15 tuổi bị "phản ứng" chuyện ăn mặc và lời đáp trả của Phương Mỹ Chi

Ca sỹ 15 tuổi phản hồi chuyện khán giả thường xuyên "lời ra tiếng vào" về phong cách ăn mặc, chuyện riêng tư.

Clip Phương Mỹ Chi chia sẻ từng ghét cha nuôi Quang Lê

Cách đây ít ngày, Phương Mỹ Chi vướng khiến nhiều người tò mò khi đăng ảnh thân thiết với một người bạn. Chia sẻ với chúng tôi, Phương Mỹ Chi phủ nhận tin đồn hẹn hò và cho biết, cậu bạn trong hình không ai khác chính là Quang Nhật - người từng tham gia The Voice Kids 2013. Sau khi cuộc thi kết thúc, cả hai vẫn giữ liên lạc đều đặn và là bạn bè thân thiết của nhau. 

Gặp Phương Mỹ Chi vào những ngày cuối năm tại nhà riêng trong một con hẻm nhỏ ở quận 8, TP.HCM, cô bé dân ca nhỏ nhắn ngày nào trông cao lớn, chững chạc khi vừa bước sang tuổi 15. Sau giờ học ở trường, Phương Mỹ Chi quây quần ăn uống, trò chuyện rôm rả bên bố mẹ và người thân. Con gái nuôi của Quang Lê cho biết, dù chạy show khá nhiều nhưng em và gia đình đều sắp xếp thời gian hợp lý, tránh ảnh hưởng đến việc học.

15 tuổi bị "phản ứng" chuyện ăn mặc và lời đáp trả của Phương Mỹ Chi - 1

Không ít khán giả bất ngờ trước hình ảnh hiện tại của Phương Mỹ Chi.

Từng rất ghét ba nuôi Quang Lê 

- Vừa qua, em bước sang tuổi 15 và được FC, bố nuôi Quang Lê tổ chức sinh nhật ấm cúng. Trong giây phút hạnh phúc, em bật khóc. Đây có phải là sinh nhật đáng nhớ và có nhiều suy nghĩ trong em?

- Thật ra, tiệc sinh nhật lần thứ 15 cũng giống như bao lần trước FC tổ chức cho em nhưng lần này không biết tại sao em lại xúc động như vậy. Khi đứng trước bánh sinh nhật để nguyện ước, cảm xúc của em lâng lâng. Lúc ba Quang Lê dành cho em nhiều lời chúc, em đã ôm chầm lấy ba và bật khóc.

Thời điểm bước vào công ty của ba Lê, em cảm thấy ba là người nói nhiều và hay hứa như ba sẽ mua cho con cái này, ba hứa làm cho con cái kia nhưng mà không làm. Em thấy bực bội và ghét ba Lê lắm. Khi đó, em còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, cứ thấy ba hứa mà không thực hiện nên cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, dần dần, em thương ba Lê lúc nào không hay. Tình cảm đó khó nói lắm.

Mỗi lần đi diễn và trong suốt quá trình tham gia ca hát, ba Lê quan tâm, định hướng cho em từng bước đi, từng dòng nhạc. Bên cạnh đó, ba là người đứng ra chịu những lời người khác mắng chửi để bảo vệ em. Vì vậy, em rất xúc động trước tình cảm của ba Lê.

15 tuổi bị "phản ứng" chuyện ăn mặc và lời đáp trả của Phương Mỹ Chi - 2

Phương Mỹ Chi tiết lộ từng rất ghét Quang Lê vì thất hứa.

- Món quà lớn nhất ba nuôi Quang Lê dành tặng em sau nhiều lần thất hứa là gì?

Ba Lê không tặng cho em món quà nào đáng nhớ cả. Song, ba đã cho em những cơ hội còn lớn hơn những món quà. Đó là cơ hội đứng trên các sân khấu lớn mà ba mất nhiều công sức, tâm huyết gây dựng cho các thế hệ trẻ. Cũng như tạo cơ hội cho em được mang giọng hát của mình đến gần với nhiều khán giả hơn.

- Bước sang tuổi 15, khán giả nhận xét em ra dáng thiếu nữ và trông chững chạc hơn nhiều. Em có nhận thấy những điều này ở bản thân không?

- Tất nhiên, bước qua mỗi tuổi mới, con người sẽ thấy mình chững chạc, trưởng thành hơn. Cũng như những bài học trong trường và lúc ra đường, đi diễn... đều mang lại cho em những kinh nghiệm sống quý giá. Từ đó, bản thân hình thành nên tính cách chững chạc hơn một chút. Em thấy điều này cũng bình thường thôi. 

- Khán giả hay "lời ra tiếng vào" trước phong cách ăn mặc của em có phần hơi quá so với lứa tuổi. Em nghĩ sao về điều này?

- Em được gia đình và các anh chị trong FC ủng hộ. Bản thân cũng cảm thấy phong cách ăn mặc của mình bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Có bạn nhỏ hoặc bằng tuổi em còn lố hơn, ăn mặc già dặn, không hợp lứa tuổi thì không bị nói gì. Riêng em, ăn mặc có chừng mực lại bị mọi người bàn tán khá nhiều. 

Lúc đó, tuy em không gặp áp lực nhưng vẫn coi lại bản thân đã làm điều gì sai để chỉnh sửa lại. Sau này, em tập tính cẩn thận hơn. Ra đường, bản thân sẽ chỉn chu, không được xề xoà và cẩn trọng về trang phục. 

15 tuổi bị "phản ứng" chuyện ăn mặc và lời đáp trả của Phương Mỹ Chi - 3

Mới đây, dân mạng đặt nghi vấn Phương Mỹ Chi đã có bạn trai. Tuy nhiên, ca sĩ lên tiếng phản bác và cho biết đây chỉ là một người bạn thân thiết.

"Bạn bè không thích nghe em hát"

- Sau 5 năm đứng trên sân khấu ca hát, em cảm thấy bản thân mình nhận lại được những gì hay tuổi thơ bị đánh mất do mải mê chạy show?

- Sau 5 năm được đứng trên sân khấu hát phục vụ quý vị khán giả, em cảm thấy đó là điều may mắn và đến một cách đột ngột. Chính em, bố mẹ và bạn bè đều bất ngờ vì điều này. Rất ít các bạn vừa mới thi một chương trình hay hát một ca khúc Quê em mùa nước lũ mà đã được khán giả yêu mến như vậy.

Sau 5 năm, em nhận được nhiều nhất chính là tình cảm của quý vị khán giả. Mọi người ủng hộ những sản phẩm, lối sống, sự trưởng thành của em. Bên cạnh đó, em có điều kiện hơn để phụ giúp cho cuộc sống gia đình tốt hơn. Điều đặc biệt là em học được nhiều bài học quý giá từ cuộc sống. 

Em cảm thấy mình nhận lại được nhiều hơn là mất khi nổi tiếng sớm. Em, gia đình và người thân hài lòng với những gì đã qua. 

- Nổi tiếng khi tuổi đời còn khá nhỏ như vậy có khiến em gặp nhiều áp lực?

- Trước giờ, em vốn sống lạc quan và vô tư nên không gặp một áp lực nào. Áp lực lớn nhất của em hiện tại có lẽ là việc học vì thành quả. Khán giả lúc nào cũng muốn em phải đạt học sinh giỏi khiến em rất áp lực. Tuy nhiên, em vẫn cố gắng đạt được, xem như món quà gửi đến khán giả để không phụ lòng mọi người. 

Về ca hát, đó là đam mê của em. Bản thân mong muốn có nhiều cơ hội để được diễn trên nhiều sân khấu, gặp các khán giả khắp nơi trên thế giới. Khi cơ hội đến em luôn trân trọng và nắm lấy.

15 tuổi bị "phản ứng" chuyện ăn mặc và lời đáp trả của Phương Mỹ Chi - 4

Con gái nuôi Quang Lê hiện học tại một trường quốc tế. 

- Phương Mỹ Chi đứng trên sân khấu khác với Phương Mỹ Chi ở trường thế nào?

- Mỗi lần đến trường, em được quậy phá, tinh nghịch rất là vui. Em học tại trường quốc tế nên bạn bè không quan tâm đến chuyện đời tư. Họ xem em như bao người bình thường khác, đôi khi còn không biết mình là ai. Bạn bè không thích dòng nhạc em theo đuổi nhưng thích con người của em nên chơi chung. Trong lớp, các bạn không ai thích nghe em hát. Bên cạnh đó, tính em vui vẻ, hoà đồng nên tạo được các mối quan hệ tốt với bạn bè chứ không vì mình là người nổi tiếng.

- Giọng hát của em khiến hàng triệu khán giả thổn thức. Vậy tại sao bạn bè trong lớp lại không thích nghe em hát?

- Đa số các bạn trong lớp thích nghe nhạc trẻ. Em không buồn về điều đó vì bản thân tôn trọng sở thích riêng của mỗi người. Cũng như em không thích nhạc rock chẳng hạn. Điều đó thuộc về phạm trù cá nhân nên không ai có thể ép buộc hay làm thay đổi.

- Vừa gặp áp lực việc học lại thường xuyên chạy show. Em dung hoà cả hai thế nào?

- Bạn bè em rất nhiệt tình. Mỗi lần đi diễn, em mang sách vở theo, các bạn sẽ chụp hình gửi em chép bài đầy đủ. Khi vào lớp, chỗ nào chưa hiểu em sẽ hỏi lại bạn bè hướng dẫn. Mọi việc không có sự sắp xếp trước và hình thành thói quen từ lâu nên em không gặp áp lực khi vừa học vừa hát.

- Bạn bè trong lớp có nhận xét em được ưu ái hơn rất nhiều không?

- Mấy bạn không quan tâm em là người nổi tiếng hay ra sao, quan trọng là cách chơi, đối xử của mình để gần nhau hơn. Trong lớp, bạn nào em cũng chơi được hết. Về bạn thân, em có 3 người bạn thân. 

- Bên cạnh dòng nhạc quê hương - trữ tình, tương lai, em có dự định theo đuổi thêm dòng nhạc mới không?

- Hiện tại, ba Lê hướng cho em hát hai dòng nhạc là dân ca và Bolero. Em còn thích hát những dòng nhạc sang, nhạc nhẹ. Tuy nhiên, bản thân chưa biết khi nào mới đủ sức thể hiện.

Phương Mỹ Chi ”lu mờ” trước nhan sắc chị gái quá bốc lửa

Ngỡ ngàng trước sự thay đổi của Phương Mỹ Duyên từ cô bé ngây thơ đến thiếu nữ gợi cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Phương Mỹ Chi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN