Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

"Schumacher 2.0": Đi trên đường, gặp họa thập tử nhất sinh

Sự kiện: Muôn màu thể thao

(Tin thể thao - Tin đua xe MotoGP) Trọng lịch sử gần 1 thế kỉ của môn đua xe cũng có nhiều vụ tai nạn mà các tay đua gặp nạn khi tham gia các hoạt động bên ngoài đường đua, mà gần đây là vụ tai nạn khi trượt tuyết của Michael Schumacher cuối năm 2013.

Video hiện trường vụ tai nạn của Nicky Hayden:

Cách đây vài hôm, thêm một tay đua nổi tiếng nữa trong làng đua xe MotoGP đã gặp một tai nạn nghiêm trọng, đó là Nicky Hayden. Đây là cựu tay đua người Mỹ sinh năm 1981 và đã từng 1 lần vô địch giải MotoGP vào năm 2006 cùng với đội đua Repsol Honda.

Anh đã chia tay với MotoGP vào cuối mùa giải 2015 và chuyển sang thi đấu tại hạng thấp hơn, giải World Superbike Championship. Dù vậy, anh vẫn là một tay lái dự bị cho Honda và sẽ đua cho họ mỗi khi một trong các tay đua chính của đội gặp chấn thương hay không thể tham dự cuộc đua.

"Schumacher 2.0": Đi trên đường, gặp họa thập tử nhất sinh - 1

Hiện trường và chiếc xe gây nên vụ tai nạn nghiêm trọng

Cách đây vài hôm, vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, trong khi đang luyện tập đạp xe ở khu vực xung quanh tỉnh Rimini, miền Bắc nước Ý, anh đã bị đâm bởi một chiếc xe hơi và bất tỉnh ngay tại chỗ.

Theo như các nhân chứng ở đó, Hayden đang đạp xe cùng một nhóm xe gồm 14 người khác khi vụ tai nạn xảy ra. Anh đã bị đâm trực diện bay qua nắp capo và rơi lên phần kính của xe. Tay đua người Mỹ gặp chấn thương nặng ở vùng ngực và đầu rồi được đưa khẩn cấp vào bệnh viện tại Rimini trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Đến 18 giờ cùng ngày, tức là khoảng 4 tiếng sau vụ tai nạn, các bác sĩ của bệnh viện tại Rimini thông báo rằng Nicky Hayden đã đưa đến khu vực điều trị đặc biệt tại bệnh viện tại Cesenate (nằm ở phía Nam của Rimini) với khả năng có thể phải phẫu thuật, với tình trạng lúc đó được cho là 'cực kì nghiêm trọng'.

Một website về đua xe tại Mỹ có tên là Asphalt & Rubber cho biết Hayden đã hoàn thành ca phẫu thuật của mình và đang trong trạng thái hôn mê, điều mà được dự đoán sẽ có thể kéo dài trong hơn 24 giờ nữa. Thông tin này vẫn chưa được xác minh rõ ràng.

Đại diện cảnh sát địa phương, ông Pierpaolo Marullo thông báo một vài chi tiết của vụ tai nạn: "Vào lúc 16h50, 3 tiếng sau vụ tai nạn, người của chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những chứng cứ về vụ việc được coi là nghiêm trọng này. Khi các chiến sĩ cảnh sát tới, người bị thương vẫn nằm bên lề đường và đang được các nhân viên y tế chăm sóc. Sau đó anh ấy được chuyển đến bệnh viện Rimini.

Theo những phân tích ban đầu về sự việc, chúng tôi cho rằng bánh xe trước bên phải bị nổ và chiếc xe đâm vào người bị nạn, và lúc đó chiếc xe của anh đang chạy tách đoàn còn lại.

"Schumacher 2.0": Đi trên đường, gặp họa thập tử nhất sinh - 2

Nicky Hayden từng vô địch MotoGP vào năm 2006

Mới đây một thông báo chính thức từ phía bệnh viện Cesena's Bufalini, nơi Hayden đang được theo dõi cho biết, tình trạng của anh vẫn rất nghiêm trọng, và anh vẫn được chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện do bị đa chấn thương.

Làng đua xe Thế giới thêm một lần nữa dậy sóng sau vụ tử nạn gần nhất đến với tay đua Moto2 Lois Salom, hàng loạt người "đồng nghiệp" của Hayden đã gửi những lời chúc ấm áp đến tay đua có biệt danh là 'Kentucky kid' (cậu bé đến từ Kentucky, Mỹ) này. Từ những tay đua hiện tại như Marc Marquez, Jorge Lorenzo hay Cal Crutchlow, rồi đến một cựu vô địch MotoGP khác Casey Stoner; cùng với các "đồng nghiệp" ở giải Thể thức 1 như Daniel Ricciardo hay Felipe Massa, và nhiều người khác đã gửi đến những lời chúc mong anh sớm bình phục và trở lại.

Còn với huyền thoại người Ý, Valentino Rossi, người đã có một khoảng thời gian là đồng đội của Hayden trong giai đoạn đua cho Ducati. Cả hai từng là đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch năm 2006, cảm xúc của anh có phần hơi đặc biệt.

"Schumacher 2.0": Đi trên đường, gặp họa thập tử nhất sinh - 3

Rossi và Hayden là đồng đội của nhau trong 2 năm tại Ducati

"Thật đáng tiếc. Nicky là một tay đua tuyệt vời. Anh ấy là một người tốt, và luôn luôn mỉm cười với bạn. Tôi nghĩ tình hình hiện tại vẫn rất nghiêm trọng nhưng chúng ta cùng hy vọng vào những điều tốt nhất sẽ đến." Rossi nói

Cả hai tay đua đã có một khoảnh khắc đẹp vào chặng đua cuối cùng tại Valencia năm 2015 khi họ bắt tay nhau sau cuộc đua. Đó là chặng đua MotoGP cuối cùng của Nicky Hayden, còn với Rossi, anh đã đánh rơi chiếc cúp vô địch ở chặng đua cuối cùng đó. Sự ủng hộ của Hayden vào ngày hôm đó khiến Rossi hết sức cảm kích và anh mong rằng người bạn của mình sẽ sớm mỉm cười trở lại.

Nicky Hayden vẫn ở tình trạng nguy hiểm tới tính mạng sau vụ tai nạn. Giờ đây chúng ta chỉ có thể cầu mong cho sự nguy kịch sẽ sớm qua đi và Nicky sẽ sớm tỉnh lại và tự mình thông báo với công chúng rằng mình vẫn ổn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Muôn màu thể thao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN