Phi Thanh Vân: "Tôi mới mua 1 lô đất, 2 chung cư và 5 xe hơi"

"Tôi không thích hưởng thụ hay phụ thuộc ai nên con trai chưa đầy 1 tháng tuổi, tôi đã đi làm trở lại".

Phi Thanh Vân từng là gương mặt nổi bật trên sàn diễn TP.HCM những năm 2006 - 2007. Sau này cô chuyển hướng sang đóng phim nhưng thỉnh thoảng vẫn làm mẫu ảnh cho các tạp chí thời trang và nhà thiết kế.

Sau sinh con trai, nữ diễn viên tất bật với công việc điều hành công ty và chăm sóc con trai. Qua nhiều sóng gió cuộc đời, Phi Thanh Vân càng thấy thương gia đình và quý trọng sức khỏe bản thân nhiều hơn.

- Gần đây sức khỏe chị suy yếu dẫn đến phải nhập viện khiến nhiều fan lo lắng...? 

Tôi là người rất quan tâm đến sức khỏe và giữ gìn sắc vóc, tôi chú trọng ăn uống hợp lý và chăm tập thể dục nhưng sau nhiều năm hoạt động ở showbiz với lịch sinh hoạt thất thường khiến sức khỏe của tôi không ổn định.

Tôi lại là phụ nữ ngoài 30, đã sảy thai nhiều lần và vừa sinh con nên không thể khỏe mạnh như thời còn thiếu nữ. Tôi nghĩ bất cứ phụ nữ nào đã trải qua nhiều thăng trầm và ở độ tuổi như tôi đều vấp phải những vấn đề về sức khỏe. 

Tính tôi lại hay lo nghĩ, muốn chu toàn mọi việc. Sau khi sinh con, tôi vừa phải chăm sóc gia đình lại phải quán xuyến việc kinh doanh. Với tính cách tham công tiếc việc, không thích ngồi không hưởng thụ hay phụ thuộc vào ai nên con trai chưa đầy 1 tháng tuổi, tôi đã đi làm trở lại. Không được nghỉ ngơi khiến cơ thể tôi bị suy nhược và rơi vào tình trạng ngủ mê man.

Tôi bị bất tỉnh vì bộ não cần được nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái cân bằng, ổn định. Thậm chí, ngay cả khi bệnh và nằm viện tôi vẫn họp với ekip và nhân viên qua camera để tránh tốn thời gian vô ích và khiến công việc trì trệ.

Theo tôi, làm việc nếu có quyết tâm và nghiêm túc thì mới thành công. Hiện tại, tôi vừa mua một lô đất biệt thự tại TP HCM, 2 chung cư cao cấp, 5 xe hơi để chạy cho việc kinh doanh.

Phi Thanh Vân: "Tôi mới mua 1 lô đất, 2 chung cư và 5 xe hơi" - 1

Phi Thanh Vân tự nhận mình là người tham công, tiếc việc.

- Nhưng lại có tin đồn sau khi sinh con chị đã đi phẫu thuật lại toàn bộ gương mặt và cơ thể khiến sức khỏe bị yếu đi dẫn đến đột quỵ phải nhập viện thời gian qua, chị nói sao về thông tin này?

Xung quanh tôi có rất nhiều tin đồn. Với tôi, sức khỏe không phải là trò đùa nên phải chăm chút kỹ lưỡng. Đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh, rất yếu, tôi sẽ không dại dột vì ham đẹp mà đùa với tính mạng của mình.

Sau khi sinh bé Tấn Đức, tôi được khen da trắng hơn và cũng mau lấy lại được vóc dáng thon gọn. Tất cả là nhờ tôi ăn uống khoa học và luyện tập chăm chỉ. Ngay sau khi sinh mổ, đến ngày thứ 2, tôi đã tập đi bộ dù còn rất đau. Đến ngày thứ 8, tôi bắt đầu thực hiện liệu trình giảm mỡ, săn chắc cơ... Hiện tại, tôi đã lấy được gần 90% vóc dáng như thời con gái rồi.

- “Lên chức” làm mẹ đã thay đổi cuộc sống và tính cách của chị như thế nào?

Tôi hạnh phúc nhưng cũng ngỡ ngàng với việc làm mẹ. Sau đó, nhờ bác sĩ tư vấn tôi đã lấy lại được cân bằng để bắt đầu nuôi dạy và cho con trai một cuộc sống hoàn hảo nhất.

Ai chưa làm mẹ thì sẽ không hiểu được cảm giác của tôi và bao người mẹ khác. Trước đây, tôi từng lo sợ không có con, không biết khi nào sẽ có con nên giờ đây, hằng ngày, nhìn con trai chơi, ngủ cũng đủ khiến tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Tâm tính của tôi cũng thay đổi nhiều từ khi làm mẹ. Tôi đã bớt nóng tính, hay để cảm xúc điều khiển, mọi suy nghĩ của tôi đều nghĩ cho con trai, gia đình. Tôi cũng sống chậm lại, hành xử khéo léo hơn, gặp chuyện không đúng tôi vẫn lên tiếng nhưng sẽ chọn thời điểm thích hợp chứ không làm um xùm như trước đây nữa.

Theo tôi, phụ nữ như tôi, ngoài 36 tuổi thì mọi thứ, trong tất cả chuyện từ gia đình, công việc, bạn bè đều cần chắc chắn và cẩn trọng.

Phi Thanh Vân: "Tôi mới mua 1 lô đất, 2 chung cư và 5 xe hơi" - 2

Nữ diễn viên mãn nguyện khi sinh được quý tử đầu lòng kháu khỉnh.

- Quan điểm nuôi dạy con trai của chị  và ông xã như thế  nào?

Với tôi con cái quý hơn vàng bạc, vì con trai mà tôi luôn hết mình cho công việc, để cho con cuộc sống vật chất ổn định. Ngày nhỏ, nhà tôi rất nghèo, muốn mua, muốn ăn gì cũng phải tằn tiện, tôi đã từng khổ, từng nghèo nên không muốn con trai giống mình. Vật chất, tiền bạc không là tất cả, nhưng lại là nền tảng vững chắc cho con trong tương lai.

Tôi rất coi trọng nhan sắc của bản thân, nhưng vì con tôi không sợ mất dáng. Mỗi ngày tôi đều cho con bú bằng sữa mẹ, bận quá thì vắt sữa vào chai dự trữ. Bắt đầu từ 6h30 sáng tôi đã thức dậy để massage, hơ lá trầu, tắm cho con. Ở nhà có người giúp việc, nhưng tính tôi không muốn phụ thuộc quá nhiều, việc gì, đặc biệt là người thân yêu thì phải chính tay tôi lo, tôi chăm sóc thì mới có thể yên tâm.

Mặc dù muốn lo con con những điều tốt nhất, nhưng vợ chồng tôi cũng hy vọng con sẽ rèn luyện tính tự lập ngay từ nhỏ. Tôi và ông xã mong con lớn lên trở thành người tử tế, biết nhân nghĩa, hiếu đạo. Không muốn con gặp phải nhiều áp lực hay kỳ vọng lớn lao, chỉ cần con được sống hạnh phúc, khỏe mạnh.

- Nhiều ý kiến cho rằng ông xã Bảo Duy đã phụ thuộc quá nhiều vào chị. Trong khi chị tất tả và lo toan. Chị nói sao về điều này?

Hôn nhân thì người phụ nữ phải hy sinh nhiều. Về tâm linh nghĩa vợ chồng là do nợ tiền kiếp. Về tình người thì đó là cái tình, cái nghĩa. Cả hai vợ chồng tôi làm chung công ty và có sự rõ ràng trong việc quản lý. Anh Duy quản lý hệ thống kinh doanh riêng, một dòng sản phẩm riêng, ngoài ra anh còn kinh doanh bên ngoài.

Anh Duy thường im lặng để làm việc, không thích khoa trương, anh làm nhiều, thu nhập cao, đạt thành tích này nọ nhưng ít khi chia sẻ, chỉ có tôi và nhân viên trong công ty là hiểu rõ.

Phi Thanh Vân: "Tôi mới mua 1 lô đất, 2 chung cư và 5 xe hơi" - 3

Phi Thanh Vân chia sẻ, gia đình là động lực để cô phấn đấu miệt mài.

- Điều gì ở ông xã khiến chị an tâm nhất?

Tôi và chồng có cùng quan điểm sống, làm việc và chăm con. Tìm được tiếng nói chung, sự thấu hiểu, yêu thương là những gì tốt đẹp nhất mà ông xã đã mang lại cho tôi. Những điều này tôi  không có được ở cuộc hôn nhân đầu tiên.

Cuộc sống của gia đình tôi bình yên và nhẹ nhàng. Anh Duy là người sống tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Chúng tôi cùng nhau phân chia công việc, chăm lo cho con và thăm hỏi cha mẹ hai bên. Mỗi ngày chúng tôi sống yêu thương nhau nhiều hơn để cùng xây dựng tổ ấm vững chắc.

Nhiều người nói tôi lấy chồng trẻ tuổi, anh Duy lại giỏi giang, đào hoa nên sẽ ra sức giữ chồng. Nhưng ngược lại, tôi không có quan điểm cố giữ, cái gì là của mình thì cuối cùng sẽ về bên mình. Thay vì ghen tuông vô lý, tôi sẽ dành thời gian để chăm sóc bản thân. Thấy tôi ngày càng đẹp hơn, gợi cảm hơn đôi khi ông xã còn phải ghen ngược và lo giữ kẻo để mất tôi (Cười).

Phi Thanh Vân: "Tôi mới mua 1 lô đất, 2 chung cư và 5 xe hơi" - 4

Phi Thanh Vân hết lời khen ngợi chồng trẻ.

- Kế hoạch sắp tới của chị như thế nào?

Tôi và ông xã Bảo Duy từng lên kế hoạch cho một đám cưới, dự định sẽ diễn ra vào năm sau và sẽ mời đông đảo bạn bè trong làng giải trí tới chia vui.

Ở tuổi 34, tôi tự thấy mình lận đận trên đường tình duyên. Nhưng cuộc sống không phụ sự chân thành và phúc đức tôi đã tích góp bao lâu nay. Sau tất cả tôi đã có một gia đình trọn vẹn với con trai bụ bẫm và người đàn ông hết mực yêu thương, cưng chiều.

Tuy nhiên, tôi lại không dám nói trước, nhất là chuyện hôn nhân, đó là duyên nợ và rất thiêng liêng, vì nói mà không làm thì không được. Hơn hết, tôi rất sợ nói trước bước không qua.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viên An ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN