“Em gái quốc dân” xin lỗi vì ca khúc nhạy cảm

Sự kiện: Sao Hàn

Ca khúc của IU bị “ném đá” vì nhạy cảm, gợi nhiều liên tưởng tới về chuyện “yêu”.

Ngay sau khi phát hành mini-album Chart Share, IU liên tiếp gây tranh cãi bởi hai ca khúc mới Twenty threeZeze. Nếu như Twenty three được khen ngợi vì nói lên tiếng nói chung của tuổi 23 nhiều mâu thuẫn thì một số ca từ trong bài hát này lại bị tố đã mượn giọng của Britney Spears. Việc xác nhận đang chờ phía đại diện của Britney phản hồi. Chưa dừng ở đó, ca khúc Zeze tiếp tục bị chỉ trích vì có nhiều điểm nhạy cảm.

“Em gái quốc dân” xin lỗi vì ca khúc nhạy cảm - 1

IU trong MV "Twenty three" bị tố mượn giọng của Britney Spears.

Cư dân mạng Hàn chỉ ra, nhiều điểm trong ca khúc Zeze từ ca từ đến hình ảnh đều khiến người ta liên tưởng đến điều nhạy cảm về “Lolita” (từ chỉ về ấu dâm).

Ca từ bài hát Zeze được IU viết dưới góc nhìn một người bạn của cậu bé Zeze (5 tuổi), nhân vật chính trong cuốn sách My sweet orange tree. Trong sách, Zeze đã bị bạo hành từ nhỏ và chịu nhiều đau khổ và tác giả nói về tình yêu của cậu bé với cây cỏ. 

Tuy nhiên, IU đã đưa hình ảnh một cậu bé – được hiểu là hình tượng cho nhân vật Zeze – lên ảnh bìa album trong trang phục đi tất lưới, không mặc quần và tạo dáng khêu gợi. Trước đó, trong một bài phỏng vấn, IU còn nói Zeze có vẻ “sexy” khiến nhiều khán giả thất vọng về cách suy nghĩ lệch lạc của IU với một đứa trẻ 5 tuổi.

“Em gái quốc dân” xin lỗi vì ca khúc nhạy cảm - 2

Hình ảnh cậu bé bị cho là khêu gợi trên bìa album

Hình ảnh IU chụp khi ngồi tựa vào chồng sách, trong đó có tên “Leon”, “discipline” đều là thuật ngữ dùng liên quan đến chuyện ấu dâm. Một bộ phim có tên Leon có nội dung kể về việc một người đàn ông trung niên dạy “yêu” cho một cô gái trẻ vị thành niên.

“Em gái quốc dân” xin lỗi vì ca khúc nhạy cảm - 3

Ảnh của IU bị "soi" vì có từ nhạy cảm in trên sách

Cư dân mạng còn phát hiện ra một hình ảnh của IU với đôi môi giống như nhân vật nữ chính trong một bộ phim có nội dung ấu dâm và đó là cách các nhà làm phim miêu tả về một đứa trẻ bị bạo hành tình dục.

“Em gái quốc dân” xin lỗi vì ca khúc nhạy cảm - 4

Hình ảnh đôi môi của IU (ảnh trên) bị tố giống với nhân vật nữ chính trong một bộ phim về đề tài ấu dâm

Nhiều người nhận thấy cách IU đưa những thứ liên quan tới trẻ em vào ca khúc Zeze trở nên lệch lạc, gây nhiều liên tưởng đến vấn đề nhạy cảm.

Ca khúc Zeze do IU thể hiện

Trước làn sóng phản đối của khán giả, IU đã lên tiếng xin lỗi. Chiều ngày 6.11, thông qua facebook cá nhân, IU chia sẻ, mặc dù đã đọc nhiều ý kiến xoay quanh ca khúc mới nhưng cô đã phải mất thời gian suy nghĩ cho đến khi có đủ dũng cảm để xin mọi người tha thứ. “Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến những người bị tổn thương vì ca từ trong ca khúc của tôi”.

IU nhấn mạnh, cuốn sách mà cô lấy cảm hứng về nhân vật Zeze được cô rất coi trọng và có ý nghĩa quan trọng trong tuổi 23 của IU. Đây cũng là cách IU phủ nhận thông tin cư dân mạng cho rằng cô không đọc truyện nên không hiểu về nhân vật Zeze.

Theo lời giải thích của IU, cô không có ý đồ viết về một đứa trẻ lên 5 theo hướng nhạy cảm. IU đứng trên lập trường người thứ ba, một người bạn của cậu bé Zeze. Cô cho rằng việc một số người nghe hiểu sai ý của mình là do sự non nớt của IU với tư cách một người sáng tác.

Nữ ca sỹ cũng giải thích, cô không có ý nói Zeze là “sexy”, mà muốn khẳng định bản tính của cậu bé có nét gợi cảm. Việc dùng từ “sexy” của cô đã gây hiểu nhầm.

IU cũng nhận lỗi đã chưa kiểm tra kỹ lưỡng để một số ca từ trong bài hát Twenty three lấy mẫu giọng nói của Britney Spears. Hiện tại, vấn đề này được gửi đến phía Britney để xác nhận.

IU chia sẻ, lần đầu tiên ra album với tư cách nhà sản xuất nên bản thân nữ ca sỹ rất phấn khích và mong được khen ngợi nhưng đã xảy ra nhiều sai sót. Việc làm cho nhiều người nghe bị tổn thương và thất vọng khiến IU nhiều lần phải nói lời xin lỗi trong những dòng chia sẻ của mình. Cô cũng hứa sẽ nỗ lực để trưởng thành hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (theo Nate) ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN