Chip não có thể giúp con người “thần giao cách cảm”

Sự kiện: Công nghệ

Con người có thể sớm giao tiếp trong yên lặng hoàn toàn, nếu công nghệ “mở rộng não” trở thành hiện thực.

Chip não có thể giúp con người “thần giao cách cảm” - 1

Vi mạch gắn trong não có thể giúp con người mở rộng bộ nhớ.

Việc gắn mạch vi xử lý vào trong não người nghe giống như trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng chuyên gia Bryan Johnson, người sáng lập công ty khởi nghiệp Kernel, cho rằng công nghệ này có thể trở thành hiện thực trong vòng 15 năm tới.

Công ty Kernel hiện đang phát triển các mạch vi xử lý gắn trong não, cho phép con người có thể mua và xóa bộ nhớ. Ông Johnson cho rằng đây sẽ là thành tựu vĩ đại nhất mà loài người có thể đạt được.

“Tôi dự đoán trong khoảng 15 đến 20 năm nữa, chúng ta sẽ có một bộ công cụ hỗ trợ hiệu quả cho não bộ, giúp con người có thể giải đáp bất cứ câu hỏi nào”, ông Johnson nói. “Ví dụ, tôi có trí nhớ siêu phàm, tôi có xóa trí nhớ và tăng tốc độ học”.

Ông Johnson cho rằng công nghệ mới này rất cần thiết cho tương lai của loài người. Trong khi đó, chuyên gia công nghệ Katie Collins của trang Cnet đánh giá công nghệ cũng sẽ giúp con người liên hệ với nhau bằng “thần giao cách cảm”.

Trong khi một số người nghĩ rằng thiết bị như vậy chỉ dành cho tầng lớp giàu có, ông Johnson tin rằng các mạch vi xử lý gắn trong não sẽ trở nên phổ biến như điện thoại thông minh hiện nay.

Công ty Kernel hiện tại đang làm việc với các mẫu thiết bị gắn trong não phục vụ cho mục đích y tế. Công ty đã bắt đầu thực hiện các thí nghiệm với bệnh nhân mắc chứng động kinh tại bệnh viện.

“Chúng tôi đang thử nghiệm thiết bị trên con người và có được kết quả ban đầu rất khả quan”, tiến sĩ Berger, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết. Họ hy vọng thiết bị sẽ được sử dụng để cải thiện trí nhớ cho người mắc bệnh thần kinh như Alzheimer.

Nghiên cứu khoa học chỉ dẫn bạn cách giúp cải thiện trí nhớ

Thông qua một nghiên cứu phân tích 95 người khác nhau, các nhà khoa học đã tiết lộ một mẹo đơn giản để tăng trí nhớ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Công nghệ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN