Uber "đặt chân" lên quốc gia thứ 76 trên thế giới

Đây là quốc gia Đông Nam Á tiếp theo chính thức ghi nhận hoạt động của dịch vụ Uber.

Uber "đặt chân" lên quốc gia thứ 76 trên thế giới - 1

Uber đã mở rộng phạm vi hoạt động lên 76 quốc gia.

Uber vừa chính thức ra mắt tại thành phố Yangon, Myanmar. Theo đó, Myanmar là quốc gia thứ 76 trên thế giới mà Uber hoạt động, bên cạnh các quốc gia Đông Nam Á khác như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore và Philippines.

Uber đang là một trong những công ty công nghệ danh giá nhất tại thung lũng Silicon. Trung bình mỗi ngày có tới hơn 5 triệu chuyến đi được thực hiện. Tính tới hiện tại, Uber đã có mặt tại hơn 450 thành phố thuộc 76 quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, Uber và Grab là hai dịch vụ gọi xe taxi được nhắc tới nhiều trong thời gian qua. Trong khi Grab tham gia đề án thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ để quản lý và kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng của bộ GTVT ngay từ đầu, thì Uber chỉ mới được cấp phép gần đây.

Trong tương lai, hoạt động của các dịch vụ gọi xe taxi như Uber và Grab hứa hẹn sẽ làm thay đổi nhiều hơn nữa thói quen của người dân trong việc đi lại.

Giám đốc Uber Việt Nam: “Khó có xe không người lái ở VN”

Giám đốc Vận hành Uber Việt Nam có nhiều lý do để nhận định xe không người lái khó được triển khai tại Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tranh cãi quanh taxi Uber Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN