Tình trường phong lưu của nam ca sĩ hát ca khúc chủ đề World Cup 2018

Những bóng hồng trong đời nam ca sĩ Jason Derulo đều xứng là giai nhân nóng bỏng.

"Colors" bài hát chủ đề của mùa World Cup 2018

Color vừa chính thức trở thành ca khúc chủ đề của World Cup 2018 tại Nga. Cha đẻ của bài hát này là nam ca sĩ da màu Jason Derulo, anh cũng sẽ trình bày ca khúc tại lễ khai mạc World Cup 2018 (ngày 14.6 tại Nga). Jason Derulo, sinh ngày 21.9.1989, vừa là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng ở Mỹ.

Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 2009, Derulo đã bán được hơn 30 triệu albums, và sở hữu hàng loạt hit khủng trên Bảng xếp hạng Bill Board như Whatcha Say, In My Head, Talk Dirty, Want To Want Me,... Mỗi show diễn của anh thu hút hàng triệu fan trên khắp thế giới.

Cũng như bao nam sao nam nổi tiếng khác của giới showbiz US - UK, đời tư của chàng ca sĩ ngập tràn những bóng hồng quyến rũ. 

Jordin Sparks

Đây là cô gái đầu tiên được nam ca sĩ công khai giới thiệu trước công chúng. Mối quan hệ kéo dài 3 năm từ tháng 8.2011 đến tháng 9 .2014.  

Đây là mối quan hệ kéo dài nhất tính đến thời điểm hiện tại của nam ca sĩ. Jordin Sparks sinh năm 1989, cô nàng là quán quân chương trình American Idol mùa 6.

Tình trường phong lưu của nam ca sĩ hát ca khúc chủ đề World Cup 2018 - 1

Jason từng hiện thực hóa giấc mơ của hàng triệu cô gái khi tặng Jordin tới 10,000 bông hồng vào ngày Valentine.

Một người bạn của cặp đôi từng chia sẻ: Jason có thể hát hết bài này đến bài khác suốt đêm khi cô ấy (Jordin) tựa vào vai anh.

Tuy vậy, tình yêu của cặp đôi vàng thời đó đã chấm dứt sau 3 năm với lý do cả hai đều thấy có nhiều bất đồng trong cuộc sống, nhất là áp lực kết hôn. Công chúng ngày càng tò mò về chuyện kết hôn của hai người sau khi nam ca sĩ cho ra đời bản hít Marry me, Jason tiết lộ với Ryan Seacrest rằng anh muốn kết hôn nhưng lại chưa sẵn sàng cho chuyện đó.

Carmen Ortega

Mối quan hệ chóng vánh với Carmen Ortega chỉ vọn vẹn trong khoảng thời gian năm 2014. Chính Carmen Ortega tiết lộ với báo chí rằng Jason đã ngoại tình với cô trong khi đang hẹn hò với Jordin Sparks. Có thể đây mới là nguyên nhân chính khiến mối tình 3 năm của chàng ca sĩ tan vỡ.

Carmen tự tiết lộ với báo giới rằng cô đã gặp Jason tại Los Angeles tại một studio vào mùa hè năm 2014. Cô nàng phủ nhận tin mình là kẻ thứ ba và giải thích cô không hề biết Jordin đã có bạn gái. Dù vậy, thực hư tin đồn vẫn chưa hề được chính chủ Jordin xác nhận, trong khi đó, cô người mẫu quyến rũ cũng từng tự nhận mình đã trải qua một mối tình chóng vánh với tài tử Reggie Bush, khi anh này đang hẹn hò với Kim Kardashian.

Tình trường phong lưu của nam ca sĩ hát ca khúc chủ đề World Cup 2018 - 2

Vẻ quyến rũ của Carmen Ortega

Daphne Joy

Cô người mẫu sinh năm 1987 nổi lên nhờ làm mẹ của con trai nam Rapper 50 Cent. Mối tình giữa Daphne Joy và Jason Derulo cũng chỉ kéo dài 7 tháng từ tháng 11.2015 đến tháng 5.2016.

Tình trường phong lưu của nam ca sĩ hát ca khúc chủ đề World Cup 2018 - 3

Cặp đôi tình tứ trong kỳ nghỉ ở Mexico.

Đến tháng 6.2016, Derulo đã chính thức công bố chia tay với cô mẫu Daphne. Nhưng chính nhờ vụ chia tay này đã truyền cảm hứng cho nam ca sĩ viết nhạc. Anh cũng thổ lộ rằng chuyện tình của hai người nhiều niềm vui nhưng cũng lắm trục trặc, do vậy họ đã chấm dứt đoạn tình duyên này.

Ragon Miller - cô bạn gái bí mật

Kể từ khi chia tay với Daphne Joy, công chúng ít được biết đến đời tư của Jason hơn, anh cho biết đã có bạn gái nhưng không chịu tiết lộ thêm thông tin gì với báo chí. Mới đây, danh tính bạn gái nam ca sĩ đã được chính anh giới thiệu là Ragon Miller - cô nàng vũ công tóc vàng siêu quyến rũ. Tuy vậy, mọi thông tin về Ragon vẫn còn là bí ẩn.

Tình trường phong lưu của nam ca sĩ hát ca khúc chủ đề World Cup 2018 - 4

Jason và cô bạn gái cực kì xinh đẹp tại CMT Awards

Với tình yêu lần này, Jason có vẻ e dè hơn do không muốn công chúng can thiệp quá nhiều vào chuyện đời tư của mình.

Ca khúc World Cup 2018 chính thức ra mắt

"Colors" bài hát chủ đề của mùa World Cup 2018 (diễn ra tại Nga) chính thức ra mắt công chúng thế giới vào ngày 16-3...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Oanh Nguyễn ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN