Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ

Sự kiện: Sao Việt Lê Phương

Đội Lê Phương không thuyết phục được Ban giám khảo nên phải dừng chân tại chương trình "Cùng nhau tỏa sáng".

Tối qua (16.10), chương trình Cùng nhau tỏa sáng với chủ đề Tương lai – Viễn tưởng đã phát sóng trên kênh THVL1, đội Thanh Sắc của diễn viên Lê Phương, Lê Hải, Anh Tú đã phải dừng chân do thiếu sự đổi mới.

Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ - 1

Lê Phương hóa Cô Long trong tiểu phẩm "hành tinh vĩnh cửu" .

Tuần này, đội Thanh Sắc mang đến tiểu phẩm “Hành tinh vĩnh cửu”, nói về chuyện tình tay ba giữa Dương Quá (Anh Tú), Cô Long (Lê Phương) và Nữ hoàng của vương quốc nữ nhi (Lê Hải). Tiết mục được dàn dựng đẹp mắt, biên đạo múa Lê Hải có nhiều đất diễn để thể hiện khả năng vũ đạo và liên tục thay đồ trong chớp mắt trên sân khấu.

Diễn viên Lê Phương và hotboy Anh Tú cũng thể hiện được giọng hát rất hay của mình với rất nhiều ca khúc, từ nhạc trẻ cho đến cải lương. Tuy nhiên, điều đó không giúp cho Thanh Sắc khắc phục được điểm yếu từ đầu chương trình đến giờ, đó là sự thiếu gắn kết giữa 3 thành viên.

Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ - 2

"Cô Long" Lê Phương và "Dương Quá" Anh Tú với những hình ảnh đẹp mắt trong màn biểu diễn.

Theo giám khảo Chi Bảo, đội Thanh Sắc tối qua giống như những đầu bếp tuy nhiên đến cuối cùng anh vẫn không biết món ăn mà đội mang đến là gì. 3 nữ Giám khảo Trác Thúy Miêu, Việt Trinh và Lê Khánh đều cho rằng các thành viên của Thanh Sắc khá rời rạc trong tiểu phẩm.

Giám khảo Trường Giang cũng không dành lời khen cho diễn viên Lê Phương như thường lệ. Anh nhận xét về sự phân bố thiếu hợp lý trong kịch bản đã không làm bật lên yếu tố hài hước trong tiểu phẩm của Thanh Sắc.

Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ - 3

Dù có màn biểu diễn đẹp mắt nhưng với sự thiếu gắn kết, các thành viên của đội Thanh Sắc đã phải dừng cuộc chơi

Với số điểm thấp nhất trong số các đội chơi, Thanh Sắc đã phải tạm dừng cuộc chơi. 

Một số hình ảnh tiết mục của các đội khác:

Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ - 4

Đội Divo làm mới hình ảnh của mình với tiểu phẩm “Tôi thấy nay mình trong cổ xưa”, trong đó 3 thành viên BB Trần, Huỳnh Mến, Băng Di lần đầu hóa thân thành các nhân vật cổ trang, trong một thế giới đầy buồn chán vì không có sự hỗ trợ của các phương tiện máy móc, mạng xã hội... 

Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ - 5

Với tiểu phẩm này, lần đầu tiên Divo rơi vào tình huống nguy hiểm khi nhận được điểm số thấp và vấp phải nhiều phê bình từ các Giám khảo. 

Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ - 6

Tiểu phẩm mà Ô Kìa mang đến là “Tình người duyên người máy”, nói về đôi vợ chồng giáo sư già Trịnh Tú Trung và Sam. Vì đam mê khoa học, ông giáo sư suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào việc nghiên cứu, chế tạo ra các robot để giúp vợ làm việc nhà mà không quan tâm đến cảm xúc của vợ. 

Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ - 7

Cho đến một ngày, nhờ chú robot phát hiện nói dối Thuận Nguyễn, họ mới nhận ra cuộc sống của mình thiếu vắng tiếng cười của con trẻ. 

Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ - 8

Tiểu phẩm nhận được đánh giá rất cao từ các giám khảo. 

Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ - 9

Đội Tam Sắc mang đến màu sắc hoàn toàn khác với 3 đội còn lại cùng tiểu phẩm “Nếu điều đó xảy ra” mang hơi hướm bi kịch, nói về thế giới viễn tưởng, khi con người phải đối mặt với trận đại hồng thủy – hậu quả của nạn phá rừng. 

Lê Phương thất bại khi hóa Tiểu Long Nữ - 10

Các giám khảo đánh giá cao tiểu phẩm này, đặc biệt là sự cố gắng của diễn viên Thụy Mười khi vượt qua bệnh tật, cố gắng hoàn thành tiết mục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thành Phạm - Ảnh: Kim Long ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN