Tùng Dương lần đầu chia sẻ về chuyện vợ con

Cũng chính vì thế nên Tùng Dương rất thương, quan tâm và chia sẻ với vợ.

Là người kín tiếng trong chuyện riêng tư, gần một năm trở lại đây, khán giả bất ngờ với chuyện Tùng Dương và vợ - vốn cũng rất ít người biết đến, đã có con trai đầu lòng. Tuy nhiên, divo vẫn hiếm khi chia sẻ những thông tin về gia đình cũng như vợ con mình.

Mới đây, trong buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc Giao thoa, nằm trong chuỗi chương trình âm nhạc  In the spotlight, Tùng Dương đã có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống gia đình mình.

Tùng Dương lần đầu chia sẻ về chuyện vợ con - 1

Tùng Dương và vợ (áo đen, ngoài cùng bên phải) đã sống với nhau được 6 năm.

Tùng Dương đặc biệt dành tình cảm cho hai ca khúc Thể đơn bào, Mang thai của Sa Huỳnh và cũng cho con trai nghe hai ca khúc. Đây cũng là hai nhạc phẩm gắn với đời sống tinh thần của vợ chồng Tùng Dương bởi cả hai từng một vài lần mất con trước khi bé Voi ra đời.

"Chúng tôi đã có giai đoạn muốn có con mà không được. Trước khi có bé Voi, chúng tôi cũng một vài lần không may mắn. Con cái đúng là của  trời cho, lúc mong thì không được, lúc  không có sự chuẩn bị nào thì bé Voi lại xuất hiện. Tôi chưa bao giờ tâm sự chuyện này, có thể vợ tôi sẽ không thích khi đọc nó nhưng nhờ có giai đoạn khó khăn ấy, vợ chồng tôi đã thay đổi", Tùng Dương nói.

Khi được hỏi, vốn là một người kĩ tính, cuộc sống của Tùng Dương và vợ có gặp nhiều trúc trắc, tranh cãi không, divo thẳng thắn thừa nhận chuyện cãi nhau giữa anh và vợ là chuyện không tránh khỏi.

Tôi và vợ cũng thường xuyên có những mâu thuẫn bất đồng, thậm chí giận nhau đến cả tháng trời. Ngay cả tôi cũng có những mâu thuẫn trong chính con người mình, còn không hiểu được mình muốn gì, thích gì. Thế nên, hai người mâu thuẫn và khúc mắc với nhau là chuyện hết sức bình thường thôi”, Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương lần đầu chia sẻ về chuyện vợ con - 2

Thanh Lam và bé Voi - con trai Tùng Dương.

Trong cuộc sống gia đình, Tùng Dương tự nhận mình là người vị tha, bao dung và luôn chủ động xuống nước để mái ấm được êm thấm: “Trong những lần tranh cãi, tôi luôn là người chủ động làm lành, ngay cả khi tôi đúng. Phụ nữ đáng thương và đáng được chia sẻ hơn đàn ông rất nhiều. Đặc biệt là chuyện họ phải sinh con, đẻ cái. Tôi nhìn vợ tôi mang bầu là tôi đã thấy khổ lắm rồi”.

Về chuyện chăm con, Tùng Dương vui vẻ nhận rằng mình giờ cũng đã là một “ông bố bỉm sữa: “Tôi bây giờ cũng như bao “ông bố bỉm sữa” khác, nửa đêm cũng có thể thức dậy pha sữa, thay bỉm, dỗ con ngủ. Đối với tôi, giờ chuyện đó rất bình thường và tôi hạnh phúc vì mình có thể làm được những điều đó cho con trai của mình”.

Từ khi có con cuộc sống vợ chồng Tùng Dương có thêm sợi dây liên kết và trách nhiệm: “Tôi và vợ giờ có chung sự lo lắng, trách nhiệm trong cuộc sống. Điều đó đòi hỏi sự hy sinh của cả hai. Người phụ nữ đã sinh con cho mình, họ cũng hy sinh và chịu nhiều vất vả lắm rồi, mình cũng phải có sự chia sẻ cả về vật chất và tinh thần một cách cụ thể và tự nguyện”.

Cũng tại buổi họp báo, Tùng Dương chia sẻ về quãng thời gian anh và Hà Trần có trục trặc. Nam ca sĩ cho biết, trong cuộc sống có những phút giận nhau, thậm chí mất liên lạc cũng là điều bình thường. Quan trọng là khi vượt qua được những mâu thuẫn đó, mỗi người sẽ thấy bản thân thay đổi rất nhiều.

Tùng Dương lần đầu chia sẻ về chuyện vợ con - 3

Tùng Dương và Hà Trần từng có quãng thời gian mâu thuẫn.

Tôi và Hà Trần đã làm lành với nhau bằng âm nhạc. Vì ngay cả khi chúng tôi chưa có thời gian trò chuyện cùng nhau thì mỗi người luôn "âm thầm" ủng hộ các dự án âm nhạc của người kia. Tôi vẫn đi xem Bản nguyên của chị ấy và ngược lại, chị ấy chia sẻ với tôi về sự quan tâm đến album mới của tôi”, Tùng Dương nói.

Trong đêm nhạc Giao thoa, Hà Trần cũng sẽ là khách mời duy nhất, trong khi trước đây, người đứng cùng Tùng Dương thường là Thanh Lam. “Tôi luôn tự tin khi đứng cùng sân khấu với Hà Trần, đó là một nghệ sĩ có sự biến báo trên sân khấu. Nhiều lần sau khi hát chung, chúng tôi ngồi lại và góp ý cho nhau về những điều chưa được” – giọng ca sinh năm 1983 lý giải về sự xuất hiện của diva “đàn chị”.

Tại đêm nhạc Giao thoa diễn ra vào tối 9.12, anh trình diễn hàng loạt ca khúc của những nhạc sĩ nổi tiếng như Doãn Nho, Phạm Duy, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Thanh Tùng, Lê Minh Sơn, Giáng Son, Lưu Hà An, Sa Huỳnh... và một số ca khúc nước ngoài. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Tùng Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN