Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT

Sự kiện: Sao Việt

Là người biểu diễn cuối cùng trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 12/2012, Hồ Ngọc Hà đã khiến khán giả phải nhún này cùng những giai điệu sôi động của ca khúc Blow up - Bay lên tình yêu.

Theo chia sẻ của Hồ Ngọc Hà, dù mới chính thức ra mắt vào ngày 1/12 nhưng Blow up - Bay lên tình yêu đã được Hội đồng tuyển chọn đề cử vào chương trình Bài hát yêu thích tháng 12.

Ca khúc này đánh dấu sự hợp tác trở lại của bà mẹ 1 con với nhạc sĩ Dương Khắc Linh sau thời gian dài gắn bó với những bản ballad của Nguyễn Hồng Thuận.

Ngoài ra, Blow up còn là lần hợp tác đầu tiên giữa Hồ Ngọc Hà và rapper Antoneus Maximus.

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 1

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 2 Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 3

Hồ Ngọc Hà trình diễn ca khúc Blow Up - Bay lên tình yêu trên sân khấu Bài hát yêu thích

Với bài hát mang phong cách nhạc dance như Blow up, Hồ Ngọc Hà đã có sự thay đổi hình ảnh đáng kể - mạnh mẽ, trẻ trung, cá tính và hiện đại hơn.

Trên sân khấu, ngoài việc thể hiện khả năng hát live tương đối ổn, nữ ca sỹ xinh đẹp còn khiến khán giả "phát cuồng" với những động tác vũ đạo mạnh mẽ, bốc lửa và đầy lôi cuốn.

Có thể nói, phần tình diễn của cô là một trong những điểm sáng của chương trình Bài hát yêu thích tối qua (2/12).

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 4 Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 5
Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 6

Hồ Ngọc Hà có phần trình diễn bắt mắt với vũ đoàn

Phần trình diễn được đánh giá cao tiếp theo thuộc về nữ ca sỹ Hà Linh với Đêm nằm mơ phố.

Ca khúc có phần lời đẹp như thơ và giai điệu da diết, tạo nên những cảm xúc buồn mang mác, day dứt của nhạc sỹ Việt Anh đã từng được rất nhiều ca sỹ nổi tiếng thể hiện trước đó. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một ca sỹ trẻ, Hà Linh đã làm mới Đêm nằm mơ phố bằng việc kết hợp lối hát nhạc nhẹ và nhạc bán cổ điển. 

Cách hát này đòi hỏi người ca sỹ ngoài kỹ thuật tốt còn cần có sự rung cảm và tinh tế cao độ trong xử lý nốt nhạc.

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 7

Hà Linh nhẹ nhàng và tinh tế với Đêm nằm mơ phố

Bên cạnh đó, Hoàng Hải cũng nhận được nhiều khen khi trình diễn ca khúc Làm sao anh quên của tác giả Nguyễn Hoàng Duy. Trong thời gian gần đây, "hoàng tử nhạc pop" thường tích cực hợp tác với những đồng nghiệp trẻ. Âm nhạc của anh vì thế cũng trở nên sôi động, hiện đại hơn và không chỉ bó hẹp trong những ca khúc pop ballad như trước.

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 8

Hoàng Hải ngày càng trẻ trung và cá tính hơn trong âm nhạc

Trong khi đó, ca sỹ Sao mai điểm hẹn 2010 - Hoài Nam phần nào tạo được dấu ấn khi trình diễn ca khúc Tan vào Hà Nội của nhạc sỹ An Thuyên. Có lẽ phải nói rằng Hoài Nam quá may mắn khi có được một ca khúc rất hay và phù hợp với chất giọng cả anh.

Chính nhạc sỹ Đỗ Bảo - một trong những khách mời của Bài hát yêu thích đã phải thốt lên rằng: “Đây là ca khúc mà tôi ấn tượng nhất trong phần đầu liveshow. Rất lâu tôi mới thấy sung sướng khi nghe một bài hát mới về Hà Nội như như vậy”.

Hoài Nam phần nào đã chuyển tải được cái hồn của ca khúc khi chọn cách hát Acoustic. Tuy nhiên, có lẽ do thiếu kinh nghiệm nên cách thể hiện của anh chưa thực sự chạm vào được trái tim khán giả.

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 9

Hoài Nam hát Tan vào Hà Nội theo phong cách Acoustic

Đào Bá Lộc - một trong 4 thí sinh xuất sắc nhất của đội Hồ Ngọc Hà trong chương trình The Voice cũng có phần trình diễn trọn trịa trên sân khấu tối qua.

Với ca khúc, Đào Bá Lộc đã khiến nhạc sỹ Lưu Thiên Hương yên tâm về khả năng hát live và trình diễn những ca khúc tiếng Việt của anh. Trước đó, trong Giọng hát Việt, thí sinh này thường xuyên chọn những ca khúc tiếng Anh.

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 10

Đào Bá Lộc được rất nhiều các khán giả trẻ cổ vũ nhiệt tình

Sân khấu Bài hát yêu thích tối 2/12 lại đánh dấu sự lên ngôi của một ca khúc thuộc dòng nhạc bán cổ điển. Đó là một sáng tác của nhạc sỹ Xuân Thủy mang tên Lời con muốn nói, qua sự thể hiện của Vũ Thắng Lợi.

Anh tiếp tục duy trì thế mạnh chất giọng cao, sáng, rõ, kĩ thuật tốt, được các khách mời của chương trình đánh giá là “hoàn hảo, khó tìm ra được một lỗi nào”. 

Bên cạnh những phần trình diễn được coi là thành công trên, một số tiết mục còn lại của Vũ Hạnh Nguyên, Đông Hùng, Hồng Dương, Yến Chi, Maya, Pi Pand đều không để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 11

Vũ Thắng Lợi khoe giọng hát đầy kỹ thuật với một ca khúc bán cổ điển

Kết quả cuối cùng của chương trình, ca khúc Chiếc khăn Piêu của nhạc sỹ Doãn Nho qua sự trình bày của ca sỹ Tùng Dương đã giành giải Bài hát được yêu thích của tháng 11.

Khi lên sân khấu nhận giải, nhạc sỹ Doãn Nho đã chia sẻ rằng: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, Chiếc khăn Piêu được viết năm 1956, nghĩa là bây giờ ca khúc đã được 56 tuổi, còn tác giả tròn 80 tuổi. Xin cảm ơn Tùng Dương - người đã nối được sợi dây nghệ thuật cho tuổi trẻ cách đây nửa thế kỷ với tuổi trẻ ngày hôm nay."

Còn ca sỹ Tùng Dương cũng đã gửi lời cảm ơn tới nghệ sỹ Nguyên Lê - người đã làm mới ca khúc Chiếc khăn Piêu bằng một bản phối theo phong cách world music.

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 12

Tùng Dương và nhạc sỹ Doãn Nho lên nhận giải Bài hát yêu thích tháng 11

Một số hình ảnh trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 12 diễn ra tối 2/12 vừa qua:

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 13

Maya mở đầu chương trình Bài hát yêu thích với ca khúc Phút giây bên nhau

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 14

Hai chàng trai của Pi Pand với Thu sang ta bắt đầu

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 15

Yến Chi nhẹ nhàng với ca khúc Nói với anh

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 16

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 17

Sao mai Đông Hùng và ban nhạc Background với ca khúc Phụ Nữ Việt

Hà Hồ đốt cháy sân khấu BHYT - 18

Hồng Dương The Voice có phần trình diễn không thành công khi thể hiện ca khúc Bản tình ca cho em

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang - Ảnh: Giang Huy
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN