Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết đến của Mỹ Tâm

Sự kiện: Mỹ Tâm

6 tuổi Mỹ Tâm đã theo học ba lê, ước mơ sau này trở thành cô giáo, và không hề nghĩ tới tương lai theo nghiệp hát.

Vị trí của Mỹ Tâm trong làng nhạc Việt dường như là một tượng đài mà không ai có thể xô đổ, dù người hâm mộ chưa từng gọi cô là "nữ hoàng", "công chúa" hay một danh xưng mỹ miều nào khác.

Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết đến của Mỹ Tâm - 1

Mỹ Tâm có thể hát nhiều thể loại nhạc khác nhau, liveshow của cô chưa bao giờ cần đến một dàn khách mời tên tuổi, chỉ mình cô với dàn nhạc thân thiết, hàng ngàn khán giả yêu mến và sân khấu ngập ánh đèn như trở thành ngôi nhà của cô.

Bước chân vào làng giải trí đã hơn 10 năm, chưa bao giờ người ta mảy may nhắc đến hai chữ "hết thời" khi nói về Mỹ Tâm, cô dường như sinh ra để trở thành nghệ sĩ, để đứng dưới ánh đèn sân khấu và chinh phục khán giả với tài năng, niềm đam mê và sự chân thành của mình.

Mặc dù vậy, ít ai biết được rằng hồi nhỏ Mỹ Tâm đã từng có ước mơ trở thành cô giáo, cả cô và gia đình đều không nghĩ đến một tương lai liên quan tới nghệ thuật.

Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết đến của Mỹ Tâm - 2

Mỹ Tâm trong buổi tiệc sinh nhật năm 14 tuổi.

Điều này từng được nhạc sĩ Nguyễn Đức Huy tiết lộ: "Có lần tôi hỏi: “Nếu không làm ca sĩ, em thích làm gì?”. Câu trả lời cũng thật bất ngờ, vì không ai nghĩ rằng một Mỹ Tâm ngôi sao, được giới chuyên môn đánh giá cao và cả những khán giả bình dân yêu quý lại là một cô bé từng nghêu ngao ngồi hát bên bờ sông Hàn và mơ mình sẽ thành… cô giáo. Chỉ vì ngày xưa đi học, Tâm thấy hứng trên bục giảng thật uy nghi và xinh đẹp quá, thế là cô ước mình cũng sẽ là cô giáo. Chỉ là thế thôi".

Ngay từ nhỏ, Mỹ Tâm đã được gia đình cho theo học ba lê, sau đó cô chuyển sang tập chơi guitar và đàn organ, cô cũng tham gia rất nhiều chương trình văn hóa văn nghệ ở trường.

Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết đến của Mỹ Tâm - 3

Từ nhỏ Mỹ Tâm đã tham gia nhiều chương trình, cuộc thi văn nghệ.

Những giải thưởng mà Mỹ Tâm liên tục đạt được từ thời còn đi học như giải A "Liên hoan tiếng hát Miền Trung và Tây Nguyên hay Huy chương vàng Giọng hát hay "Xuân 1997" toàn thành phố Đà Nẵng khiến cô có những lối rẽ đầu tiên trong nghệ thuật. Bởi nhờ đó, Mỹ Tâm được chọn vào trường Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội tại Hà Nội. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình mà nữ ca sĩ quyết định theo học Hệ trung cấp chính quy Khoa thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian theo học tại Nhạc viện, Mỹ Tâm cũng giành rất nhiều giải thưởng ca hát lớn nhỏ, và tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp Nhạc viện Thành phố với số điểm 9,5.

Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết đến của Mỹ Tâm - 4

Mỹ Tâm thời sinh viên.

Bản thu âm đầu tiên của Mỹ Tâm được thực hiện dưới sự chỉ đạo của nhạc sĩ Nguyễn Hà, anh kể lại ấn tượng lần đầu gặp cô: "Một buổi tối cuối tháng 9/1998, tôi ghé quán Nhạc sĩ trên đường Nguyễn Văn Chiêm theo thói quen, để tìm một giọng ca ưng ý cho công việc biên tập băng đĩa. Tối đó khách không đông lắm, sau một vài tiết mục, người dẫn chương trình giới thiệu một giọng ca trẻ đến từ Đà Nẵng. Một cô bé xuất hiện, không có vẻ gì là ca sĩ: tóc dài buông lửng, mặc chiếc váy đầm liền màu xanh có bông chấm chấm… Nhưng khi cô cất giọng hát thì mọi chuyện đều khác. Khán giả vỗ tay ngay câu hát đầu tiên bài "Nhớ mùa thu Hà Nội" (Trịnh Công Sơn). Về kỹ thuật, giọng Tâm vẫn còn nhiều non nớt, tuy nhiên, tình cảm trong giọng hát ấy là điều cứ mãi đeo đuổi tôi trên đường về nhà".

Chính nhờ ấn tượng này, Nguyễn Hà đã mời Mỹ Tâm trở thành ca sĩ độc quyền cho công ty mình. Ca khúc "Nhé anh" do anh sáng tác cũng khiến Mỹ Tâm có màn ra mắt không thể tuyệt hơn trong làng nhạc Việt, sau hàng loạt giải thưởng học sinh sinh viên mà cô gái 17 tuổi khi ấy đã giành được.

Kể từ đó, Mỹ Tâm ra hàng loạt album, tạo nên rất nhiều ca khúc hit, tổ chức những liveshow hoành tráng và giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước. "Họa mị tóc nâu" gần như xây dựng nên một đế chế âm nhạc của riêng mình với lực lượng fan hâm mộ hùng hậu và thương hiệu cá nhân hàng đầu Vpop.

Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết đến của Mỹ Tâm - 5

Mỹ Tâm hướng dẫn cho Đức Phúc tại The Voice 2015.

Cho đến khi cô tham gia Giọng hát Việt với vai trò huấn luyện viên và được các học trò trìu mến gọi "cô Tâm" thì nhiều fan ruột của cô mới chợt nhớ đến lời chia sẻ về ước mơ làm cô giáo của thần tượng năm nào. Có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, Mỹ Tâm đã thực hiện được mong ước từ thuở nhỏ của mình. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vi An ([Tên nguồn])
Mỹ Tâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN