Uber công bố kỷ lục đặc biệt sau 7 năm ra mắt

Cách đây hơn 1 tháng, Uber đã ghi nhận một kỷ lục mới nhưng họ chỉ mới công bố vào ngày 29/6 vừa qua.

Uber công bố kỷ lục đặc biệt sau 7 năm ra mắt - 1

Uber đã cán mốc 5 tỉ chuyến đi.

Theo The Verge, lúc 07:29:06 ngày 20/5 vừa qua (giờ GMT), Uber đã ghi nhận chuyến đi thứ 5 tỉ được thực hiện thành công thông qua ứng dụng này. Đây là số liệu tổng hợp từ hoạt động của Uber tại hơn 450 thành phố ở 76 quốc gia trên 6 châu lục, trong đó có Việt Nam.

Đặc biệt, theo ghi nhận của Uber, tại thời điểm trên đã có 156 chuyến đi được thực hiện thành công cùng lúc tại 24 quốc gia khác nhau, nâng tổng số chuyến đi của Uber chạm mốc 5 tỷ. Trước đó, sau 5 năm ra mắt kể từ năm 2010, Uber đã chào mừng chuyến đi thứ 1 tỷ. Chưa đầy 6 tháng sau đó, con số này đã gia tăng gấp đôi - chạm mốc 2 tỷ vào năm 2016.

Sắp tới, Uber tuyên bố sẽ tiếp tục tập trung toàn lực xây dựng thêm những tính năng mới phục vụ tài xế, hành khách nhằm đa dạng hoá trải nghiệm và hướng đến mục tiêu lớn là đạt được 10 tỉ chuyến đi.

Tại Việt Nam, các ứng dụng giúp đặt xe như Uber và Grab đang gây nhiều tranh cãi. Đây là các ứng dụng hoạt động trên nền tảng công nghệ thông tin để hành khách và tài xế kết nối với nhau dễ dàng, thuận tiện hơn; nhưng theo các hãng, hiệp hội taxi thì hoạt động của Uber và Grab có nhiều sai phạm so với quy định của pháp luật tại Việt Nam. Mặc dù vậy, Uber, Grab cùng nhiều ứng dụng tương tự khác đã nhận được giấy phép để tham gia một đề án thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải.

Bộ GTVT chính thức thông qua đề án thí điểm của Uber

Như vậy, Uber đã có thể hoạt động minh bạch như Grab tại thị trường Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tranh cãi quanh taxi Uber Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN