Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Thua không tưởng, Lin Dan thất hẹn Lee Chong Wei

Sự kiện: Lin Dan

Lin Dan có trận thua bạc nhược trước tay vợt người Đan Mạch - Jan Jorgensen ở tứ kết giải cầu lông Malaysia Open 2016. Như vậy sẽ không có trận đấu kinh điển giữa Lin Dan và Lee Chong Wei ở bán kết giải đấu này.

Sau chức vô địch ở All-England (Anh), tay vợt từng 5 lần vô địch thế giới Lin Dan gây thất vọng ở hai giải đấu liên tiếp. Đầu tiên là thất bại ở ngay vòng 1 India Open (Ấn Độ) và vừa qua là trận thua ở tứ kết Malaysia Open trước tay vợt người Đan Mạch - Jan Jorgensen.

Thua không tưởng, Lin Dan thất hẹn Lee Chong Wei - 1

Lin Dan tỏ ra bất bình với các trọng tài trong set đấu thứ 2

Điều đáng nói, "Super Dan" đã thua một cách bạc nhược và chóng vánh. Chỉ sau vỏn vẹn 32 phút, Lin Dan đã phải nhận thất bại 17-21, 4-21. Kể từ khi Liên đoàn cầu lông thế giới BWF chuyển sang thể thức thi đấu set 21 tính điểm trực tiếp thì đây là lần đầu tiên Lin Dan chỉ ghi được có vỏn vẹn 4 điểm trong 1 set.

Nhưng có thể thấy rõ Lin Dan không bỗng nhiên chơi tệ như vậy. Trong set 2 trận đấu, có rất nhiều lần tay vợt 32 tuổi tiến tới vị trí của trọng tài để phàn nàn về đối thủ của mình đã phạm rất nhiều lỗi song không bị phạt.

Có lẽ đó cũng chính là lý do dẫn tới việc Lin Dan chán nản rồi buông xuôi trận đấu. Sau trận đấu tay vợt Trung Quốc bày tỏ sự tiếc nuối: "Rõ ràng đây là trận đấu mà tôi đã không chơi với phong độ và tâm lý tốt nhất, điều đó sẽ được cải thiện ở các giải đấu tiếp theo. Tôi cảm thấy buồn bã khi không thể lọt vào bán kết để đối đầu với Lee Chong Wei".

Thua không tưởng, Lin Dan thất hẹn Lee Chong Wei - 2

Jan Jorgensen là người đầu tiên khiến Lin Dan chỉ ghi được vỏn vẹn 4 điểm thể thức set 21 ăn điểm trực tiếp

Ở chiều ngược lại, Jan Jorgensen tỏ ra rất phấn khích: "Tôi đã chơi với phong độ cao trong trận đấu này, rõ ràng tôi xứng đáng thắng Lin Dan. Dù vậy có vẻ như Lin Dan đã tự bỏ cuộc trong set đấu thứ 2".

Như vậy sẽ không có trận đấu "siêu kinh điển cầu lông" lần thứ 36 giữa Lin Dan và Lee Chong Wei như khán giả từng ao ước trước khi giải Malaysia Open diễn ra. Tuy nhiên, bán kết kinh điển không thể diễn ra thì người ta lại chờ đợi trận "chung kết trong mơ" giữa Lee Chong Wei (số 4 thế giới) và Chen Long (số 1) ở giải đấu này.

Video thi đấu bạc nhược Lin Dan để thua Jorgensen

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Lin Dan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN