Thuật toán mới của Google "tiếp tay" việc vi phạm bản quyền hình ảnh

Sự kiện: Google

Thuật toán mới của Google cho phép dễ dàng xoá bất cứ dấu bản quyền (watermark) nào trên hình ảnh, kể cả phức tạp.

Thuật toán máy tính này do các kỹ sư của Google phát triển, tuy nhiên họ công bố điều này không phải với mục đích hướng dẫn cách xoá cho người dùng mà trái lại muốn nâng cao việc đóng dấu để bảo vệ quyền tác giả cho các bức ảnh.

Thuật toán mới của Google "tiếp tay" việc vi phạm bản quyền hình ảnh - 1 

Vấn đề cốt lõi của các phương thức đóng dấu watermark nằm ở tính nhất quán và có thể dễ dàng bị vượt qua. Chỉ cần cho thuật toán "học" nhiều bộ sưu tập hình có đóng dấu khác nhau là nó có thể dễ dàng xoá bỏ chúng. Khi thuật toán nhận ra đâu là phần đóng dấu và đâu là chi tiết gốc của tấm hình, thì nó có thể xử lý rất chính xác.

Quá trình phân tích watermark bao gồm các yếu tố như đánh giá độ trong, cấu trúc đóng dấu, đổ bóng hoặc màu hiệu ứng... Hầu hết những kiểu đóng dấu hiện tại đều áp dụng theo công thức này dẫn đến việc một thuật toán có thể dễ dàng xoá dấu vết.

Các kỹ sư Google khuyến cáo thêm vào các thành phần ngẫu nhiên trong watermark để "làm khó" thuật toán hơn.

Vì sao Google mất “núi tiền” 3 tỷ USD cho Apple?

Google đem về nguồn thu khổng lồ cho nhà táo khuyết chỉ để đổi lấy việc cấp phép chạy công cụ tìm kiếm mặc định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Trọng ([Tên nguồn])
Google Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN