Việt Nam đứng thứ 5 các quốc gia dính mã độc tại châu Á

Báo cáo Malware Infection Index 2016 của Microsoft chỉ ra những mối đe dọa từ mã độc, đồng thời xếp hạng các quốc gia theo mức độ bị ảnh hưởng.

Châu Á là khu vực đặc biệt dễ bị tổn thương, đứng đầu là Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Nepal và đứng vị trí thứ năm thuộc về Việt Nam.

Việt Nam đứng thứ 5 các quốc gia dính mã độc tại châu Á - 1

(Ảnh minh họa)

Ba phần mềm độc hại hàng đầu gồm Gamarue (một loại sâu máy tính), Skeeyah và Peals (Trojan). Những phần mềm này có thể lấy cắp thông tin cá nhân, tải về các phần mềm độc hại hoặc cho phép tin tặc truy cập vào máy tính.

Gamarue đặc biệt phổ biến trong khu vực châu Á, đặc biệt là Mông Cổ, bởi cứ 1.000 máy tính thì có tới 35 máy tính bị nhiễm Gamarue.

Hiểm họa Trojan tăng lên 57% là do đóng góp chủ yếu của hai loại Skeeyah và Peals. Chúng sẽ theo dõi và ăn cắp thông tin như tên người dùng và lịch sử duyệt web...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Mẫn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN