Trịnh Thăng Bình nâng đỡ đàn em

Sự kiện: Trinh Thăng Bình

Sau vai trò ca sĩ, Trịnh Thăng Bình thử sức làm đạo diễn, nhà sản xuất và bầu sô.

Trải qua nhiều năm làm ca sĩ, lại có một thời gian hoạt động trong nhóm La Thăng cũng như công ty Wepro là hành trang giúp Trịnh Thăng Bình có nhiều lợi thế để trở thành một ông bầu “mát tay”. Anh cũng có tiền đề khá tốt khi có phòng thu riêng và là người đứng mũi chịu sào series chương trình New Hits, nơi lăng-xê các giọng ca triển vọng. Và một trong số đó là Triệu Lộc – giải nhì Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2008. Anh cũng là gương mặt tạo được khá nhiều ấn tượng trong chương trình New Hits 2 thời gian qua.

Trịnh Thăng Bình nâng đỡ đàn em - 1

Triệu Lộc - gương mặt từng tạo nhiều ấn tượng tại Tiếng hát truyền hình 2008

Triệu Lộc là một anh chàng có khả năng, có chuyên môn cao trong âm nhạc và sở hữu một ngoại hình ưa nhìn. Bình thấy thật uổng phí nếu Triệu Lộc không được giới thiệu đến khán giả. Vì thật sự ở thời điểm hiện tại, showbiz không có nhiều nghệ sĩ được đào tạo chuyên môn và bài bản như thế. Chính vì vậy Bình đã mời Triệu Lộc về đầu quân cho công ty mình” – giọng ca Người ấy bật mí lý do “nuôi gà”.

Theo chia sẻ của Trịnh Thăng Bình, anh muốn định hướng cho Triệu Lộc theo đuổi hình ảnh một nam ca sĩ có khả năng chuyên môn cao, kết hợp hoàn hảo giữa giọng hát truyền cảm và âm nhạc theo xu hướng thời thượng. Không chỉ phong phú và đa dạng về bài vở, Trịnh Thăng Bình còn muốn “gà cưng” Triệu Lộc xuất hiện trên sân khấu với những màn trình diễn đẹp mắt về vũ đạo và phong cách.

Trịnh Thăng Bình nâng đỡ đàn em - 2

Anh được Trịnh Thăng Bình đánh giá cao về kĩ thuật thanh nhạc

Một điều thú vị đó là Trịnh Thăng Bình lại không chọn sáng tác của mình để cho Triệu Lộc hát, thay vào đó anh lựa chọn ca khúc Tình yêu đi qua của Phạm Hoàng Duy. Lý giải điều này, Trịnh Thăng Bình cho biết: “Điều này là điều Bình luôn quan tâm hàng đầu cho tất cả sản phẩm âm nhạc của công ty. Bình vẫn muốn mỗi cá nhân đều có những vị trí và giá trí của riêng mình chứ không phải kiểu một cá nhân nổi trội nào đó phải kéo theo một cá nhân khác. Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt cho cả hai và ảnh hưởng đến sự cảm nhận công bình của khán giả. Bình muốn khán giả biết đến Triệu Lộc với những ca khúc của anh ta thực hiện và với giọng hát đẹp, truyền cảm chứ không phải một Triệu Lộc đứng sau bóng dáng của Trịnh Thăng Bình”.

Thay vì tiếp tục theo dòng nhạc sở trường, Triệu Lộc mạnh dạn xoay chuyển, “lột xác” sang một hình ảnh mới đầy trẻ trung và gần gũi với khán giả trẻ – đó là single “Tình yêu đi qua”. Single  gồm 2 ca khúc đều do nhạc sĩ trẻ Phạm Hoàng Duy sáng tác.

Trịnh Thăng Bình nâng đỡ đàn em - 3

Trịnh Thăng Bình muốn nâng đỡ trò cưng nhưng không muốn họ là cái bóng của mình

Trong sản phẩm mới nhất, vẫn là một Triệu Lộc điển trai cùng phong thái thư sinh, gần gũi và tình cảm. Nói về phong cách bấy lâu này, Triệu Lộc tiết lộ mình "muốn đến với khán giả bằng hình ảnh đẹp và giọng ca cảm xúc nhiều hơn là những scandal không đáng có".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuỳ Vân ([Tên nguồn])
Trinh Thăng Bình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN