Cha đẻ Flappy Bird và Google đồng hành cùng Giải thưởng Chim Xanh

Sự kiện: Google

Cuộc thi lập trình game và ứng dụng di động Giải thưởng Chim Xanh 2016 sẽ có sự đồng hành của công ty cha đẻ Flappy Bird và Google.

Với mục tiêu phát hiện và khuyến khích các cá nhân, nhóm, doanh nghiệp Việt Nam phát triển những ứng dụng và trò chơi trên thiết bị di động có tính sáng tạo, giải trí và giáo dục, mùa giải đầu tiên của Giải thưởng Chim Xanh được cộng đồng lập trình viên biết tới là cuộc thi lớn nhất trong năm dành riêng cho giới lập trình game trên thiết bị di động.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, mùa giải thứ 2 đã chính thức trở lại vào ngày 5.5.2016, tập trung cả vào 2 lĩnh vực trò chơi và ứng dụng trên thiết bị di động với 2 giải đặc biệt dành cho 2 đội chiến thắng: Chuyến tham quan trụ sở chính của Google tại Silicon Valley và 50 triệu đồng tiền mặt cho mỗi giải.

Cha đẻ Flappy Bird và Google đồng hành cùng Giải thưởng Chim Xanh - 1

Các thí sinh đang trình diễn game tại trường quay Giải thưởng Chim Xanh mùa đầu tiên.

Sự đồng hành của cha đẻ Flappy Bird và Google

Năm 2016, trở lại với sân chơi rộng lớn này, Giải thưởng Chim Xanh mùa thứ 2 chính thức công bố sự thay đổi lớn nhất mang tên "Ứng dụng". Theo đó, từ một sân chơi chỉ dành riêng cho game, cuộc thi năm nay đã mở rộng ra toàn bộ lĩnh vực ứng dụng trên di động - một lĩnh vực đã và đang bùng nổ trong những năm gần đây với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các thiết bị cầm tay.

Cuộc thi bắt đầu từ ngày 5.5.2016 và kéo dài đến hết tháng 10.2016. Trải qua vòng sơ loại, 40 sản phẩm dự thi được hội đồng sơ loại lựa chọn dựa trên các tiêu chí về tính ứng dụng và kỹ thuật, sẽ tiếp tục tranh tài và tìm ra top 10 sản phẩm tranh tài ở vòng chung kết. Tại đây, tất cả các sản phẩm sẽ được thẩm định và hỗ trợ cải tiến bởi hội đồng chuyên gia đến từ các công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt có sự tham gia tư vấn của dotGEARS. - công ty cha đẻ của Flappy Bird.

10 sản phẩm dự thi sau khi được cải tiến và phát triển ở vòng chung kết sẽ tiếp tục cạnh tranh về tổng số lượt cài đặt trên các thiết bị và tìm ra 2 người chiến thắng (1 giải cho game và 1 giải cho ứng dụng). Một trong 2 đối tác lớn nhất của Giải thưởng Chim Xanh năm nay là Google, sẽ dành cho 2 đội chiến thắng cơ hội được tham quan trụ sở chính của Google tại thung lũng Silicon (Mỹ).

Ngoài việc trở thành nhà tài trợ, Google còn đồng hành cùng ban tổ chức cuộc thi trong chuỗi hoạt động thực tế và dành những phần quà bí mật liên quan đến những công nghệ sắp ra mắt của mình cho thí sinh tham gia dự thi.

Hạn chót nhận đăng ký dự thi là 5.7.2016 và hạn cuối nhận sản phẩm tham gia là 5.8.2016.

Nhìn lại mùa giải đầu tiên

Được giới thiệu dưới hình thức gameshow trên kênh VTV3 trong suốt 3 tháng cuối năm 2015, Giải thưởng Chim Xanh chính thức trở thành cuộc thi về game đầu tiên lên sóng đài truyền hình quốc gia, góp phần “đập tan” những định kiến vốn không tốt dành cho game từ trước đến nay.

Cha đẻ Flappy Bird và Google đồng hành cùng Giải thưởng Chim Xanh - 2

Bộ 3 ban giám khảo mùa đầu tiên.

Với hơn 200 sản phẩm dự thi cùng 130 cá nhân và đội chơi tham dự, Giải thưởng Chim Xanh 2015 quy tụ vô số nhân tài đến từ khắp các vùng miền trên cả nước. MC Xoay và ban giám khảo gồm 3 vị khách mời đặc biệt là ca sĩ Noo Phước Thịnh, Á hậu Dương Tú Anh và Vlogger JVevermind Trần Đức Việt cùng toàn bộ thí sinh tham gia đã cùng nhau trải qua 3 vòng thi đấu trước khi buổi chung kết diễn ra và vinh danh người thắng cuộc.

Giải đặc biệt duy nhất đã được trao cho Bóng đá Kungfu đến từ đội chơi Grepgame. Ngoài ra, 5 giải triển vọng đã được trao cho các cá nhân với tuổi đời còn rất trẻ và thật sự nhiệt huyết với ngành công nghiệp game của nước nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Hoàng ([Tên nguồn])
Google Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN