Ở Mỹ, chẳng mấy ai thuộc giới trẻ dùng Facebook

Đối với giới trẻ Mỹ, Facebook dường như không phải "người bạn thân" như tại Việt Nam.

Theo báo cáo "Taking Stock With Teens" của công ty Piper Jaffray, giới trẻ Mỹ dường như không mấy mặn mà với mạng xã hội Facebook mà họ lại có xu hướng dùng Snapchat nhiều hơn. Không chỉ vậy, tại Mỹ, mạng xã hội Instagram cũng đứng trên Facebook một bậc trong tỉ lệ sử dụng của giới trẻ.

Cụ thể, báo cáo nói trên khảo sát qua các thời kỳ và gần nhất là mùa thu năm 2017. Trong khi tỉ lệ người dùng Instagram khá ổn định theo thời gian, thì tỉ lệ người dùng mạng xã hội Facebook và Twitter đều giảm dần, còn tỉ lệ người dùng Snapchat tăng một cách mạnh mẽ. Chẳng hạn vào mua thu 2017, tỉ lệ người dùng Snapchat là 47%, Instagram là 24%, Facebook chỉ là 9% và Twitter là 7%.

Ở Mỹ, chẳng mấy ai thuộc giới trẻ dùng Facebook - 1

Khảo sát thực hiện với 6.100 bạn trẻ Mỹ có độ tuổi trung bình là 16.

Các số liệu báo cáo này có thể sẽ khiến bạn giật mình, bởi tại Việt Nam, Facebook được xem là mạng xã hội số 1 với khoảng một nửa dân số đang sử dụng; còn Snapchat, Twitter và Instagram khá nhạt nhòa. Qua đó cho thấy thị hiếu của người dùng ở từng quốc gia và vùng lãnh thổ rất khác nhau.

Facebook đang dần bị giới trẻ 'bỏ rơi'

Mặc dù vậy, Facebook vẫn là mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Mạng xã hội Facebook Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN