Quỳnh Nga: Tôi hợp mẹ chồng từ cách ăn, cách nói

Sự kiện: Quỳnh Nga

"Với mẹ chồng, tôi thấy mình còn hợp mẹ hơn cả anh Tuấn. Chúng tôi hợp nhau từ cách ăn, cách nói...", Quỳnh Nga chia sẻ.

Sau đám cưới tràn ngập hạnh phúc với chú rể Doãn Tuấn, ca sĩ Quỳnh Nga đã có những chia sẻ về cuộc sống mới của mình.

Quỳnh Nga: Tôi hợp mẹ chồng từ cách ăn, cách nói - 1

Quỳnh Nga hạnh phúc bên chồng là người mẫu Doãn Tuấn

“Tôi lấy đại gia thì ai sẽ lấy anh Tuấn…”

- Nhiều người bất ngờ vì Quỳnh Nga kết hôn khá sớm so với xu hướng của các nghệ sĩ Việt hiện nay. Chị không sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường ca hát của mình sao?

Tôi nghĩ cái gì đến sẽ phải đến nếu mình không nắm bắt cơ hội nó sẽ vụt qua mất. Quan điểm của tôi là khi tình yêu đã đủ chín muồi thì cứ tiến tới đi, còn sau này như thế nào hãy để thời gian trả lời vì mình cũng không phải là thần thánh để tiên đoán trước tương lai.

Còn chuyện công việc, tôi thấy rất nhiều người có gia đình rồi nhưng vẫn thành công đấy thôi, vậy tại sao tôi không làm được như họ.

- Có tin đồn Doãn Tuấn không muốn Quỳnh Nga đi hát sau khi lập gia đình nên nhiều fan đã lo lắng chị sẽ giải nghệ?

Tin đồn đó không đúng, anh Tuấn rất ủng hộ công việc của vợ. Sau đám cưới tôi vẫn đi diễn bình thường, thậm chí còn nhận nhiều show hơn vì hiện tại chúng tôi chưa lên kế hoạch có em bé.

- Nhiều người tò mò không hiểu điều gì ở người mẫu Doãn Tuấn khiến Quỳnh Nga chọn làm bạn đời chứ không phải là một đại gia hay thiếu gia nào đó để có thể sống vương giả với những món đồ hàng hiệu?

Nếu tôi lấy đại gia thì ai sẽ lấy anh Tuấn đây, tôi và anh Tuấn sinh ra là dành cho nhau mà (cười). Thật ra anh Tuấn cũng đại gia lắm đấy, đại gia về mặt tình cảm. Anh Tuấn tâm lý và thường xuyên chia sẻ công việc với tôi. Thấy tôi đi diễn xa vất vả anh sẽ đi mua thêm gối cho tôi nằm trên xe, mua thêm đồ ăn để đi đường không bị đói. Anh cũng hay góp ý cho tôi trong việc nhận sô diễn…nói tóm lại là anh cho tôi nhiều sự hỗ trợ về mặt tâm lý nên tôi nhận thấy rằng đây là người hiểu về công việc của mình.

Còn chuyện hàng hiệu, tôi chưa bao giờ khoe là tôi có đồ này đồ nọ. Tất cả những đồ tôi có là tự mình kiếm ra nên tôi nghĩ mình không cần đại gia. Tôi vui khi được ông xã yêu và trân trọng tôi như bây giờ là đủ.

- Nhưng Quỳnh Nga có sợ lấy người cùng nghề hiểu nhau quá sẽ nhanh chán nhau không?

Đúng là có nhiều người không thích yêu người cùng nghề vì biết quá nhiều việc của nhau đôi khi sẽ gây ra những rào cản vô hình. Thế nhưng tôi và anh Tuấn lại tìm thấy sự đồng điệu, cảm thông cho nhau vì đều là nghệ sĩ.

Tôi nghĩ mỗi nghề đều có những cái trắc ẩn riêng và nếu biết trân trọng nhau thì sẽ bền chặt hơn.

- Trước khi đến với Quỳnh Nga, Doãn Tuấn được mệnh danh là nghệ sĩ đào hoa nhất nhì showbiz Việt. Có bao giờ chị ghen với quá khứ của chồng không?

Nếu tôi ghen thì nhỡ đâu anh ấy lại ghen lại với tôi thì sao. Rõ ràng anh ấy là đàn ông thì sẽ phải yêu người nọ người kia, không yêu lỡ người ta nói anh ấy là người giới tình thứ ba thì sao. Với tôi chuyện đó rất là bình thường. Tôi nghĩ rằng ai cũng có quá khứ nên chúng ta hãy nhìn về tương lai chứ đừng nhìn về quá khứ để đánh giá một người nào đó.

- Một người từng trải như Doãn Tuấn hẳn là rất lãng mạn khi yêu và khi sống cùng nhau dưới một mái nhà?

Tôi lãng mạn nhiều hơn anh Tuấn. Nhưng dù ông xã có ít bay bổng hơn cũng không sao, đàn ông như thế theo tôi cũng là được rồi (cười).

- Nhiều người thích ý tưởng về clip trước khi diễn ra hôn lễ của Quỳnh Nga nhưng cũng không ít khán giả thắc mắc tại sao chị không hưởng thụ ngày hạnh phúc nhất đời mình mà vẫn tự múa hát?

Thật ra tôi tổ chức đám cưới những tận 3 lần cơ. Bữa tiệc đó là dành cho bạn bè nên tôi nghĩ mình nên thoải mái một chút. Còn ngày hôm sau khi tổ chức cho các cô, các bác thì tôi lại làm theo đám cưới truyền thống bình thường.

Tôi nghĩ mình thì đi diễn khắp nơi nhưng chưa chắc các bạn mình, người thân của mình đã được nghe mình hát vì thế tôi muốn trực tiếp hát để tặng những người mà tôi yêu quí.

Quỳnh Nga: Tôi hợp mẹ chồng từ cách ăn, cách nói - 2

"Nếu tôi lấy đại gia thì ai sẽ lấy anh Tuấn đây..."

“Khoảng 1 năm nữa tôi sẽ sinh em bé”

- Trước khi về nhà chồng Quỳnh Nga có phải tìm hiểu trước những “tuyệt chiêu” để lấy lòng mẹ chồng không?

Trước khi kết hôn tôi cũng học hỏi nhiều điều từ mẹ mình và những người xung quanh. Vì đây là lần đầu tiên làm dâu nên tôi nghĩ nếu mình chịu khó học hỏi chăm lo vun vén cho gia đình thì lỡ có làm sai chắc cũng sẽ được mọi người chỉ bảo thôi.

Với mẹ chồng, tôi thấy mình còn hợp mẹ hơn cả anh Tuấn. Chúng tôi hợp nhau từ cách ăn, cách nói… Tôi cảm thấy đây là một người mẹ cực kì tuyệt vời. Tôi coi bà như mẹ đẻ mình rồi.

- Mẹ chồng có góp ý khi biết chị và người mẫu Doãn Tuấn chưa muốn có con sớm không?

Tôi nghĩ mình là con gái cũng phải biết ý. Tất nhiên chúng tôi có kế hoạch của mình nhưng không để lâu quá vì bố mẹ cũng lớn tuổi và mong có cháu bế rồi. Có thể là khoảng 1 năm nữa tôi sẽ sinh em bé.

- Còn chuyện con dâu suốt ngày đi diễn mẹ chồng chị có khi nào tỏ thái độ không hài lòng?

Trong công việc mẹ chồng luôn ủng hộ tôi miễn là đừng để cho chồng đói là được. Tôi vẫn vào bếp nấu cho chồng dù không cầu kì lắm, chỉ cần rau muống thịt rang là đã thấy ngon rồi (cười).

- Cảm ơn Quỳnh Nga về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Phương (Dân Việt)
Quỳnh Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN