Sự thật ngỡ ngàng vụ Noo Phước Thịnh yêu Á hậu Tú Anh, không nhìn mặt Đông Nhi

Noo Phước Thịnh thẳng thắn trả lời về tin đồn mâu thuẫn dẫn đến không nhìn mặt Đông Nhi, và chuyện anh “giả” yêu Tú Anh để che đậy giới tính.

2016 được xem là năm thành công của Noo Phước Thịnh với hàng loạt hoạt động rầm rộ và giải thưởng quốc tế. Thế nhưng, nửa đầu năm 2017, giọng ca điển trai lại dính thị phi với các người đẹp trong showbiz từ Hà Hồ đến Đông Nhi, Tú Anh.

Tại buổi ra mắt MV Chạm khẽ vào tim anh một chút thôi, Noo Phước Thịnh lảng tránh những câu hỏi về chuyện bên lề. Tuy nhiên, khi không thể từ chối, nam ca sĩ sinh năm 1988 đối mặt với tin đồn bằng thái độ thẳng thắn.

Sự thật ngỡ ngàng vụ Noo Phước Thịnh yêu Á hậu Tú Anh, không nhìn mặt Đông Nhi - 1

Noo Phước Thịnh ra mắt MV với hy vọng "lấy nước mắt người xem".

"Scandal từ trên trời rơi xuống"

- Những sản phẩm âm nhạc của Noo Phước Thịnh đều được đầu tư chỉn chu, nhiều tâm huyết. Với vị trí của một ngôi sao đang có, anh chịu áp lực thế nào trước sự cạnh tranh từ bên ngoài?

- Hai năm về trước tôi chịu áp lực từ việc so sánh của dư luận. Giờ với vị trí của một ngôi sao, tôi cũng băn khoăn và trăn trở nhưng tôi làm vì chính bản thân chứ không phải cho mọi người. Nghệ sĩ cần nhất sự thăng hoa và sáng tạo, tôi không bận tâm nhiều đến bên ngoài.

Áp lực vẫn có nhưng sau nhiều năm, Noo Phước Thịnh giờ đây chai lì, bản lĩnh hơn rất nhiều trong cuộc sống.

Nhiều người bảo Noo Phước Thịnh trưởng thành hơn từ năm 2016 nhưng nhìn lại những năm trước tôi vẫn có những dự án hoành tráng không kém. Nếu cho đó là sự bùng nổ cũng được, quan trọng do cách bản thân nhìn nhận. Thôi thì hãy cứ thả lỏng, đôi khi sự thoải mái sẽ giúp mình tạo ra cú hích không ai ngờ tới.

- Thế nhưng, từ nửa đầu năm 2017, tên tuổi của Noo Phước Thịnh lại gắn liền với những thị phi từ chuyện yêu đương Tú Anh, mâu thuẫn với Đông Nhi, nói xấu đàn chị Hà Hồ. Anh giải thích thế nào về chuyện này?

- Tôi từng rất tự tin mình không bao giờ có scandal vì không đụng chạm ai. Nhưng ai ngờ có những thứ tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống đầu. Lúc này, tôi không còn đủ tự tin để vỗ ngực mình nữa.

Khoảng thời gian giải quyết khủng hoảng rất dài, tôi phải đấu tranh và không hiểu tại sao mình lại có antifan. Nhưng đau cũng vừa phải thôi, còn đau quá thì tôi chai lì, không mảy may bận tâm nữa.

Đôi khi scandal lại trở thành món ăn thú vị, vì nghệ sĩ nếu không được để ý chắc chắn sẽ không có những ý kiến trái chiều.

Ngày xưa tôi rất ghét bị người khác hiểu lầm, bây giờ đã trưởng thành tôi vẫn không biết phải đối diện với sự việc đó ra sao. Thôi thì cứ để thời gian trả lời, ánh sáng sẽ ở cuối con đường và mình cứ là chính mình đã. Nếu vì những chuyện đó mà tôi thay đổi bản thân thì khác nào vạch áo cho người xem lưng, khác nào nói mình không sống đúng với bản ngã.

Sự thật ngỡ ngàng vụ Noo Phước Thịnh yêu Á hậu Tú Anh, không nhìn mặt Đông Nhi - 2

Ca sĩ điển trai khẳng định những ồn ào anh gặp phải đều từ "trên trời rơi xuống".

- Nhưng phải thừa nhận rằng những ồn ào đó ít nhiều cũng làm ảnh hưởng tên tuổi, uy tín của Noo Phước Thịnh trong mắt công chúng. Anh nghĩ sao?

- Tôi không biết, có thể chỉ ảnh hưởng đến tôi, không khiến tên tuổi của tôi đi xuống được. Vì chắc chỉ có tôi day dứt với sự hiểu lầm, những điều không đúng mà thôi.

Một ngày nào đó chỉ cần tôi có một vết xước nhỏ, tôi cũng sẽ mất điểm trong lòng mọi người. Nhưng tôi không cho đó là áp lực vì tôi vẫn phải đi trên con đường của mình, không thể vì điều đó làm ảnh hưởng.

“Tôi không áy náy khi đối diện với Đông Nhi”

- Vậy tin đồn tình bạn của Noo Phước Thịnh và Đông Nhi rạn nứt cũng chỉ là hiểu lầm thôi sao?

- Là hiểu lầm vì cả hai chưa bao giờ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tôi không biết Đông Nhi thế nào nhưng những gì đã nói tôi chưa bao giờ rút lại. Tôi không làm sai, có chăng vì quá nhạy cảm hoặc do yếu tố bên ngoài tác động vào. Nếu chơi thân với nhau chắc chắn lúc nào cũng hiểu nhau. Nếu vẫn đẩy nhau ra thì không thể nào nói, giải thích được nữa.

Có khoảng thời gian tôi loay hoay tìm hiểu tại sao mối quan hệ của 2 đứa lại như vậy nhưng rồi tôi nhận ra rằng lớn rồi, sẽ có những chuyện không bao giờ nói rõ ràng được. Nếu là con nít sẽ vô tư hơn.

Sự thật ngỡ ngàng vụ Noo Phước Thịnh yêu Á hậu Tú Anh, không nhìn mặt Đông Nhi - 3

Noo cho biết giữa anh và Đông Nhi có những chuyện không thể nói ra được.

- Thế tại sao anh và Đông Nhi không một lần ngồi xuống nói chuyện để hóa giải những khúc mắc?

- Đó cũng là thắc mắc của tôi. Chúng ta thường đẩy mọi chuyện đi thật xa, tại sao không ngồi xuống nói chuyện lại với nhau? Tôi nói thật, chưa bao giờ tôi cảm thấy áy náy khi đối diện với Đông Nhi. Bởi trong mắt tôi, Đông Nhi vẫn là bạn rất tốt. Chưa bao giờ tôi phản ứng với Đông Nhi vì tôi luôn tôn trọng cô ấy. Tôi xin nhắc lại lần nữa, người đầu tiên song ca với tôi là Đông Nhi.

Nhiều người đọc tin tức xong châm chọc, xỉa xói khiến tôi thấy buồn cười. Người trong cuộc chưa lên tiếng, tại sao người ngoài lại nói như đúng rồi?

Tôi và Đông Nhi gặp nhau vẫn chào hỏi bình thường. Và dù không còn là bạn bè, tôi vẫn đối xử lịch thiệp, văn minh với Nhi bởi tôi được giáo dục tử tế.

- Nhiều người vẫn thắc mắc mối quan hệ của Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà ra sao sau tin đồn anh nói xấu đàn chị?

- Thậm chí chị Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ hỏi tôi về chuyện đó. Vì chị ấy thừa sức hiểu tôi như thế nào. Cả Đông Nhi cũng vậy. Hôm đó, Nhi có trách tôi “chờ muốn chết mà không chịu tới”. Câu chuyện chỉ thế thôi.

Sự thật ngỡ ngàng vụ Noo Phước Thịnh yêu Á hậu Tú Anh, không nhìn mặt Đông Nhi - 4

Noo Phước Thịnh khẳng định Hà Hồ cũng không bận tâm đến tin đồn không đáng.

- Ai cũng bảo Noo Phước Thịnh quá đanh đá, điều này khiến người hâm mộ không vừa lòng. Anh giải thích thế nào?

- Tôi rất đanh đá và cả thế giới đều biết điều đó. Tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận vì đó là tư duy sống của mình. Tôi không thể ngây thơ vô số tội, hiền lành hay làm vai nam phụ mờ nhạt được.

Tôi đồng cảm với Chi Pu

- Noo Phước Thịnh cũng xuất thân từ danh xưng hot boy đi hát, anh nghĩ thế nào về việc Chi Pu lấn sân vai trò ca sĩ nhưng lại nhận được phản hồi tiêu cực?

- Tôi đồng cảm với Chi Pu vì tôi từng ở trong hoàn cảnh đó. Tôi cũng quen biết Ch Pu vì từng làm việc với cô ấy. Chi nuôi giấc mơ làm ca sĩ từ lâu và cô ấy đủ yếu tố trở thành ca sĩ như ngoại hình đẹp, gu thời trang hiện đại. Xin đừng quá khắt khe với nghệ sĩ, họ đang thực hiện ước mơ và không lấy của ai một đồng nào cả, nếu không thích thì đừng xem.

Đường ai người đó cứ đi, cơ hội đến thì nắm bắt. Showbiz không khắc nghiệt đến mức đào thải hay không cho phép người nào theo đuổi đam mê. Hãy cho họ cơ hội, không được tự họ dừng lại chứ đừng quá khắc nghiệt đến mức phải tiêu diệt. Fan Chi Pu đông vì cô ấy có sức ảnh hưởng.

Tôi chỉ khó chịu khi có nhiều người không phải hot boy, hot girl và không là gì mà vẫn đi hát và nổi tiếng.

Sự thật ngỡ ngàng vụ Noo Phước Thịnh yêu Á hậu Tú Anh, không nhìn mặt Đông Nhi - 5

Nam ca sĩ 29 tuổi khẳng định ca sĩ giải trí cũng tự trau dồi bản thân và có nhiều khả năng mà người có thực lực không làm được.

- Ngày đó, Noo Phước Thịnh gặp khó khăn ra sao để thoát khỏi cái bóng của một hot boy đi hát?

- Tôi mất gần 3 năm để xóa đi 2 từ hot boy. Lúc đó, người ta nghĩ tôi chỉ nhảy nhót cho vui, vài hôm rồi lại biến mất. Tôi còn nhớ ngày đầu đi hát, mình chỉ thích nhạc Trịnh Công Sơn, biểu diễn ở phòng trà nhưng quản lý nói rằng nếu không chạy theo thị trường, tôi sẽ “chết”.

Với người khác, chỉ cần nhảy một bước đã trở thành ca sĩ. Tôi bị rào cản của một hot boy nên phải nỗ lực nhiều hơn. Cho đến một ngày, tôi không còn bận tâm về việc mọi người nghĩ mình là hot boy nữa, mình có khả năng và sẽ chứng minh điều đó rồi danh xưng cũng mất lúc nào không hay. Tôi bắt đầu được giới thiệu là ca sĩ.

Vì fan mà tình bạn rạn nứt, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi nói gì?

Tranh cãi nổ ra khi Noo công khai tỏ thái độ với fan Đông Nhi, phản đối cách họ bỏ về giữa chương trình trong lúc anh biểu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi, Ảnh: Quang Huy ([Tên nguồn])
Noo Phước Thịnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN