Thu Phương đã làm gì để bị “tẩy chay” đến vậy?

Về Việt Nam trong vai trò HLV cuộc thi Giọng hát Việt 2015, ca sĩ Thu Phương đã gặp không ít “chông gai” từ những mâu thuẫn với học trò, dù trước đó cả HLV lẫn thí sinh đều dành cho nhau những lời lẽ tình cảm, gắn bó tràn lan mặt báo. Nhiều người đặt ra câu hỏi, thực tế Thu Phương đã làm gì để bị “tẩy chay” kịch liệt đến vậy?

Cái mặt khó chơi?

Khi ngoài 20 tuổi, Thu Phương đã trở thành gương mặt đắt show đến mức gây tranh cãi ở miền Bắc. Khác với những giọng ca nổi danh bấy giờ là Mỹ Linh, Hồng Nhung, Thanh Lam, Tam ca 3A… tiếng hát Thu Phương chỉ được đánh giá là dễ nghe, dễ cảm, hợp thị hiếu đám đông nhưng “không văn minh”. Dẫu vậy, chất giọng trầm khàn và phong cách biểu diễn tự nhiên, lối dấn thân đầy bất chấp đã giúp nữ ca sĩ gặt hái được nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước ở thời kỳ hoàng kim của nhạc nhẹ Việt Nam - thời kỳ Làn sóng xanh.

Thu Phương đã làm gì để bị “tẩy chay” đến vậy? - 1

Thu Phương thân thiết với các thí sinh Giọng hát Việt 2015 trước khi bị tố “giả tạo”. Ảnh: TL

Tạo được dấu ấn trong âm nhạc, nhưng Thu Phương từng bị đồng nghiệp đánh giá là “khó chơi”. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Thu Phương thừa nhận, ngay khi đã sang hải ngoại, cô vẫn hát một mình. Thu Phương cũng chẳng ngần ngại đưa ra lời tuyên bố khi thấy tên mình đặt cạnh những cái tên cô vốn không ưa: “Nếu có Phương thì sẽ không có họ”.

Đỉnh điểm, vào năm 2005 - 2006, có tới 45 nghệ sĩ hải ngoại đã công khai viết thư chung kêu gọi tẩy chay Thu Phương. Sự việc này được báo chí đăng tải dồn dập, tạo nên làn sóng tranh luận đa chiều. Nguyên nhân chính được đưa ra mổ xẻ là chuyện Thu Phương kiên quyết theo con đường tự do, không chịu sự quản lý của bất cứ trung tâm âm nhạc nào. Ngoài ra, cuộc hôn nhân đổ vỡ của Thu Phương với Huy MC và mối quan hệ mới với Dũng Taylor cũng khiến giọng ca “Dòng sông lơ đãng” mất nhiều bạn bè, mối quan hệ tốt. Sau này, khi Thu Phương bắt đầu có những hợp tác trở lại tại Trung tâm Thúy Nga và Bằng Kiều ly hôn Trizzie Phương Trinh thì tình bạn giữa họ mới bắt đầu được hàn gắn sau rất nhiều năm không nhìn mặt nhau.

Đến với Giọng hát Việt 2015, Thu Phương lại tiếp tục khiến công chúng chú ý, soi xét về những lùm xùm chuyện hậu trường, mâu thuẫn với thí sinh, gia đình thí sinh nhiều hơn là trình độ chuyên môn, thẩm định ở một vị HLV. Nếu ngay sau đêm Chung kết, Thu Phương phải đối mặt với lời tố cáo ích kỷ, không quan tâm tới thí sinh từ gia đình ca nương Kiều Anh thì sau đó ít lâu, các thí sinh Kimmese, Hải Yến cũng hé lộ nhiều thông tin “động trời” ở hậu trường cuộc thi. Theo đó, Thu Phương bị tố là người giả tạo, bề ngoài luôn tỏ ra thấu hiểu thí sinh nhưng lời lẽ, cách ứng xử lại thể hiện rõ sự khinh thường, xếch mé. Kimmese cũng tố nữ HLV, trước ống kính luôn tỏ ra thân thiết, yêu thương học trò, nhưng ngay sau đó sẵn sàng nói xấu, gọi thí sinh bằng những danh từ xưng hô như  “con này”, “con kia”… Chưa kể, Thu Phương cũng bị chỉ trích “chỉ biết nói mà không làm” khi hứa hẹn mời nhà tạo mẫu tóc và thiết kế thời trang từ Mỹ sang giúp đỡ thí sinh hoặc “nuốt lời” mời họ đi hát sau đêm Chung kết.

Khó mà quay trở lại(?!)

Xét một cách khách quan, ở góc độ truyền thông hay công chúng đều khó để hiểu tường tận câu chuyện “thâm cung bí sử” giữa Thu Phương và các học trò cũng như sự mâu thuẫn nảy ra khi hợp tác với nhau. Tuy nhiên, cách Thu Phương thể hiện suốt cuộc thi đã để lại nhiều điều “ngơ ngác” cho số đông khán giả. Câu hỏi đặt ra, nếu Thu Phương là người công tâm, nhiệt tình thực sự thì chắc hẳn không dấy lên nhiều thắc mắc, hoài nghi từ nhiều học trò đến thế?

Tất nhiên, những thí sinh tố Thu Phương cũng khó tránh khỏi sự chê trách của cộng đồng, truyền thông vì thái độ được cho là “vô ơn”, hỗn láo. Một số đồng nghiệp của Thu Phương như Đàm Vĩnh Hưng cũng lên tiếng chê trách thái độ của Kimmese. Anh cho rằng nếu cư xử như thế thì chẳng ai dám làm việc với cô trong thời gian tới và nếu là anh, anh đã thẳng tay loại ngay từ Vòng đối đầu.

Nhiều người đặt ra câu hỏi, các thí sinh thực sự muốn gì khi hành động như vậy? Phải chăng, họ đang dùng chính tên tuổi Thu Phương để đánh bóng cho chính mình? Vì sao ở giai đoạn đầu cuộc thi, họ dành cho Thu Phương lời lẽ bày tỏ sự biết ơn, cảm động còn sau đó thì như “hắt nước đổ đi”? Phía sau câu chuyện này ai là người đáng trách? Dù khó có thể kết luận, so sánh nhưng những rắc rối ấy, rõ ràng chỉ dừng lại ở đội của Thu Phương, còn các HLV và thí sinh đội khác vẫn khá hài hòa, tình cảm. Thế nên, kể cả đó là sự trả giá hay kém may mắn của Thu Phương thì nữ ca sĩ cũng khó lòng trở lại sau ồn ào, tranh cãi.

Thu Phương là một cá tính lạ. Lạ từ dáng vẻ, đường nét đến giọng hát trầm khàn. Lạ đến cả sự im lặng cuối cùng mà cô dành cho chương trình Giọng hát Việt. Duy nhất một lần, Thu Phương chia sẻ tâm tư bằng nỗi chạnh lòng khi nghe câu hát: “Những hẹn hò từ nay khép lại/ Thân nhẹ nhàng như mây… Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời/ Như một lời chia tay”.

Nói gì thì nói, sau thời gian định cư ở nước ngoài, có lẽ cái lỗi lớn nhất từ những rắc rối của Thu Phương là không hình dung được câu chuyện về truyền hình thực tế đang được tổ chức ở nước nhà. Đôi khi, “quyền sinh quyền sát” không phải ở BGK, HLV mà còn phụ thuộc vào đơn vị tổ chức, nhà tài trợ, tính giải trí… Thế nên, sau những vụ bóc mẽ kiểu này, khán giả càng thêm hoang mang trước câu hỏi: “Đâu mới là bộ mặt thật của các game show?” Những lời hay ý đẹp, nước mắt, nụ cười mà người của công chúng dành cho nhau trên màn ảnh có đáng để tin?

Sau tất cả mọi chuyện ồn ào vừa qua, trong khi khán giả mong chờ Thu Phương lên tiếng cho rõ ràng thì chỉ nhận được sự im lặng. Thay vào đó, ông bầu Dũng Taylor - chồng Thu Phương - đã thay vợ phát ngôn, giải quyết mọi vấn đề. Dũng Taylor cho biết, ý kiến của người ngoài cuộc, vợ chồng anh không quan tâm và hoàn toàn không muốn bình luận gì thêm. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN