Bóng chuyền VTV Cup: “Chân dài” ĐTVN lấy lại cảm giác

Sau khi bị thất thủ 0-3 trước tuyển trẻ Thái Lan trong ngày ra quân, hôm qua các cô gái trẻ Việt Nam đã tìm lại được sự hưng phấn và cảm giác thi đấu để đánh bại đội Vân Nam (Trung Quốc) với tỷ số 3 set trắng.

Không có nhiều thay đổi về mặt nhân sự sau trận ra quân, nhưng theo lý giải của HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hùng các cô gái Việt Nam đã có sự chuẩn bị về chuyên môn và tâm lý tốt hơn rất nhiều ở ngày thi đấu thứ hai.

“Sau trận đấu với Thái Lan, tuyển Việt Nam có nhiều gương mặt bị áp lực tâm lý khi lần đầu tiên thi đấu một giải lớn. Những VĐV được kỳ vọng Ngọc Diễm, chuyền hai Nguyễn Linh Chi lại không có được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, ở trận gặp Vân Nam-Trung Quốc hôm nay, các em đã cải thiệt rất tốt những điểm yếu đó”, ông Hùng nói.

Bóng chuyền VTV Cup: “Chân dài” ĐTVN lấy lại cảm giác - 1

Nữ Việt Nam (áo vàng) có chiến thắng ấn tượng trước Vân Nam (Trung Quốc) - Ảnh Gia Phòng

Cũng theo HLV Nguyễn Mạnh Hùng, sau trận thua trẻ Thái Lan, BHL đã động viên các VĐV và coi đó như một bài học để động viên tinh thần toàn đội. “Tôi đã nói với các cháu nếu ra sân mình không đánh được họ thì họ cũng sẽ đánh mình, nên các cháu phải chơi thật thoải mái và chơi với tinh thần máu lửa nhất. Vậy nên, các vị trí chủ chốt như Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà, Ngọc Hoa… đều phát huy rất tốt. Chiến thắng 3-0 (25-15, 25-20, 25-16) trước đối thủ Vân Nam - Trung Quốc, BHL cảm thấy rất hài lòng”, ông Hùng phân tích sau chiến thắng.

Bên cạnh đó, ông Hùng đã nhận định rằng để toàn đội hoàn thiện và có được những kỹ năng tốt chắc chắn phải có nhiều thời gian.

“Trước khi tham dự giải VTV Cup 2014, đội tuyển mới chỉ tập trung được 10 ngày. Dù đã được tập các kỹ thuật cơ bản ở CLB, nhưng khi lên tuyển khâu lắp ghép đội hình vẫn chưa thực sự nhuần nhuyễn. Các VĐV như Ngọc Hoa từ Thái Lan trở về trước 3 ngày, Ngọc Diễm và Trần Thị Thanh Thúy của VTV Bình Điền Long An ra tập trung trước 1 tuần, nên BHL không thể truyền đạt đầy đủ các chiến thuật cho VĐV. Vậy nên, để đội tuyển chơi tốt lên, tôi nghĩ cần phải có thêm thời gian”, ông Hùng chỉ ra những điểm bất cập trước khi dự giải VTV Cup 2014.

Bóng chuyền VTV Cup: “Chân dài” ĐTVN lấy lại cảm giác - 2

Niềm vui chiến thắng của các cô gái Việt Nam.Ảnh-Gia Phong

Theo ông Hùng, để hướng đến mục tiêu trẻ hóa, tích lũy kinh nghiệm, cọ xát, nên lãnh đạo Liên đoàn và BHL không đặt nặng vấn đề thành tích tại VTV Cup 2014. “Nếu chúng tôi hướng tới thành tích, ngay từ đầu lãnh đạo và BHL sẽ tập trung các cầu thủ có kinh nghiệm, phong độ cao đang thi đấu ở đội 1 dự giải. Tuy nhiên, bóng chuyền Việt Nam cần một thời kỳ chuyển giao, nên các VĐV trẻ triển vọng cần được tu luyện và tích lũy kinh nghiệm. VTV Cup 2014 lần này, chúng tôi chỉ kỳ vọng sẽ là một giải đấu tập huấn chất lượng trước khi đưa lứa VĐV trẻ này đi thi đấu ở các giải quốc tế quan trọng tới đây”, ông Hùng cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc An ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN