Trận đấu nổi bật

jessica-vs-paula
Mutua Madrid Open
Jessica Bouzas Maneiro
2
Paula Badosa
1
naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

"Muốn giàu mạnh, chúng ta không thể dốt, không thể yếu"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh chúng ta muốn đất nước giàu mạnh, muốn Độc lập, chủ quyền quốc gia vững chắc, toàn vẹn. Vậy chúng ta không thể dốt, không thể yếu và cần phải rèn luyện sức khỏe.

Video lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX

Tối ngày 1-8, Lễ khai mạc vòng chung kết (VCK) Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX-2016 đã diễn ra sôi động tại TP Vinh (Nghệ An) với điểm nhấn là chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hào khí Phù Đổng thời đại mới”.

Tới dự lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã động viên, cổ vũ tinh thần các VĐV, HLV tham dự Hội khỏe Phù Đổng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhắc đến việc phát triển con người Việt Nam phải toàn diện về Đức – Trí – Thể - Mỹ. Học sinh cần có kiến thức cần thiết và thói quen tập luyện thể dục, thể thao, giữ gìn sức khỏe. 

Hội khỏe Phù Đổng nhằm mục đích chính là cổ vũ phong trào học thể dục, rèn luyện thân thể trong nhà trường và lan tỏa ra toàn xã hội. Mang tên gọi Phù Đổng, hình tượng Thánh Gióng,  Hội khỏe Phù Đổng cũng nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi người với núi sông.

“Chúng ta muốn đất nước giàu mạnh. Chúng ta muốn Độc lập, chủ quyền quốc gia vững chắc, toàn vẹn. Vậy chúng ta không thể dốt, không thể yếu. Chúng ta phải học tập, phải rèn luyện”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh và ông đã cùng các các bạn học sinh, các thầy cô giáo, các đại biểu hô vang câu khẩu hiệu từng gây ấn tượng với nhiều thế hệ học sinh: “Rèn luyện thân thể - bảo vệ Tổ quốc. Rèn luyện thân thể - kiến thiết đất nước. Thể dục – Khỏe”.

Theo thông lệ, 4 năm một lần, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc là hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa mang tính truyền thống của học sinh phổ thông nói riêng và tuổi trẻ học đường nói chung. Năm nay, Hội khỏe Phù Đổng được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 đã được tổ chức ở các khu vực với 5 địa phương đại diện cho các vùng gồm Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định, Bình Dương, Cần Thơ. Giai đoạn 2 của sự kiện là VCK toàn quốc do hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đồng đăng cai từ ngày 16/7 đến 10/8. Đây là kỳ Hội khỏe Phù Đổng đầu tiên thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi các địa phương không đưa VĐV chuyên nghiệp, VĐV các tuyến năng khiếu thể thao vào thi đấu để tạo sân chơi công bằng cho các học sinh phổ thông bình thường.

Năm 2016, VCK Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX có sự tham gia của gần 4000 VĐV là học sinh các trường tiểu học, TPTH thuộc các cơ sở giáo dục đại diện cho 63 tỉnh thành, tranh tài ở 15 môn thể thao bao gồm: Điền kinh, Bơi, Cờ vua, Bóng chuyền, Bóng đá, Karatedo, Taekwondo, Thể dục, Đẩy gậy, Đá cầu, Pencak Silat, Vovinam. Bóng rổ, Cầu lông và Bóng bàn.

* Bản quyền video thuộc VTV

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Anh - Tuấn Hải ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN