Robot nổi loạn: Loài người đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0?

Sự kiện: Công nghệ

Tất cả những cuộc cách mạng đều tạo nên những thay đổi lớn lao, nhưng đằng sau đó là những cái giá không hề nhỏ. Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, người ta đang chờ đợi những người máy sẽ làm thay công việc của con người, nhưng liệu cả người và máy đã sẵn sàng?

Robot nổi loạn: Loài người đã sẵn sàng cho Cách mạng công nghiệp 4.0? - 1

Một cảnh trong phim Chappie, chú robot có trí thông minh và tư duy của con người

Cả người và máy đều chưa sẵn sàng cho 4.0?

Thực tế hiện tại, Trí thông minh nhân tạo vẫn là thứ mà con người chưa tạo ra được, hoặc chưa muốn tạo ra, do lo ngại chưa thể khống chế những con robot. Vì thế, hiện nay, những con robot vẫn đang hoạt động như một “cái máy”, tức là hoàn toàn theo lập trình và hoạt động theo ý của con người. Tuy nhiên, những trí thông minh nhân tạo vẫn đang được phát triển ở một mức độ nào đó, nhằm từng bước tạo nên một trí thông minh nhân tạo hoàn thiện hơn.

Google đã ứng dụng trí thông minh nhân tạo vào việc dịch ngôn ngữ, giúp các ngôn ngữ được dịch qua lại với nhau thông qua Google Translate được chuẩn xác hơn nhiều so với việc dịch thông thường trước đây. Một số smartphone cũng đã có khả năng học hỏi từ thói quen của người dùng để hoạt động một cách thông minh và tiện dụng nhất cho mỗi người dùng khác nhau.

Tuy vậy, những cảm biến, những phần mềm trên những cỗ máy, vẫn có khả năng mắc lỗi, và sai sót vẫn có thể tạo ra những tai nạn khiến con người phải cảnh giác. Vụ tai nạn đã nói ở trên, hay việc những chiếc xe hoàn toàn tự động chưa thể lăn bánh trên đường là 1 ví dụ. Những chiếc xe thông minh không cần sử dụng vô lăng, có thể đưa con người tới những điểm định sẵn trên bản đồ, có thể tự lái theo đúng làn đường, tự động dừng đèn đỏ hay dừng khi có vật cản, là ước mơ của con người. Tuy nhiên, nó chưa được ứng dụng trên đường phố bởi chỉ một sai sót nhỏ của máy móc thôi, những vụ tai nạn thương tâm sẽ xảy ra ngay lập tức. Máy móc, robot và trí thông minh nhân tạo vẫn cần thời gian để hoàn thiện mình.

Trí thông minh nhân tạo là thứ con người lo sợ và tranh cãi. Những bộ phim khoa học viễn tưởng nói về robot tiêu diệt loài người và thống trị thế giới không chỉ là nỗi lo phim ảnh, mà là lo ngại thực tế của giới khoa học. Người ta vẫn đang phát triển trí thông minh nhân tạo, trên robot, trên xe hơi, trên những máy móc công nghiệp, nhưng trong một sự hoài nghi. 

Một số người cho rằng, trí thông minh nhân tạo của máy móc do con người tạo ra, phụ thuộc vào con người, vì vậy nó đơn giản không thể vượt qua con người cho dù có mạnh mẽ hơn, tốc độ xử lý nhanh hơn và làm thay công việc của con người. Số khác lo ngại rằng một khi đã có khả năng tự học hỏi và thế hệ sau luôn tốt hơn thế hệ trước, đến một lúc nào đó, robot sẽ có được suy nghĩ đúng như cụm từ “Trí thông minh nhân tạo”, và sẽ vượt lên trên con người.

Thời điểm hiện tại, việc robot tấn công con người đơn giản chỉ là 1 tai nạn lao động, nó có thể xảy ra với những cỗ máy hơi nước hay những động cơ đốt trong hoặc những cánh tay máy thời tự động hóa. Trí thông minh nhân tạo hiện tại của robot vẫn “bị” con người khống chế, hay đơn giản là nó chưa thể tự tư duy giống như bộ não con người, mà vẫn hoạt động theo kiểu lập trình và con người chính là “ông chủ”.

Theo các nhà khoa học, thời điểm hiện tại không cần phải quá lo lắng về việc Trí thông minh nhân tạo của robot sẽ tiêu diệt con người, đơn giản bởi cả robot và con người đều chưa sẵn sàng cho điều này. Tuy nhiên trong tương lai, khi Cách mạng công nghiệp 4.0 đạt được những thành tựu mới, chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tô Tùng ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN