Nhóm S Club 7 chính thức tái hợp

7 thành viên nhóm nhạc Anh thập niên 90 sẽ chính thức tái hợp trong thời gian tới.

Những người yêu âm nhạc Anh - Mỹ thập niên cuối những năm 90 chắc chắn không thể không biết tới nhóm nhạc 7 thành viên S Club 7 đến từ xứ sở sương mù. Ngày 14/11 sắp tới, S Club 7 sẽ có màn trình diễn cho chương trình Điều trẻ em muốn (Children In Need) trên kênh BBC.

Nhóm S Club 7 chính thức tái hợp - 1

Người hâm mộ hẳn còn nhớ "7 miếng ghép" của S Club năm nào.

Trong chương trình trên, 7 cựu thành viên của nhóm bao gồm Tina Barrett, Paul Cattermole, Jon Lee, Bradley McIntosh, Jo O'Meara, Hannah Spearritt và Rachel Steven sẽ cùng nhau thể hiện các ca khúc hit của nhóm, một cách nhắc nhớ người hâm mộ về thời kỳ vàng son của nhạc pop đại chúng cũng như của S Club 7.

Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn một thập niên S Club 7 một lần nữa trình diễn trước công chúng: "Chúng tôi đều là những fan cuồng của chương trình Điều trẻ em muốn và đây vẫn là nơi tuyệt vời để quyên góp từ thiện trong suốt thời gian qua", S Club 7 chia sẻ.

"Chúng tôi thực sự mong đợi được trở lại với Pudsey, với Điều trẻ em muốn của BBC và với tất cả người hâm mộ của chúng tôi, những người đồng hành vĩ đại suốt những năm qua. Đây sẽ là bữa tiệc S Club lớn nhất trong lịch sử".

Trong suốt thời gian còn hoạt động (1998 - 2003), S Club 7 từng cho ra 2 single nhằm ủng hộ cho chương trình Điều trẻ em muốn của BBC gồm Never Had a Dream Come True vào năm 2000 và Have You Ever năm 2001.

Nhóm S Club 7 chính thức tái hợp - 2

S Club 7 thời kỳ đỉnh cao.

S Club 7 từng hai lần đoạt giải Brit Award và bán được 4 triệu album trên toàn cầu. Nhóm cũng sở hữu một chương trình truyền hình và bộ phim riêng trong thời kỳ đỉnh cao. Thời gian 5 năm khuấy đảo thị trường âm nhạc thế giới, thành tích của S Club 7 còn phải kể đến 4 đĩa đơn xếp hạng toàn Anh, album phòng thu thứ hai mang tên 7 cũng giành vị trí quán quân, một loạt các hit lọt vào top 10 ở hầu hết các nước châu Âu, một số nước châu Á và châu Phi.

Năm 2002 khi Cattermole rời nhóm cũng là lúc S Club 7 đổi tên thành S Club và chính thức giải thể vào tháng 4/2003. 5 năm sau, 3 thành viên cũ của nhóm gồm O'Meara, Cattermole và McIntosh thành lập nên S Club 3, thực hiện một số tour diễn tại các trường đại học và các câu lạc bộ, trình diễn các ca khúc trong album Greatest Hits của họ.

Ca khúc "Never Had a Dream Come True"

Nghe lại "Have you ever"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo DigitalSpy) ([Tên nguồn])
Ngôi sao ca nhạc thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN