng với 30 triệu NDT (103,7 tỉ đồng) từ bộ phim truyền hình ăn khách nhất năm 2014 - Võ Mỵ Nương truyền kỳ. Ngoài ra, dự án bom tấn kinh dị Bạch Phát ma nữ cùng các khoản thu từ quảng cáo cũng giúp hoa đán "đút túi" 21 triệu USD (460 tỉ đồng).

Cát-xê Phạm Băng Băng "đè bẹp" sao hạng A Hollywood - 3

Võ Mỵ  Nương truyền kỳ mang lại cho Phạm Băng Băng thu nhập hơn 100 tỉ đồng.

Được biết, ở mảng phim truyền hình, cát-xê của Phạm Băng Băng được trả từ 600 - 700.000 NDT/tập (khoảng 2 - 2,4 tỉ đồng). Trong khi cát-xê cho phim điện ảnh cô được trả 8 triệu NDT (28 tỉ đồng).

Phạm Băng Băng còn là gương mặt quảng cáo đắt giá và cũng rất đắt show sự kiện. Các hoạt động nghệ thuật này đã giúp người đẹp 34 tuổi kiếm khoảng 110 triệu NDT (379 tỉ đồng) mỗi năm.

Ba vị trí dẫn đầu thuộc về ngôi sao The Hunger Games là Jennifer Lawrence với thu nhập 1,4 tỉ USD, bao gồm cát-xê từ đóng phim là 52 triệu USD, cách xa vị trí thứ 2 của Scarlett Johansson với 35,5 triệu USD và Melissa McCarthy ở vị trí thứ 3 (23 triệu USD).

Danh sách 18 sao nữ có thu nhập cao nhất năm 2015:

1. Jennifer Lawrence - 52 triệu USD

2. Scarlett Johansson - 35,5 triệu USD

3. Melissa McCarthy - 23 triệu USD

4. Phạm Băng Băng : 21 triệu USD

5. Jennifer Aniston - 16,5 triệu USD

6. Julia Roberts - 16 triệu USD

7. Angelina Jolie - 15 triệu USD

8. Reese Witherspoon - 15 triệu USD

9. Anne Hathaway - 12 triệu USD

10. Kristen Stewart - 12 triệu USD

11. Cameron Diaz: 11 triệu USD

12. Gwyneth Paltrow: 9 triệu USD

13. Meryl Streep: 8 triệu USD

14. Amanda Seyfried: 8 triệu USD

15. Sandra Bullock: 8 triệu USD

16. Emma Stone: 6,5 triệu USD

17. Mila Kunis: 6 triệu USD

18. Natalie Portman: 6 triệu USD 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo Forbes/Sina) ([Tên nguồn])
Phạm Băng Băng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN