Thanh Trúc kể lại nỗi đau chia tay Khương Ngọc khi hát bolero

Sau khi chia tay mối tình 6 năm với Khương Ngọc, Thanh Trúc luôn giữ nỗi đau trong lòng. Nhưng lần này cô muốn trút bỏ hết như lời chào tạm biệt đến người đã gây ra sự tổn thương cho mình.

Tối 21/8, tập đầu tiên của Tình Bolero lên sóng với chủ đề "Tôi bán đường tơ" cùng sự tham gia của 8 nghệ sĩ nổi tiếng ở những lĩnh vực khác nhau như diễn viên, MC, người mẫu, Hoa hậu.

Một trong những tiết mục thu hút nhiều sự chú ý là Kiếp cầm ca của nữ diễn viên Thanh Trúc. Khác với hình ảnh luỵ tình trên phim ảnh, Thanh Trúc đã gây bất ngờ cho người xem khi hoá thân thành nữ ca sĩ phòng trà xinh đẹp, mạnh mẽ. Cô tâm sự, thông qua Tình Bolero, cô hy vọng sẽ mang lại hình ảnh một cô gái bản lĩnh, sau những uỷ mị phải đứng lên để có thể đón nhận một cuộc tình mới.

Thanh Trúc kể lại nỗi đau chia tay Khương Ngọc khi hát bolero - 1

Nữ diễn viên Thanh Trúc gây bất ngờ với hình ảnh xinh đẹp, gợi cảm trên sân khấu Tình Bolero.

Khi được hỏi về những vết thương trong tình yêu, Thanh Trúc chia sẻ bản thân cô từng trải qua nhiều nỗi đau của một mối tình “dài hơi” nhất từ trước đến nay. Dù không nhắc tên, khán giả vẫn không khó để đoán ra đó là mối tình kéo dài 6 năm của nữ diễn viên và Khương Ngọc.

Thanh Trúc cho biết, đó là một vết thương, một vết đau mà cô không ngờ tới nhưng rồi cũng phải trải qua. Từ trước đến nay, cô đã giữ nỗi đau đó trong lòng nhưng lần này cô muốn trút bỏ hết, không phải bằng lời nói mà bằng những bài hát trong chương trình Tình Bolero.

Cô nói đây sẽ là lần cuối cùng bản thân "tự cứa vào tim", xem đó như một lời chào tạm biệt đến người đã gây ra tổn thương cho mình và sẽ không bao giờ nhắc lại nữa.

Thu hút không kém tối qua là phần thi Phận tơ tằm của nghệ sĩ Lý Hương. Đây là một trong những lần hiếm hoi em gái Lý Hùng xuất hiện trở lại sau khi trải qua nhiều biến cố hôn nhân và trở về Việt Nam làm lại cuộc đời.

Thanh Trúc kể lại nỗi đau chia tay Khương Ngọc khi hát bolero - 2

Lý Hương lần đầu hát Bolero, tái ngộ khán giả truyền hình sau nhiều năm vắng bóng.

Tuy là lần đầu tiên thử sức hát Bolero, Lý Hương vẫn gây ấn tượng khi khoe chất giọng trong vắt và đầy cảm xúc. Dù vậy, Lý Hương cho biết đêm thi tối qua cô vẫn chưa thực sự tự tin vào màn trình diễn của mình vì quá hồi hộp và cổ họng có dấu hiệu bị sưng amidan. Nữ diễn viên hy vọng khán giả sẽ đón nhận sự trở lại của cô và tiếp thêm động lực để em gái Lý Hùng nỗ lực hơn ở những tuần tới.

Ngoài ra, phần thi Giọt lệ đài trang của Thanh Thức cũng thu hút khá nhiều sự chú ý từ người xem. Tuy không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng nam diễn viên vẫn ghi dấu ấn với khán giả qua giọng hát ngọt ngào, trầm ấm và phong cách hát rất chân quê.

Chia sẻ về lý do thể hiện ca khúc Giọt lệ đài trang, Thanh Thức tâm sự: “Thú thật là cuộc đời nghệ sĩ bạc lắm, hôm nay có thể huy hoàng, lộng lẫy, sang trọng nhưng chúng ta không biết được ngày mai như thế nào, khi không còn thời nữa. Thanh Thức hiểu được nỗi khổ của người nghệ sĩ, nên hiểu được cảm giác của tác giả sáng tác bài hát này”.

Thanh Trúc kể lại nỗi đau chia tay Khương Ngọc khi hát bolero - 3

Thanh Thức ghi điểm với người nghe qua chất giọng đầy cảm xúc.

Nam diễn viên tâm sự, trước khi bước chân vào nghệ thuật, anh từng là chàng nhà quê chân đất ở Trà Vinh, từng nếm trải qua rất nhiều công việc khổ cực. Khi một mình vào Sài Gòn học Đại học và làm thêm, có khi trong túi Thanh Thức chỉ có 1.500 đồng. Ngay cả phương tiện đi lại cũng là chiếc xe đạp của anh rể mua cho.

Vì đã từng trải qua hoàn cảnh khó khăn, Thanh Thức rất thấm thía giá trị cuộc sống. “Nếu ngày mai đường tơ đứt, sự nghiệp của tôi không còn giữ được phong độ như hôm nay, tôi vẫn cảm ơn khán giả, cũng như cảm ơn người tình vì đã yêu mình hết lòng”, nam diễn viên chia sẻ.

Huỳnh Đông tiếp nối chương trình với ca khúc Hát nữa đi em. Khi được MC Trác Thúy Miêu ví von Huỳnh Đông với Quý Bình – Quán quân Bolero mùa đầu tiên, nam diễn viên cho biết bản thân anh cảm thấy vui, không hề buồn vì bị so sánh bởi ngoài đời, anh cũng từng bị khán giả nhìn nhầm là Quý Bình. 

Thanh Trúc kể lại nỗi đau chia tay Khương Ngọc khi hát bolero - 4

Vừa xuất hiện ở tập đầu tiên, Huỳnh Đông đã bị so sánh với Quán quân Quý Bình.

Nữ MC đã thách thức Huỳnh Đông giành được giải Quán quân như Quý Bình, nam diễn viên không ngần ngại nhận lời. Nhưng anh cũng kịp chừa cho mình đường lui khi nói rằng: “Tôi có làm được như Quý Bình hay không thì còn…hên xui, bởi mọi thứ đều tùy vào duyên”.

Ngoài ra, các tiết mục của Á hậu Đại dương 2014 – Hà Thu, Hoa hậu ảnh 2000 – Yến Nhi, MC Quốc Bình hay diễn viên kịch Vũ Thanh cũng nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo.

Sau các tiết mục solo, cả 8 nghệ sĩ đã hợp ca liên khúc Tôi bán đường tơ - Ô mê ly. Vì đây là tập đầu tiên nên phần thi không có chấm điểm. Số điểm sẽ được chấm từ đêm thi thứ 2 với chủ đề “Tình chàng – Tình nàng” với sự tham gia của dàn giám khảo nổi tiếng là danh ca Phương Dung, ca sĩ hải ngoại Mạnh Đình và Hà Phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Bolero 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN