Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Bóng hồng sinh viên vừa đi học vừa…đua xe

Đang là sinh viên của một trường đại học ở TP.HCM, cô gái xinh xắn lặn lội xuống An Giang tham dự giải đua xe mô tô toàn quốc vì trót bị môn chơi tốc độ hút hồn.

Video các tay đua tranh tài trên sân đất An Giang

Những ngày dợt xe trước vòng 3 giải Mô tô chuyên nghiệp toàn quốc 2016 (14/2, mùng 10 Tết) trên sân đất An Giang đầy bụi, các tay đua nam đã chú ý tới một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn luôn xuất hiện trong khu vực kỹ thuật.

Bóng hồng sinh viên vừa đi học vừa…đua xe - 1

Nữ tay đua sinh viên Quỳnh Giao (nón vàng) và tay đua "uốn tóc" Cẩm Xuyến

Đến khi cô gái vận lên người bộ giáp đua, các đồng nghiệp nam mới ngã ngửa thì ra đây cũng là một nài "ngựa sắt". Càng bất ngờ hơn, tay đua nữ này chỉ đang là sinh viên năm nhất tại một trường đại học ở TP.HCM.

Nữ tay đua này là  Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao, sinh viên năm nhất trường ĐH Ngoại Ngữ Tin Học TP.HCM. Tình cờ trên mạng xem thấy thông tin giải mô tô toàn quốc có mở nội dung dành cho nữ, Quỳnh Giao đã kết thúc sớm kỳ nghỉ Tết của mình để lặn lội từ quê nhà Long An xuống An Giang tham gia.

Lần đầu bước vào một trường đua tốc độ lớn nhất Việt Nam với nhiều bỡ ngỡ, Giao chỉ giành được hạng 4 chung cuộc. Tuy nhiên, thành tích này đã làm cô gái trẻ phấn khích: "Tôi đam mê tốc độ lắm, nhưng trước đó ít có sân chơi. Giờ có rồi tôi sẽ luyện tập nhiều hơn và tham gia tiếp để giành thứ hạng cao hơn", Quỳnh Giao chia sẻ.

Bóng hồng sinh viên vừa đi học vừa…đua xe - 2

Các đóa hồng trên sân chơi tốc độ

Khi được hỏi làm sao vừa học vừa theo đuổi đam mê tốc độ được, Giao vô tư trả lời: "Nhà tôi ở Long An cũng không xa TP.HCM lắm. Cứ hết buổi học là tôi chạy về quê nhờ các đàn anh tập luyện cho. Tuy hơi cực nhưng tôi theo được đam mê là vui rồi. Hen gặp lại anh (các phóng viên) tại các vòng đua tiếp theo nha".

Các "đóa hồng" bị mô tô hút hồn

Cùng quê với Giao, cô thợ uốn tóc Nguyễn Thị Cẩm Xuyến đem đôi tay khéo léo làm tóc hằng ngày của mình siết chặt lên tay ga xe máy.

Được sự giới thiệu của một người anh, cũng xuất thân từ một lò làm xe đua có tiếng tại Long An, sẵn có "máu" mê tốc độ trong người, cô nàng sinh năm 1996 tạm đóng cửa tiệm uốn tóc để xuống An Giang thử sức với sân chơi tốc độ.

Không giấu được sự hồi hộp, dù đã kết thúc vòng đua của mình, Xuyến cho biết: "Cảm giác tôi vừa hồi hộp, có chút sợ nhưng thích lắm. Xong giải này rồi tôi sẽ tiếp tục tập luyện để có giải lại thi đấu tiếp. Còn thời gian không có giải tôi tiếp tục làm tóc".

Bóng hồng sinh viên vừa đi học vừa…đua xe - 3

Mặc kệ nắng gắt và mặt sân đầy bụi vốn là "kẻ thù" của phái đẹp, các cô gái nỗ lực tranh tài

Bóng hồng sinh viên vừa đi học vừa…đua xe - 4

Trước đó vài ngày tại vòng 2 giải Mô tô toàn quốc trên sân Cần Thơ (mùng 3 Tết), giới chuyên môn và khán giả đã vô cùng bất ngờ với sự tham gia tranh tài ở sân chơi tốc độ của hai cựu tuyển thủ…xe đạp là Lê Thị Huyền và Trần Thị Mỹ Linh.

Hỏi ra mới biết, hai cô gái có ít nhất 7 năm "ăn cơm" xe đạp Cần Thơ này cũng khá thích bộ môn mô tô tốc độ và gần như không bỏ xem lần nào mỗi khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà.

Khi hay tin năm nay BTC giải đua mở thêm nội dung dành cho nữ, hai cô nàng đã chạy nhờ người quen tìm xe và đăng ký tham gia.

Khi được hỏi về cảm giác đua mô tô và xe đạp, Lê Thị Huyền hào hứng: "Tôi thấy đua xe máy cảm giác tốc độ hơn, không thiên nhiều về sức mạnh như xe đạp nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Cảm giác thích lắm. Tôi vốn quen ăn cơm xe đạp rồi, nhưng nếu có cơ hội, tôi tiếp tục tham gia đua xe máy để thử thách bản thân nhiều hơn".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN