Mẹ nuôi Lưu Đức Hoa mất niềm tin vào đàn ông sau 3 mối tình dang dở

Sự kiện: Lưu Đức Hoa

Ở tuổi ngoài 70 bà vẫn chọn lối sống cô độc sau 3 lần tan vỡ và coi Thiên vương Hong Kong như con đẻ.

Trên sân khấu LHP Kim Mã Đài Loan 2011, Thiên vương Hong Kong Lưu Đức Hoa bất ngờ quỳ gối trao tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho một nữ diễn viên gạo cội tuổi ngoài 70 khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mẹ nuôi Lưu Đức Hoa mất niềm tin vào đàn ông sau 3 mối tình dang dở - 1

Lưu Đức Hoa trao tượng vàng cho mẹ nuôi

Nữ diễn viên đó chính là Diệp Đức Nhàn, ngôi sao lớn của làng điện ảnh xứ cảng thơm được nhiều đồng nghiệp kính trọng và yêu mến. Thế nhưng vì sao một Thiên vương tên tuổi như Lưu Đức Hoa lại phải quỳ gối trước bà? Được biết ngoài quan hệ đồng nghiệp, giữa Lưu Đức Hoa và Diệp Đức Nhàn còn có quan hệ mẹ con khi divo xứ cảng thơm từng nhận Diệp làm mẹ nuôi từ cách đây hơn 20 năm.

20 năm trước Diệp Đức Nhàn vào vai mẹ của tôi và giờ bà lại tiếp tục đóng là mẹ tôi”, Lưu Đức Hoa tâm sự trên sân khấu LHP Kim Mã.

Trở thành diva từ hộp đêm

Mẹ nuôi Lưu Đức Hoa mất niềm tin vào đàn ông sau 3 mối tình dang dở - 2

Ngã rẽ bất ngờ của nhân viên sân bay đã đưa Diệp Đức Nhàn thành ngôi sao

Diệp Đức Nhàn sinh năm 1947 tại trong một gia đình có hoàn cảnh khá phức tạp ở Hong Kong. Cha bà có hai vợ, vì vợ cả không có con nên ông phải lấy vợ lẽ và sinh ra bà. Cuộc sống vất vả khiến bà muốn rời bỏ gia đình càng sớm càng tốt. Năm 18 tuổi bà kết hôn với diễn viên đóng thế Trịnh Khang Nghiệp và có với nhau hai người con.

Thời gian này Diệp làm việc tại sân bay với đồng lương ít ỏi, có lần bà được khách tặng cho phiếu giảm giá tại một hộp đêm và quyết định đến giải khuây.

Tại đây mọi người được thoải mái nhảy múa, ca hát theo ý thích, Diệp cũng không ngần ngại cầm mic hát chơi một bài và được ông chủ hộp đêm đánh giá cao, nhận ký hợp đồng phục vụ cho quán, chính thức theo con đường ca hát và tỏa sáng.

Bà cho phát hành tổng cộng hơn 10 album và nhiều lần giành giải bạch kim với lượng phát hành khủng. Danh ca La Đại Hựu cho rằng, sân khấu ca nhạc Hong Kong thập niên 80 chỉ có hai người xứng đáng giọng ca vàng là Diệp Đức Nhàn và Mai Diễm Phương.

Trở thành mẹ nuôi Thiên vương Hong Kong

Tài năng ở giọng ca ngọt ngào truyền cảm, Diệp Đức Nhàn còn được biết đến là một nữ diễn viên thuộc trường phái có kỹ năng diễn xuất vô cùng tinh tế với 4 lần đoạt giải Kim TượngKim Mã cho danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Mẹ nuôi Lưu Đức Hoa mất niềm tin vào đàn ông sau 3 mối tình dang dở - 3

Lưu Đức Hoa từng được mẹ nuôi chỉ dạy nhiều về diễn xuất 

Năm 1982 Diệp Đức Nhàn lần đầu hợp tác cùng Lưu Đức Hoa trong bộ phim Săn chim ưng. Thời gian này Đức Hoa mới chân ướt chân ráo vào làng giải trí, cả hai vào vai cặp mẹ con. Đây cũng là khởi nguồn để hai ngôi sao duy trì mối quan hệ mẹ con ở ngoài đời thực.

Bản thân Lưu Đức Hoa vốn là một tân bình nên diễn xuất còn non nớt, may nhờ ngoại hình điển trai giúp anh nhận được sự trọng thị của đài TVB. Thậm chí truyền thông khi đó còn gọi anh là “bình hoa di động” khi Lưu Đức Hoa đóng cặp bên thế hệ cây đa cây đề trong diễn xuất như Lưu Đức Nhàn.

Tuy vậy Diệp không có ánh nhìn coi thường dành cho đàn em, ngược lại bà luôn dành sự ưu ái và quan tâm đối với Lưu Đức Hoa, tận tình uốn nắn và chỉ dẫn cho anh trong diễn xuất. Không những vậy Diệp nhiều lần là gia sư đắc lực giúp divo tên tuổi giải quyết nhiều vấn đề nan giải trong cuộc sống.

Năm 1985 một lần nữa Diệp Đức Nhàn và Lưu Đức Hoa vào vai mẹ con trong bộ phim Tình yêu ngoài pháp luật. Bộ phim nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả sau khi công chiếu, chuyện tình cảm mẹ con của hai ngôi sao cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Mẹ nuôi Lưu Đức Hoa mất niềm tin vào đàn ông sau 3 mối tình dang dở - 4

Hai người từng nhiều lần đóng vai mẹ con khiến khán giả cảm động

Nhà sản xuất nhận thấy sức hút từ phần một và quyết định làm phần hai, tiếp tục mời Diệp và Thiên vương họ Lưu vào vai hai mẹ con. Từ thành công của bộ phim lẫn hiệu ứng vang dội trên thị trường, tình cảm của hai ngôi sao cũng vì vậy trở nên thêm gắn bó, Lưu Đức Hoa chính thức nhận Diệp Đức Nhàn làm mẹ nuôi.

Năm 2011 ở tuổi 64, Diệp Đức Nhàn lần thứ 3 hợp tác cùng Lưu Đức Hoa trong phim Chị Triệu, xuất sắc với danh hiệu Ảnh hậu hai giải thưởng lớn Kim Mã và Kim Tượng cùng 6 giải thưởng quan trọng khác.

Trong một lần Diệp làm khách mời trao giải danh hiệu Nam ca sĩ xuất sắc cho cậu con nuôi trên sân khấu, Lưu Đức Hoa không ngần ngại gọi hai tiếng “Mẹ ơi” trước đông đảo người hâm mộ và quan khách.

Trong nhiều liveshow của mình, Lưu Đức Hoa luôn mời mẹ nuôi tham gia với tư cách ca sĩ khách mời, hai mẹ con cùng song ca ca khúc Con trai bé bỏng.

Kết thúc màn song ca, Lưu Đức Hoa dành cái ôm ấp nóng dành cho người mẹ nuôi và khóc nức nở như một đứa trẻ: “Bà không phải khách mời của chương trình bởi bà chính là người thân trong gia đình tôi”, Lưu nói với các fan.

3 mối tình dang dở

Ngay từ năm 18 tuổi Diệp Đức Nhàn kết hôn với nam diễn viên đóng thế Trịnh Khang Nghiệp và có với nhau hai người con. Khi biết chồng ngoại tình, bà níu kéo vì con nhưng không được bao lâu. Hai người ly hôn vào năm 1980. Trần đưa hai con sang Mỹ định cư, một mình Diệp tiếp tục ở lại lăn lộn với showbiz.

Mẹ nuôi Lưu Đức Hoa mất niềm tin vào đàn ông sau 3 mối tình dang dở - 5

Diệp Đức Nhàn và người chồng đầu

Không lâu sau bà có quan hệ tình cảm với tài tử Tiêu Nhược Nguyên và bị chỉ trích là “hồ ly giật bồ” bởi khi đó Tiêu vừa chia tay bạn gái là nữ diễn viên nổi tiếng Bạch Vận Cầm. Chính Bạch nhiều lần công khai lên tiếng khẳng định Diệp Đức Nhàn là kẻ thứ ba và là nguyên nhân khiến bà và bạn trai chia tay.

Mặc dù vậy Tiêu Nhược Tuyên lại cho rằng ông đến với Diệp Đức Nhàn sau khi đã hoàn toàn kết thúc chuyện tình cảm với Bạch Vận Cầm. Cũng vì mối tình này khiến quan hệ giữa Diệp Đức Nhàn và Vận Cầm trở nên rạn nứt.

Tuy vậy chuyện tình với Tiêu Nhược Nguyên và Đức Nhàn cũng chỉ kéo dài được 3 năm và không ai rõ lý do khiến họ chia tay. Sau thời gian này, Diệp đến Mỹ sinh sống một thời gian và yêu một người đàn ông ngoại quốc. Đáng tiếc cả hai cũng chia tay không lâu sau vì không hợp tính cách và khác biệt văn hóa.

Sau 3 mối tình trắc trở, Diệp Đức Nhàn quyết định đóng lòng mình và dành thời gian cho bản thân, tự coi mình là người bạn thân duy nhất có thể đối tốt với bà cũng như học cách quen với cuộc sống một mình.

Ở tuổi xế chiều, Diệp Đức Nhàn vẫn chọn cuộc sống độc thân sau khi chồng đưa hai con sang Mỹ định cư. Giờ đây nữ diễn viên gạo cội sống trong tình yêu thương của khán giả, của đồng nghiệp và người con nuôi nổi tiếng nhất nhì Cbiz.

Năm 2011 đạo diễn Hứa An Hoa mời Diệp Đức Nhàn thủ vai bà bói độc thân trong bộ phim Chị Triệu. Có thể thấy lối diễn xuất như không cần diễn của Diệp trong bộ phim này bởi hơn ai hết nữ diễn viên 64 tuổi khi đó là người hiểu nhất về cái gọi là nỗi cô đơn.

Phim sau khi công chiếu lập tức càn quét các giải thưởng lớn nhỏ của điện ảnh Hoa ngữ, nổi bật có danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Venice, đưa tên tuổi Diệp Đức Nhàn trở thành ngôi sao quốc tế.

Lưu Đức Hoa bị túm tóc bạt tai giữa phim trường

Cảnh phim Lưu Đức Hoa bị phụ nữ nông thôn đánh túi bụi khiến người xem xúc động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thái Du (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Lưu Đức Hoa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN