Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ

Game "Ăn nấm" gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x đã tròn 30 năm tuổi.

Game "Super Mario" hay còn được gọi với cái tên gần gũi là "Ăn nấm" vừa tròn 30 tuổi. Cái tên Super Mario cũng đã trở thành biểu tượng của hãng game Nintendo, không chỉ xuất hiện trong tựa game cùng tên mà còn trong nhiều tựa game khác và đời sống thật.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 1

Cái tên "Mario" đã từng xuất hiện trong tựa game Donkey Kong vào năm 1981. Sau đó, game Super Mario Bros ra đời vào năm 1985 được xem là sự khởi đầu của tựa game Super Mario nổi tiếng.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 2

Năm 1988, phiên bản Super Mario Bros 2 ra đời nhưng gây cảm giác nhàm chán vì gameplay không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 3

Nintendo cho ra đời game Super Mario Land trắng - đen dành cho hệ máy Game Boy vào năm 1989.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 4

Sau đó là sự xuất hiện của Super Mario Bros 3. Ở phiên bản này, Mario có thể bay trên không trung, gameplay cũng thay đổi, tạo hứng thú hơn cho người chơi.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 5

Nintendo phát hành game Super Mario World trên nền 16-bit dành cho hệ thống giải trí Super Nintendo.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 6

Super Mario Land 2 cho phép người chơi khám phá nhiều điều mới mẻ hơn.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 7

Super Mario 64 theo đúng nghĩa đen là một phiên bản "ngon ăn", đồ sộ và đã được tạp chí Empire cùng nhiều tạp chí khác đánh giá cao.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 8

Game Super Mario Bros có tên mới là New Super Mario, cho trải nghiệm mới mẻ.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 9

Super Mario Galaxy là phiên bản 3D của Super Mario 64 dành cho máy chơi game Wii trong năm 2007.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 10

Sau đó, Super Mario Bros 2 cũng được chuyển thành đồ họa 3D.

Game Super Mario tròn 30 tuổi: Một thời để nhớ - 11

Theo sự phát triển của công nghệ, năm 2015, Nintendo đã phát hành phần mềm Super Mario Maker để người chơi tự xây dựng game Super Mario cho riêng mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (Theo CNN) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN