Minh Hằng: "Yêu bạn trai nghèo, tôi không ngại hỗ trợ anh về mặt tài chính"

"Anh ấy nghèo lắm, dù không giàu có về vật chất nhưng anh vẫn luôn là người bao bọc, chở che cho tôi rất nhiều về mặt tinh thần", nữ ca sĩ chia sẻ.

- Sau khi Minh Hằng ra mắt MV mới có chi tiết nhắc lại scandal với Hà Hồ, đàn chị viết trên trang cá nhân: "Đừng đu bám theo tôi để nổi tiếng” khiến nhiều người cho rằng đoạn status đó đang nhắm về chị. Chị nghĩ sao về điều này?

- Như đã chia sẻ trước đó, MV của tôi nêu lên nhiều vấn đề trong giới showbiz nhưng không hề đả kích hay cố tình đá xéo một ai. Tôi đang nói lên câu chuyện của chính mình, những khó khăn mà mình đã trải qua để có được vị trí như bây giờ và để khán giả hiểu rõ hơn về Minh Hằng.

Về dòng chia sẻ của chị Hồ Ngọc Hà, tôi chưa từng xem qua. Hai chúng tôi cũng không kết nối với nhau trên Facebook nên tôi không thể xác minh được lời nói đó có phải dành cho mình hay không.

Còn với ý kiến cho rằng tôi đang dựa dẫm tên tuổi người khác để nổi tiếng, tôi không đồng ý với điều đó. Vì sau hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, ở thời điểm này, tôi đã có những bước đi riêng, không lẫn lộn với bất kỳ ai. Tôi cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách mới có được chỗ đứng như hôm nay chứ không chỉ một sớm một chiều.

Minh Hằng: "Yêu bạn trai nghèo, tôi không ngại hỗ trợ anh về mặt tài chính" - 1

"Tôi không đồng ý nếu ai đó nói tôi đang dựa dẫm tên tuổi người khác để nổi tiếng".

- Kề từ khi bùng nổ scandal bị Hà Hồ chèn ép, hai người đối mặt với nhau thế nào?

- Từ lúc xảy ra chuyện cho tới giờ, tôi và chị ấy vẫn chưa có dịp gặp lại nhau. Nhưng nếu có dịp gặp gỡ trong tương lai, tôi vẫn sẽ giữ thái độ chừng mực của một người đàn em. Bởi dù có ồn ào, xích mích ra sao, chị Hà cũng là đàn chị của tôi, tôi cũng từng nhận được nhiều sự giúp đỡ của chị ấy, đó là điều không thể thay đổi.

- Nếu được quay ngược thời gian về thời điểm đó, Minh Hằng có lựa chọn cách xử lý khác?

- Tôi không phải tuýp người thích nhắc mãi về chuyện quá khứ. Nhưng khi nhìn lại mọi chuyện đã qua, tôi thấy ngày đó mình đã quá thẳng thắn, bộc trực. Khi gặp phải những điều khuất tất, tôi đã tự mình lên tiếng và bày tỏ một cách trực diện, khiến mọi việc bị đẩy lên đến đỉnh điểm, bản thân tôi cũng vô tình rơi vào vòng xoáy scandal, thị phi ngoài mong muốn.

Chuyện gì đã xảy ra rồi thì không thể nào thay đổi được nữa, tôi sẽ xem đó là một bài học hữu ích cho mình để ngày một chín chắn, trưởng thành hơn.

- Tuy là ca sĩ, nhưng giọng hát của Minh Hằng cũng từng gây tranh cãi và nhận nhiều lời chê bai từ khán giả. Phải chăng đó là lý do chị cảm thấy đồng cảm và quyết định nhắc lại scandal của Chi Pu trong MV mới?

- Mọi người đều biết Minh Hằng không phải là người hát hay. Nhưng 10 năm qua, tôi luôn cố gắng rèn giũa khả năng và đã đi được đoạn đường dài trong âm nhạc. Và tôi mừng rằng tiếng hát của mình, bài hát của mình từng được nhiều khán giả yêu thích và trở thành thời thanh xuân của một ai đó.

Ở thời điểm hiện tại, tôi đã có quá đầy đủ mọi thứ, được mọi người yêu thương và có một cuộc sống thoải mái, đầy đủ tiện nghi. Những thứ đó đều là do khán giả đã mang lại cho tôi, vì vậy, tôi cần phải có trách nhiệm, ý thức hơn với công việc để đền đáp lại sự ủng hộ của họ. Đến thời điểm này, tôi mới dám khẳng định mình, dám đứng trên sân khấu hát live một cách tự tin nhất.

Về phía Chi Pu, tôi hy vọng cô ấy sẽ có một tương lai toả sáng hơn trên con đường đã chọn. Ai cũng có sự khởi đầu, và những vấp ngã, thử thách là không thể tránh khỏi. Trường hợp của Chi Pu khá giống với những gì tôi đã đối mặt khi mới chập chững đi hát, vì vậy, tôi rất thấu hiểu và đồng cảm với cô bé này.

Minh Hằng: "Yêu bạn trai nghèo, tôi không ngại hỗ trợ anh về mặt tài chính" - 2

Từng bị khán giả chê bai, ném đá về giọng hát, Minh Hằng hoàn toàn thấu hiểu và đồng cảm với Chi Pu.

- Ở tuổi 30, khi đã có chỗ đứng trong làng nghệ thuật, chị còn những dự định gì cho bản thân?

- Nhiều bạn bè, người thân cũng hay nói đùa với tôi rằng: “Đến bao giờ bà mới chịu lấy chồng, làm việc hoài, tham thế!”. Ngay cả những bạn trai cũ của tôi cũng vậy, nhiều lúc họ chỉ muốn có thời gian ở bên tôi, được chăm sóc, dành sự quan tâm cho tôi, nhưng vì tôi quá bận rộn với công việc nên không thể dành nhiều thời gian dành cho hai đứa. Điều đó khiến họ buồn nhiều và dẫn đến chia tay.

Tôi nghĩ đã là người của công chúng thì phải có trách nhiệm với công việc và khán giả của mình. Bởi nếu kết hôn, trở thành người phụ nữ của gia đình, tôi sẽ phải dành rất nhiều thời gian chăm lo cho mái ấm nhỏ.

Về chuyện cưới xin, tôi cũng chưa vội nghĩ tới, bởi một khi đã lấy chồng, tôi sẽ dành hết thời gian cho gia đình nhỏ và rút lui về hậu trường. Do đó, thời gian này tôi muốn được cống hiến hết mình cho sự nghiệp, để sau này nếu có ngừng lại, tôi sẽ không còn gì để hối tiếc.

- Dù luôn nhắc tới bạn trai, nhưng Minh Hằng chưa bao giờ công khai danh tính, hình ảnh của người ấy. Tại sao vậy?

- Tuy là người của công chúng, nhưng tôi nghĩ tình yêu nên để ở một góc riêng tư chỉ hai người biết. Bắt bạn trai phải trở thành người đàn ông bí mật như thế, tôi biết anh đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi khi ở bên tôi. Ai có người yêu mà chẳng muốn khoe, anh ấy cũng vậy.

Ban đầu, hai đứa cũng tranh cãi rất nhiều về việc này, anh ấy muốn đường đường chính chính xuất hiện bên tôi  nhưng tôi đã ra sức thuyết phục, thậm chí doạ rằng: “Anh mà công khai thì coi chừng anh sẽ mất em đấy”. Bởi biết đâu, khi danh tính người yêu bị bày ra ánh sáng, anh ấy sẽ càng thêm mệt mỏi vì áp lực dư luận, xã hội, cuộc tình của chúng tôi cũng sẽ trở nên nặng nề, bớt đi sự trong sáng như lúc đầu. Dần dần, anh ấy cũng hiểu và chiều theo ý tôi.

Minh Hằng: "Yêu bạn trai nghèo, tôi không ngại hỗ trợ anh về mặt tài chính" - 3

Minh Hằng cho biết, bạn trai chịu nhiều thiệt thòi khi yêu cô.

- Vừa phải giấu mặt, lại thường xuyên nhìn thấy bạn gái thường xuyên đóng cảnh ôm hôn thân mật cùng trai đẹp trên phim ảnh, MV ca nhạc, phản ứng của bạn trai chị ra sao?

- Trước đây, anh ấy cũng từng vài lần đưa đón tôi đi đóng phim và tận mắt nhìn thấy những cảnh thân mật như thế, tôi biết anh không vui và khó chịu. Tuy biết rõ tất cả chỉ là công việc, nhưng con người ai cũng có cảm xúc và trái tim, sẽ chẳng ai có thể vui nổi khi thấy người mình yêu ôm ấp, thân mật với người khác như vậy.

Do đó, về sau này, những lúc đóng cảnh quay tình cảm, tôi sẽ cản không cho anh đi theo. Ngay cả phim Bao giờ có yêu nhau, tôi cũng không cho anh ấy xem vì sợ anh khó chịu khi thấy những cảnh quay thân mật của tôi và Quý Bình. Chỉ những lúc diễn các cảnh quay vất vả, cực khổ, tôi mới để anh đi cùng vì muốn anh thấu hiểu hơn công việc của bạn gái.

- Nhiều người tò mò, bạn trai của Hằng có phải là đại gia như nhiều người đồn đoán?

- Bạn trai của tôi nghèo lắm, dù không giàu có về vật chất nhưng anh vẫn luôn là người bao bọc, chở che cho tôi rất nhiều về mặt tinh thần. Có những lúc bạn trai cần một số vốn để làm việc, tôi vẫn sẵn sàng hỗ trợ anh ấy về mặt tài chính. Nói như thế không có nghĩa là anh ấy phụ thuộc vào tôi, mà ngược lại, tôi tin anh ấy đủ tài giỏi, đủ khả năng để có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Tôi không yêu đại gia, tôi chỉ yêu được người thành đạt, có ý chí và luôn luôn phấn đấu đi lên.

- Theo Hằng, bạn trai hiện tại có phải là người đàn ông có thể để chị yên tâm tính chuyện lâu dài?

- Tới thời điểm hiện tại, tôi nghĩ mình đã gặp đúng người. Tôi từng trải qua vài mối tình cùng nhiều mẫu người khác nhau, từ khắt khe, khô khan, lãng mạn..., bạn trai hiện tại người dung hòa tất cả mọi thứ. Tôi biết mình không phải mẫu bạn gái hoàn hảo và có đầy rẫy những khuyết điểm, nhưng anh ấy vẫn yêu những điều đó và chấp nhận mọi mặt về con người của tôi. Điều đó càng khiến tôi yêu anh hơn và muốn nghĩ đến tương lai lâu dài với anh.

Trước ”cạch mặt” nhau, Hà Hồ-Minh Hằng thân như chị em

Dư luận đang xôn xao bởi màn tố nhau trên truyền thông thì các fan đã tìm ra loạt ảnh thời còn thân thiết của Minh Hằng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN