Đức Phúc: 'Tôi không chắc được Mỹ Tâm sủng ái nhất'

Sự kiện: Sao nói thật

Dù được Mỹ Tâm giúp đỡ nhiều nhưng Đức Phúc không chắc mình là người được sủng ái nhất hay không.

Nhận lời tham gia chương trình Ghế không tựa phát sóng trên VTV6 ngày 13.12, Quán quân giọng hát Việt 2015 Đức Phúc lần đầu nói về tin đồn anh được Mỹ Tâm "sủng ái" hơn những thành viên khác trong đội.

Đức Phúc chia sẻ: “Bản thân tôi cũng không biết điều đó đúng hay không, nhưng đến thời điểm hiện tại, Mỹ Tâm và công ty của cô đã định hướng cho tôi những bước đi đầu tiên. Vì là giọng hát bản năng nên kỹ thuật của tôi không được tốt. Cô Mỹ Tâm cho tôi học thanh nhạc, sau đó mới nghĩ đến những dự án âm nhạc lớn, sân khấu lớn”.

Đức Phúc: 'Tôi không chắc được Mỹ Tâm sủng ái nhất' - 1

Đức Phúc trong chương trình "Ghế không tựa"

Nam ca sỹ trẻ cho biết, anh từng tâm sự với Mỹ Tâm về nỗi lo lắng khi không biết bản thân có thành công trên con đường âm nhạc hay không, và khán giả có đón nhận anh giữa bối cảnh thị trường âm nhạc hiện tại không? Và dù không đưa ra lời hứa hẹn cụ thể, nhưng trước tâm trạng rối bời của học trò, Mỹ Tâm đã có những chia sẻ giúp Đức Phúc vững tâm hơn nhiều.

Bây giờ con phải nhớ rằng, sau khi bước ra khỏi cuộc thi, mình là người mới và vẫn chưa là gì cả nên phải tập trung nhiều vào chuyên môn. Chúng ta không tính cái trước mắt, mà tính lâu dài về sau”, Đức Phúc kể về lời trấn an của Mỹ Tâm dành cho mình.

Chia sẻ về sự thay đổi của bản thân sau khi đăng quang, Đức Phúc cho biết, anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, cuộc sống cũng khác hơn nhưng về tính cách vẫn thế, còn khá nhút nhát.

Kể về những ngày đầu bước chân vào thị trường âm nhạc TP HCM đầy cạnh tranh khốc liệt, dù rất tủi thân vì không có bạn bè đồng trang lứa, nhưng Đức Phúc bảo, anh tự thấy mình may mắn hơn những ca sĩ khác khi Nam tiến mà không phải thuê nhà, lo ăn uống vì có người thân giúp đỡ.

Đức Phúc: 'Tôi không chắc được Mỹ Tâm sủng ái nhất' - 2

Đức Phúc chia sẻ về định hướng của ca sĩ Mỹ Tâm cho mình

“Nhiều lúc nhớ nhà quá nhưng tôi phải gạt qua một bên để tập trung cho công việc. Tôi thấy rất có lỗi với mẹ khi nghe bố nói mẹ nhớ tôi nhưng không dám gọi điện vì sợ tôi bận. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức để bố mẹ không phải buồn, không phải lo lắng khi tôi ở trong này”, đương kim quán quân The Voice chia sẻ.

Trong phút nói thật của mình, Đức Phúc cũng cho hay, ban đầu anh và huấn luyện viên Mỹ Tâm định hướng sẽ để anh học kiến trúc. Nhưng thời gian mới vào TPHCM công việc quá bận rộn không còn thời gian đi học, vì thế Đức Phúc quyết định bảo lưu kết quả, chờ khi công việc ổn định sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ học vấn.

Nói về cảm giác khi đương đầu với việc bị dư luận "ném đá" hình thể mâu thuẫn giọng hát, Đức Phúc thẳng thắn chia sẻ, anh không muốn "ném lại" dư luận mà sẽ chứng minh cho khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc thực thụ trong tương lai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chung Đoàn ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN