Bill Gates đã chuyển sang dùng Android, không hứng thú với iPhone

Đồng sáng lập Microsoft tiết lộ ông đang dùng một chiếc điện thoại Android trong khi mọi máy tính đều chạy hệ điều hành Windows.

Bill Gates đã chuyển sang dùng Android, không hứng thú với iPhone - 1

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News về nỗ lực vắc-xin toàn cầu và quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates, Bill Gates đã tiết lộ một số chi tiết thú vị về các thiết bị đang sử dụng. Nếu thông tin máy tính của ông đều chạy Windows không có gì bất ngờ, việc tỷ phú giàu nhất thế giới nói đang dùng Android lại gây ít nhiều ngạc nhiên.

Microsoft đã dừng tập trung vào nền tảng di động được một thời gian, “giải phóng” Nokia năm ngoái và tái tập trung vào các mảng kinh doanh khác như cơ sở hạ tầng điện toán, trí tuệ nhân tạo, hệ điều hành máy tính, phần mềm làm việc. Dù vậy, một người có công “khai thiên lập địa” cho Microsoft như Bill Gates lại dùng nền tảng của địch thủ Google vẫn khá mới mẻ.

Gates cũng khéo léo khi nói rằng ông chủ yếu dùng phần mềm của Microsoft trên chiếc điện thoại Android của mình, có thể là Word, Skype, Teams, Outlook. Android gần gũi hơn với các đặc tính của Microsoft vì bạn có thể tùy biến hệ điều hành và có lựa chọn ứng dụng đa dạng hơn trên Android. Nó là nền tảng được hàng trăm công ty khác hỗ trợ.

Gates dường như sẽ thích mô hình mà Google phát triển hơn. Nếu là một người có hiểu biết về công nghệ, khả năng cao là bạn đang sở hữu smartphone Android. Bạn có thể chưa quên bản thân Gates cũng là một hacker. Ông đã từng xâm nhập hệ thống máy tính của một tổ chức lớn 45 năm trước. Với những lẽ trên, ông không chọn iOS cũng là điều dễ hiểu.

15 sự thật thú vị về tỷ phú Bill Gates

Không thạo một ngoại ngữ nào, từng bị bắt 3 lần, đọc 50 cuốn sách 1 năm...là những sự thật thú vị về Bill Gates.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Du Lam ([Tên nguồn])
Hệ điều hành Android Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN