Cảnh cô đơn, bệnh tật của “Thánh cô” Tiếu ngạo giang hồ

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Ở tuổi 51, Lương Bội Tinh di chuyển khó khăn bằng nạng với hình ảnh già nua, phát tướng và yếu ớt.

Cảnh cô đơn, bệnh tật của “Thánh cô” Tiếu ngạo giang hồ - 1

"Thánh cô" Nhậm Doanh Doanh của hiện tại (ảnh trái) quá khác với 20 năm trước (ảnh phải).

Bộ phim võ hiệp cổ trang Tiếu ngạo giang hồ từng được làm lại với nhiều phiên bản khác nhau. Thế nhưng, ấn tượng nhất với khán giả vẫn là phiên bản năm 1996 do đài TVB thực hiện. Đây được xem là một trong những bộ phim kinh điển của làng phim Hoa ngữ.

Sau 20 năm, cuộc sống của những diễn viên trong phim vẫn gây tò mò với khán giả, nhất là những giai nhân của tác phẩm này. Tuy nhiên, thông tin về họ khá hiếm hoi.

Mới đây, hãng tin On gây bất ngờ khi đăng tải thông tin và hình ảnh của Lương Bội Linh – nữ diễn viên đóng vai “Thánh cô” Nhậm Doanh Doanh từng khiến nhiều khán giả nam thổn thức.

Cảnh cô đơn, bệnh tật của “Thánh cô” Tiếu ngạo giang hồ - 2

Một Nhậm Doanh Doanh từng khiến hàng triệu khán giả thổn thức trong "Tiếu ngạo giang hồ" 1996.

Thế nhưng, ở tuổi 51, Lương Bội Tinh khác xa với một Nhậm Doanh Doanh cách đây 20 năm. Cô di chuyển khó khăn bằng nạng trên đường phố với hình ảnh già nua, phát tướng và yếu ớt.

Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, Lương Bội Tinh thừa nhận, cô đang vất vả, đau đớn với đôi chân bị đau và theo bác sĩ, phải một thời gian dài mới có thể bình phục.

Trả lời câu hỏi về việc đóng phim, nàng Nhậm Doanh Doanh ngày ấy chỉ cười và nói: “Tôi hiện đang theo đạo Cơ đốc. Tôi tin vào Chúa và không nghĩ đến chuyện gì vào lúc này, kể cả quay lại đóng phim”.

Hơn nữa, theo Lương Bội Linh, vài năm gần đây cô đau ốm triền miên nên cũng không đủ sức khỏe để theo diễn xuất.

Lương Bội Linh là tên tuổi rất được chú ý trên màn ảnh nhỏ Hồng Kông từ những năm 1980. Với vai Thánh cô si tình Nhậm Doanh Doanh trong Tiếu ngạo giang hồ 1996, Lương Bội Linh khiến nhiều người thổn thức.

Nhậm Doanh Doanh của Lương Bội Linh không được đánh giá cao về nhan sắc, nhưng cô lại truyền tải được tính cách của nhân vật Thánh cô: cá tính, mạnh mẽ, kiêu ngạo, hung dữ, nhưng cũng rất đỗi si tình và đáng yêu.

Cảnh cô đơn, bệnh tật của “Thánh cô” Tiếu ngạo giang hồ - 3

Lương Bội Linh được đánh giá là người thể hiện vai "Thánh cô" thành công nhất trong các phiên bản Tiếu ngạo giang hồ.

Tuy nhiên, sau đó, cô gần như không xuất hiện trước báo chí và không tham gia đóng phim vì không thể bật lên được giữa một “rừng” nhan sắc thời bấy giờ như Tuyên Huyên, Trần Tuệ San, Thái Thiếu Phân, Quách Khả Doanh… Thông tin cùng hình ảnh về cô ngày trở nên khó kiếm.

Chuyện riêng tư cũng được nữ diễn viên giữ khá kín. Khán giả chỉ biết rằng cô vẫn sống cảnh đơn chiếc. Năm 2002, Lương Bội Linh chính thức theo đạo, trở thành tín đồ của Cơ đốc giáo, tham gia làm việc và giảng dạy tại Viện kinh thánh Hồng Kông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy An (Theo On) ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN