Tùng Dương: "Chiêu trò không nằm trong hành trình nghệ thuật của tôi"

Nam ca sĩ “gây bão” khi phát ngôn thẳng thắn về bolero. Ngoài phản ứng gay gắt từ đồng nghiệp, anh còn bị nhiều người cho rằng đang cố tình chơi chiêu để PR cho liveshow vào tháng 9.

- Cách đây 2 năm, trước thời điểm làm show, vợ anh sinh bé Voi nhưng anh từ chối việc đưa tin của báo chí vì không muốn gây hiểu nhầm là dùng chuyện gia đình quảng bá cho show. Tuy nhiên lần này anh lại vướng vào scandal trước thềm chương trình “Trời và Đất”. Anh nói gì về việc này?

- Bất kỳ nghệ sĩ nào dám làm điều gì cho bản thân, sự nghiệp thì đều tự tin. Tin vào lượng khán giả trung thành  luôn đòi hỏi sự mới mẻ ở nghệ sĩ. Khán giả của tôi muốn thấy ê-kíp Tùng Dương làm được điều gì, đột phá hay sáng tạo thế nào chứ không phải xoay quanh câu chuyện hậu trường.

Tôi nghĩ mình đi ngược lại với showbiz. Tôi không có nhiều bạn, trong giới cũng chỉ có vài người chị thân thiết, quá ít đúng không? Một nghệ sĩ mà không quản giao nhiều, tôi thấy mình cũng hơi lạc lõng. Nhưng điều tôi mong muốn là tập trung cho âm nhạc. Nếu ai đó có hiểu nhầm tôi thì đó là điều ngoài ý muốn.

Tôi nghĩ nếu cuộc sống lúc nào cũng phải đối phó bằng chiêu trò thì mệt mỏi lắm. Nó làm ta không còn sự hồn nhiên của nghệ sĩ nữa. Tôi không muốn mất đi nghệ sĩ tính trong con người mình. Hiện tôi chỉ muốn tập trung cho "Trời và Đất".

Tùng Dương: "Chiêu trò không nằm trong hành trình nghệ thuật của tôi" - 1

Tùng Dương và Thanh Lam tại buổi họp báo giới thiệu liveshow.

- Tại sao anh lại lựa chọn một cái tên to tát như “Trời và Đất”?

- To tát ở đây không phải ví von cá nhân, mà đó là những điều hiện hữu trong cuộc sống, duy trì sự sống của trời và đất, của âm và dương. Hai mảng đó luôn đối nghịch, tách rời nhưng không thể thiếu được nhau.

Live show của tôi kết nối thông điệp của vạn vật, vũ trụ, đưa ra những điều đẹp đẽ nhất hiện hữu xung quanh chúng ta. Chúng ta không thể giải thích những chuyện như đàn ông và đàn bà ai có trước. Đó là những dẫn dụ từ xa xưa với không gian rộng mở, phóng khoáng để nghệ sĩ có sự bay bổng sáng tạo.

- Nói về trời và đất, đàn ông và đàn bà nên Tùng Dương mời đến bốn diva làm khách mời. Anh có e ngại điều đó tạo sự âm thịnh dương suy hay khách át chủ?

- Tôi và các chị thân thiết đến với nhau bằng cái tình, hát với nhau không phải để thể hiện. Chúng tôi muốn mang đến các tiết mục đặc sắc nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc của từng người, không ai bị cuốn theo phong cách Tùng Dương. Mỗi người là một trường phái âm nhạc khác nhau. Bốn nghệ sĩ này xuất hiện trong live show của tôi sẽ tạo ra sự đối nghịch, âm dương trái dấu nhưng sẽ hút nhau. Phái đẹp bao giờ cũng chế ngự trong tất cả chương trình.

Tất nhiên, live show có mỗi mình tôi hát thì khán giả cũng đến vì tôi nhưng sẽ thiếu sót yếu tố bay bổng nếu không có nhân tố nữ. 

Tùng Dương: "Chiêu trò không nằm trong hành trình nghệ thuật của tôi" - 2

Live show Tùng Dương: Trời và Đất diễn ra ngày 23, 24/9 tại Cung Văn hoá Hữu Nghị, Hà Nội

- Một divo và bốn diva lại thêm cái tên “Trời và Đất” dễ khiến người ta nghĩ đến những chương trình nặng tính trưng trổ nghệ thuật. Điều đó có thể giảm tính giải trí cuốn hút khán giả đến với show, anh nghĩ sao?

- Nếu khán giả nghĩ vậy cũng không sai. Có quá nhiều chương trình ca nhạc trong một năm và chúng tôi hát tình ca rất nhiều. Còn live show này tôi được chơi trong nghệ thuật, được thể hiện trên bản ngã của mình. Những điều mà tôi đang trăn trở cho mình, ngoài việc tôi vẫn hát tình ca với sự yêu cầu của bầu show, sẽ được bung ra. Nói cách khác, chương trình này sẽ là điểm nhấn của chính tôi.

Trong chuyến hành trình bằng âm nhạc, trưng trổ thế nào thì đến mọi người mới biết được. Tôi vẫn cho rằng, một chương trình có những thăng giáng, nhiều trường đoạn và ý tưởng âm nhạc rõ ràng sẽ nhận được sự tôn trọng của người xem.

- Nhiều nghệ sĩ sau khi kết hôn thường chuyển từ tình ca sang những sáng tác mang ý nghĩa xã hội, thể hiện rõ hơn về “tam quan” của mình. Điều này ứng với anh thế nào?

- Sự tiến triển là giai đoạn đúng của mỗi người, chúng ta không thể chống lại quy luật đó. Khi đã có gia đình êm ấm, người ta thường sống phẳng lặng hơn, tuy nhiên điều đó khá nguy hiểm với người làm nghệ thuật. Tôi luôn chống lại sự phẳng lặng bởi tôi không muốn ngủ yên những điều mình may mắn có được. Đầu tôi lúc nào cũng như chảo lửa. Tôi có sứ mệnh truyền tải âm nhạc của một nghệ sĩ, những gì tôi mắt thấy tai nghe, bằng sự vận động của mình, hướng tới tầm cao mới với thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan mới mẻ, sâu sắc hơn.

- Luôn vận động với âm nhạc, vậy anh có cảm thấy áy náy khi không có thời gian dành cho gia đình?

- Tôi không thể sống thiếu phụ nữ. Đàn ông có sức vóc nhưng họ lại không đủ tinh tế, không thấu đáo, kín kẽ như phụ nữ. Phụ nữ luôn thấu hiểu nên đó là mảnh ghép hoàn hảo để bù bù khuyết cho đàn ông.

Vợ tôi là người đồng hành và chia sẻ với tôi trên con đường sự nghiệp cho dù công việc của cô ấy rất bận rộn. Tôi cũng không hiểu cô ấy lấy thời gian ở đâu ra để có thể luôn trợ lực cho tôi, điều hành công việc và vẫn chăm con cái chỉn chu. Cách cô ấy chơi với con khiến tôi cảm thấy thực sự yên tâm khi một người phụ nữ có trí tuệ, có sự sâu sắc làm mẹ của con mình. Tôi đi diễn nhiều nhưng luôn cố gắng đưa gia đình theo như Nha Trang, Đà Nẵng… để tranh thủ cơ hội gần gũi họ.

Người phụ nữ yêu sự nghiệp của chồng là người rất biết nghĩ cho chồng. Đấy là mẫu người của gia đình. Và họ có thể hy sinh công việc riêng tư để dành thời gian cho gia đình nếu người đàn ông có đủ sự vững chãi, đủ niềm tin dành cho họ.

Tùng Dương: "Chiêu trò không nằm trong hành trình nghệ thuật của tôi" - 3

Tùng Dương phủ nhận dùng chiêu trò để PR liveshow.

- Dù cố gắng dành thời gian cho gia đình nhưng tôi vẫn thấy anh còn nhiều điều thiếu sót với vợ như không cho cô ấy một đám cưới hoành tráng, một sự công khai danh phận trước khán giả?

- Thiếu sót ư? Cô ấy muốn vậy và tôi tôn trọng. Tôi nghĩ cuộc sống nên giữ cho nhau sự riêng tư. Thỉnh thoảng tôi vẫn đăng ảnh bé Voi, đó cũng là cách chia sẻ dành cho bạn bè, đồng nghiệp chứ không phải đóng cửa hoàn toàn. Nghệ sĩ cần sự tỉnh táo khi mang gia đình của mình lên song hành với nghệ thuật.

- Anh và Tuấn Ngọc tưởng khác mà có rất nhiều điểm chung. Hai người cùng định hình một phong cách khác biệt khiến nhiều người phải học hỏi trên sân khấu, cùng kín kẽ về đời tư và cùng không ngại kết hôn với những người phụ nữ đi qua đứt gãy của duyên phận. Hỏi thật anh, chuyện một chàng trai trẻ lần đầu kết hôn đã phải sống cùng con riêng của vợ có khó khăn không?

- Trở thành cha dượng tốt không khó. Có tấm lòng, sự chia sẻ, công bằng… là có chìa khóa chinh phục được mọi rào cản. Đứa trẻ nào cũng cần thời gian để thích nghi.

Đương nhiên mọi thứ không đơn giản. Con cái, đặc biệt là con riêng cần phải ý nhị. Cháu lại là con gái nên cần sự quan tâm đúng mực về tinh thần. Đến giờ cháu vẫn gọi tôi là chú nhưng tôi không phật lòng về điều đó.

Tôi luôn tin vào duyên mệnh và sứ mệnh bởi vì tôi không thể biết ông trời đưa chỉ duyên cho tôi đến với ai. Khi gặp được cô ấy, nhìn vào đứt gãy của cô ấy, tôi thấy mình có trách nhiệm hơn. Tôi nghĩ chúng tôi đang rất cân bằng.

Đàm Vĩnh Hưng: ”Tùng Dương đang xúc phạm bolero”

Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh đang cổ súy bolero và cho rằng Tùng Dương xúc phạm người khác để tâng bốc bản thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trần ([Tên nguồn])
Tùng Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN