CEO Nguyễn Tử Quảng: Bkav đang phát triển smartphone tầm trung, rẻ hơn Bphone 2017

Theo CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng, bên cạnh sản phẩm Bphone 2017 với mức giá gần 10 triệu đồng ra mắt mới đây, Bkav đang nghiên cứu phát triển sản phẩm tầm trung để đáp ứng nhu cầu thực tế thị trường trong thời gian sắp tới.

Trao đổi tại sự kiện gặp gỡ báo chí ngày 24/8, ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của Bkav cho hay bản thân ông và Tập đoàn Bkav muốn Việt Nam có một nền công nghiệp sản xuất smartphone do chính người Việt Nam làm chủ. Bphone 1 (năm 2015) và Bphone 2017 là những bước đi cụ thể của Bkav nhằm hiện thực hóa bước đi đó.

CEO Nguyễn Tử Quảng: Bkav đang phát triển smartphone tầm trung, rẻ hơn Bphone 2017 - 1

Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của Bkav.

“Bkav tham gia vào sản xuất smartphone từ 2009. Sau năm 2015 chưa thực sự thành công và đến Bphone 2017, chúng tôi đang có những kết quả ban đầu rõ ràng hơn”, ông Quảng nói.

Trước câu hỏi tại sao Bkav không tung ra sản phẩm có giá bán rẻ hơn để phù hợp với người tiêu dùng, mà đặt ở phân khúc cận cao cấp có giá bán 9.789.000 đồng, ông Nguyễn Tử Quảng cho hay đây là chiến lược trong kế hoạch dài hạn của Bkav.

"Như đã nói, chúng tôi tự nhận cho mình sứ mệnh tạo ra nền công nghiệp sản xuất smartphone của Việt Nam. Chúng tôi muốn tạo ra hình mẫu để Việt Nam có thể phát triển bằng chất xám, trí tuệ chứ không phải tài nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt. Nếu chúng tôi thành công với smartphone thì sẽ tạo ra nhiều niềm cảm hứng với các bạn trẻ startup, cạnh tranh với các tập đoàn trên thế giới, để Việt Nam phát triển”, ông Quảng nói.

Vị CEO của Bkav đồng thời bày tỏ: “Tôi có suy nghĩ thế này, như Hàn Quốc, Nhật Bản, công nghệ của họ đang ở trên đỉnh hình SIN, nhưng rồi cũng sẽ đi xuống. Sau đó sẽ là ai? Tôi tin sẽ là Việt Nam. Càng làm tôi càng thấy nhiệt huyết hơn, tự nhận sứ mệnh này về mình. Với Bphone 2017 chúng tôi không kỳ vọng có ngay sản lượng lớn, mà là chinh phục niềm tin của người Việt Nam về việc Việt Nam có sản phẩm cạnh tranh được với sản phẩm trên thế giới không phải từ ăn may. Nếu thành công, Bkav sẽ mở rộng ra phiên bản cao cấp và cả tầm trung".

Cũng theo ông Quảng, bản thân ông mong muốn người Việt Nam đều trên tay Bphone chứ không phải là iPhone hay Samsung Galaxy.

"Gần 8 năm đầu tư, tôi nghĩ là đủ để mọi người tin chúng tôi không chỉ vì lợi nhuận. Chấp nhận "gạch đá", Bkav không ra sản phẩm giá rẻ mà lại làm phân khúc cận cao cấp trước. Bản thân tôi muốn Việt Nam có ngành sản xuất công nghệ cao, vậy trong tương lai chúng ta muốn có thương hiệu như Apple, Samsung, hay là Xiaomi Trung Quốc? Tôi tin rằng, đa số đều muốn Việt Nam sẽ có thương hiệu như Samsung, Apple. Xiaomi dù cũng tốt, nhưng Samsung, Apple còn tốt hơn", ông Quảng nói.

Nếu năng lực mình có thể, thì tại sao mình không làm cái lớn hơn? Nếu làm giá rẻ, chúng tôi sẽ có ngay lợi nhuận, với hàng trăm nghìn, hàng triệu khách hàng. Và không bị ném gạch đá. Tuy nhiên chúng tôi sẽ bị mắc kẹt ở phân khúc đó, mắc bẫy định vị thương hiệu.

“Ví dụ với Oppo, họ rất thành công tại Việt Nam, gần đây còn đưa ra sản phẩm cao cấp hơn. Tuy nhiên sau đó lại phải giảm giá liên tiếp vì sản phẩm có giá cao của họ rất khó bán”, CEO Bkav nhận định.

Cũng theo ông Quảng, vì sứ mệnh của Bphone 2017 là chinh phục niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam nên không đặt nặng về doanh số. Đến nay nhu cầu thị trường đang đạt quá mức Bkav đặt ra ban đầu. Đây là lý do Bkav và Thế Giới Di Động thống nhất không nhận thêm đơn đặt hàng cho tới tháng 9/2017.

“Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ có một sản phẩm tầm trung nữa, với mức giá thấp hơn để đáp ứng nhu cầu thực tế thị trường trong thời gian sớm nhất có thể”, ông Nguyên Tử Quảng nhấn mạnh, đồng thời cho hay hiện Bkav đang bắt tay nghiên cứu, phát triển đối với sản phẩm này.

Bphone 2017 chính thức trình làng
Với giá bán chính thức 9.789.000 đồng, bạn có sẵn sàng mua Bphone 2017 không?

Những phát ngôn ”chất” của Nguyễn Tử Quảng tại sự kiện Bphone 2017

Những câu nói của CEO Bkav Nguyễn Tử Quảng đều gắn với từ “chất“ và “tuyệt vời“.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Đức ([Tên nguồn])
Điện thoại Bphone 2 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN