20% chủ sở hữu mua tiền ảo qua thẻ tín dụng và chỉ 50% đủ khả năng trả nợ

Sự kiện: Tiền ảo

Công ty Coindesk chuyên hỗ trợ Bitcoin cho biết, 20% chủ sở hữu tiền ảo trên tổng số 3.000 người đã mua bằng thẻ tín dụng của mình nhưng chỉ 50% trong số đó đã trả nợ. Còn 80% người dùng khác cho rằng không muốn nợ nần chỉ vì mua cryptocurrency.

20% chủ sở hữu mua tiền ảo qua thẻ tín dụng và chỉ 50% đủ khả năng trả nợ - 1

Một cuộc khảo sát vừa qua cho thấy, khoảng 20% trên tổng số những chủ sở hữu các loại tiền ảo đã mua bằng thẻ tín dụng của mình. Điều đó có nghĩa là khi bạn thực sự muốn mua các đồng cryptocurrency thì không nhất thiết phải có sẵn tiền trong ngân hàng.

Cuộc khảo sát này được công ty Coindesk - chuyên hỗ trợ và phát triển Bitcoin thực hiện trên khoảng 3.000 người. Công ty cho hay, hơn 80% chủ sở hữu còn lại đã trả lời "không muốn dính líu đến nợ nần chỉ vì mua cryptocurrency". Ngoài ra, trong tổng số những người mượn tiền ngân hàng để mua thì 50% đã trả nợ, cuộc khảo sát ghi nhận.

Thị trường tiền ảo đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, giá Bitcoin vừa gây chú ý lớn vào tháng 12 khi tăng lên 19.000 USD đã bị rớt giá xuống còn 8.000 USD vào thứ 2 tuần qua.

Không rõ đây có phải chiều hướng mới của các ngân hàng nhằm ủng hộ cryptocurrency hay không, cũng như việc nhiều người dự đoán Bitcoin có khả năng thay thế tiền tệ trên toàn thế giới (thay vì USD như bây giờ). Nhưng Mỹ và các quốc gia khác ngày càng xem nó như là một khoản đầu tư chứ không phải là công cụ giao dịch thay cho tiền tệ.

Một số nước như Ấn Độ và Trung Quốc thậm chí đã công khai cấm Bitcoin.

Làn sóng đầu tư máy đào Bitcoin ồ ạt vào Việt Nam đầu 2018

Thống kê của cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cho thấy số lượng máy đào Bitcoin được nhập vào thành phố này trong 3 tuần...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Như ([Tên nguồn])
Tiền ảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN