Bảo Thy: "Tôi rất cởi mở trong chuyện tình yêu"

Sự kiện: Bảo Thy Sao Việt

"Tôi từng được nhiều người tỏ tình, không ít trong số đó là đại gia và là niềm mơ ước của nhiều cô gái".

Dù chưa từng hẹn hò trong suốt 10 năm đi hát nhưng Bảo Thy cho biết, xung quanh cô có không ít "vệ tinh" là những người đàn ông giàu đó, đẹp trai và là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Tuy nhiên, Bảo Thy từng từ chối nhiều lời tỏ tình vì tính cách không hợp hoặc thiếu cảm giác an toàn khi ở bên những chàng trai hoàn hảo.

10 năm qua chưa từng hẹn hò

- Sau biến cố cháy nhà, cháy xe cách đây không lâu, hiện tại, cuộc sống gia đình Bảo Thy ra sao?

Sự cố hoả hoạn khiến tôi luôn cảm thấy sợ và thiếu đi sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình. Đó cũng là khoảng thời gian tôi luôn nghĩ đến điều tiêu cực và không thể tập trung làm việc.

Bảo Thy: "Tôi rất cởi mở trong chuyện tình yêu" - 1

Bảo Thy từng bị trầm cảm vì sự cố cháy nhà, cháy xe.

Chỉ không lâu sau biến cố, gia đình tôi đã dọn ra thuê một căn hộ gần đó, đồng thời rao bán ngôi nhà cũ để dùng khoản tiền đó xây nhà mới.

Vì tôi là con út trong nhà, cũng chưa từng yêu đương và có tính nhút nhát nên mẹ và anh trai đã rất lo lắng và sợ tôi không vượt qua được cơn khủng hoảng. Cả hai đã âm thầm gửi tặng tôi một khoản tiền để mua xe làm phương tiện đi lại, cùng một khoản nhỏ để làm của hồi môn trước khi lấy chồng.

Hiện tại, cuộc sống của tôi và gia đình đã dần ổn định và không còn khủng hoảng như trước.

- Sau hơn 8 năm vào nghề, khán giả chưa từng thấy Bảo Thy công khai người yêu hay chia sẻ về chuyện tình cảm. Vì sao vậy?

Gần 10 năm qua, tôi chưa từng yêu đương, hẹn hò với ai nên không có tin đồn tình cảm là điều đương nhiên (Cười).

Thật ra, tôi cũng từng được nhiều người tỏ tình, theo đuổi, không ít người trong số đó đẹp trai, giàu có và là niềm mơ ước của rất nhiều cô gái. Nhưng tôi là mẫu phụ nữ khi yêu là sẽ xác định cưới nên khá thận trọng trong việc tìm kiếm nửa kia.

Khi nhận thấy đối phương có điểm gì đó không phù hợp với mình, hoặc công việc, tính cách của họ khiến tôi cảm thấy không an toàn, tôi sẵn sàng dừng lại. Dù không tiến đến tình yêu, nhưng chúng tôi vẫn là anh em, bạn bè thân thiết và luôn bên cạnh nhau những lúc vui buồn.

Tôi rất cởi mở và thoải mái trong chuyện tình cảm. Nếu thật sự có hẹn hò hay đang yêu, chắc chắn tôi sẽ thừa nhận chứ không giấu diếm.

Bảo Thy: "Tôi rất cởi mở trong chuyện tình yêu" - 2

Nữ ca sĩ từng từ chối nhiều lời tỏ tình, theo đuổi của các đại gia.

- Gần 10 năm chưa có mảnh tình vắt vai, lẽ nào Bảo Thy không sợ “ế”?

(Cười) Tôi không sợ “ế” vì xung quanh mình luôn có nhiều “vệ tinh” theo đuổi. Ngày trước, tôi còn dự định lấy chồng sớm vào năm 26, 27 tuổi nhưng dường như kế hoạch đã bị đổ vỡ vì tôi khó tính và cẩn trọng quá. Thôi thì tuỳ vào duyên số vậy.

- Mẹ Thy nói gì khi con gái gần 30 tuổi vẫn chưa có người yêu?

Mẹ hiểu hết và biết rõ đến từng "chân tơ, kẽ tóc" của những chàng trai từng thích hoặc theo đuổi tôi. Vì nếu muốn hẹn tôi đi chơi hoặc ra ngoài dùng bữa tối, họ đều phải qua nhà xin phép và được sự đồng ý của mẹ.

Trong những chàng trai từng gặp gỡ, mẹ từng “chấm” được vài người nhưng họ không phải mẫu đàn ông mà tôi thích. May mắn là mẹ luôn tôn trọng quyết định của con gái và chưa bao giờ ép tôi làm những điều mình không muốn. Bà cũng chưa từng tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy con gái độc thân quá lâu.

Bảo Thy: "Tôi rất cởi mở trong chuyện tình yêu" - 3

"Nếu muốn hẹn tôi đi chơi hoặc ra ngoài dùng bữa tối, họ đều phải qua nhà xin phép và được sự đồng ý của mẹ"

- Mẫu đàn ông ra sao mới thực sự chinh phục được Bảo Thy?

Tôi chưa bao giờ đặt ra tiêu chuẩn cụ thể về người đàn ông của đời mình. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn, chồng tôi có thể sẽ không đẹp trai, cũng chẳng giàu có, nhưng chắc chắn anh ấy phải là một người đàn ông tốt, toàn tâm, toàn ý với vợ con và có trách nhiệm với gia đình.

Không buồn khi đồng nghiệp thành công hơn mình

- Nhiều đồng nghiệp cùng thời với Bảo Thy đã gặt hái thành quả, vươn tầm quốc tế và có rất nhiều giải thưởng cả trong và ngoài nước, nhưng con đường ca hát của bạn vẫn khá chật vật. Hỏi thật, liệu Bảo Thy có thấy buồn khi nhìn nhiều đồng nghiệp thành công hơn mình?

Trong suốt 10 năm làm nghề, tôi chưa từng có tham vọng sẽ cạnh tranh với ai, cũng chưa đặt ai làm cột mốc để bản thân phải vượt qua họ. Tôi khẳng định mình chưa bao giờ buồn hay ghen tị khi bị so sánh với những đồng nghiệp cùng trang lứa, bởi họ đã làm việc chăm chỉ và xứng đáng có được những thành quả trên.

Trong khoảng thời gian tôi tạm xa sân khấu, nếu các đồng nghiệp đã bỏ túi nhiều giải thưởng, gặt hái thành công về sự nổi tiếng thì tôi cũng đổi lại được rất nhiều thứ.

Tôi được đi du lịch, làm quen với những người bạn mới và có thời gian bổ sung kiến thức về ngoại ngữ, kinh doanh. Lúc này, tôi đã có đủ nền tảng để tự đứng ra quản lý, điều hành cả một hệ thống kinh doanh.

Ở cuộc sống này mỗi người đều có một số phận, mình hơn người ta ở mặt này thì phải chấp nhận kém họ ở mặt khác. Tôi thấy mình quá ích kỷ nếu suốt ngày phải đi ghen tị hay buồn phiền vì thành công của người khác.

Bảo Thy: "Tôi rất cởi mở trong chuyện tình yêu" - 4

Nữ ca sĩ dành thời gian du lịch, học ngoại ngữ, kinh doanh trong khoảng 3 năm tạm xa sân khấu.

- Điều gì thôi thúc Bảo Thy quyết định trở lại sau hàng loạt biến cố và những trắc trở trong sự nghiệp, cuộc sống?

Với tôi, âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất. Dù đã qua thời đỉnh cao nhưng nếu vẫn còn nhiều tâm huyết, niềm tin, sẽ không bao giờ là quá trễ để tôi tiếp tục trở lại. Tôi tin sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình sẽ được khán giả ghi nhận và tiếp tục yêu mến, ủng hộ.

- Bảo Thy đã có kế hoạch gì cho sự trở lại sắp tới?

Tôi vừa cho ra mắt MV ca khúc I love you do nữ ca sĩ Trang Pháp viết tặng. Đây là sản phẩm âm nhạc tôi rất tâm đắc, toàn bộ bối cảnh đều được quay tại nước ngoài và mức đầu tư lên đến 500 triệu. Sau MV này, tôi sẽ hoạt động liên tục, ra mắt nhiều ca khúc, single mới để khán giả thấy được một ca sĩ Bảo Thy thực sự nghiêm túc, tâm huyết với nghề chứ không tuỳ hứng và “gác mic” lâu như trước.

- Cảm ơn Thy về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Bảo Thy Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN