Dàn "sao bự" bất ngờ và ê chề tại đề cử Grammy 2015

Danh sách đề cử các giải thưởng Grammy 2015 vừa công bố khiến nhiều người bất ngờ và làm không ít nghệ sĩ cảm thấy ê chề.

Hầu như toàn bộ các đề cử của giải thưởng âm nhạc Grammy lần thứ 57 đã được công bố với 82 giải thưởng khiến nhiều người thực sự cảm thấy bất ngờ với một số nghệ sĩ trượt giải lại là nỗi nhục nhã ê chề khi trắng tay ở hầu hết các hạng mục.

Beyoncé tuột 2 giải lớn

Dàn "sao bự" bất ngờ và ê chề tại đề cử Grammy 2015 - 1

Beyoncé ê trề nhục nhã trắng tay.

Drunk In Love của Beyoncé.

Trong nhiều tháng liền, Drunk In Love của Beyoncé luôn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho hạng mục Ca khúc của năm và Ghi âm của năm bên cạnh Stay With Me của Sam Smith.

Trong khi nam ca sĩ da màu chiến thắng cả hai đề cử trên thì Drunk In Love lại ra về tay trắng, trong khi được coi là ca khúc R&B hay nhất và màn trình diễn R&B hay nhất.

Dàn "sao bự" bất ngờ và ê chề tại đề cử Grammy 2015 - 2

Sam Smith đồng cảnh ngộ.

Nếu thực sự Beyonce không đoạt được đề cử Album của năm, chắc chắn sự thiếu vắng của nữ hoàng Bey trong các hạng mục trao giải chính sẽ khiến fan hâm mộ của cô thực sự thất vọng.

Ariana Grande và Katy Perry trắng tay

Tương tự Beyoncé tuột giải ở các hạng mục giải thưởng chính của Grammy năm nay, hai cô nàng 9x Ariana Grande và Katy Perry từng gặt hái nhiều thành công trong năm với Billboard 100 nhưng lại tỏ ra vô duyên với Grammy 2015.

Dàn "sao bự" bất ngờ và ê chề tại đề cử Grammy 2015 - 3

Problem của Ariana Grande.

Ariana Grand đang giành giật hạng mục Nghệ sĩ xuất sắcGhi âm của năm với ca khúc Problem. Tuy nhiên cả hai hạng mục trên đều lắc đầu với nữ ca sĩ My Everything.

Ê chề không kém là trường hợp của Katy Perry cùng ca khúc Dark Horse trong hạng mục Ca khúc nhạc Pop hay nhất cùng Màn trình diễn nhóm xuất sắc (đối đầu cùng với Bang Bang của Grande) cũng đều "không có cửa".

Dàn "sao bự" bất ngờ và ê chề tại đề cử Grammy 2015 - 4

Katy Perry trong Dark Horse.

Bởi những đối thủ sừng sỏ của hai cô nàng đều là những ca khúc thuộc hàng "khủng" của năm như All About That Bass (Meghan Trainor), Shake It Off (Taylor Swift) và Fancy (Iggy Azalea).

John Legend và Indina Menzel trượt Ca khúc của năm

Bản ballad lời ca dịu dàng như All of Me là ứng viên hàng đầu cho hạng mục ca khúc sáng tác, thế nhưng John Legend vẫn chưa với tới được đề cử của Trình diễn ca khúc nhạc pop hay nhất (Best Pop Solo Performance).

Dàn "sao bự" bất ngờ và ê chề tại đề cử Grammy 2015 - 5

John Legend (trái) và Idina Menzel đều trắng tay.

All About Me của John Legend.

Còn với Idina Menzel sau chiến thắng vang dội với tượng vàng Oscar cho ca khúc Let It Go trong bộ phim  hoạt hình bom tấn Frozen/Nữ hoàng băng giá, giờ đây lại chịu dừng lại tại hạng mục tranh giải Ca khúc của năm.

DJ Mustard

Dàn "sao bự" bất ngờ và ê chề tại đề cử Grammy 2015 - 6

DJ Mustard.

Trong suốt năm qua, các ca khúc hip-hop của DJ Mustard đã được phát rộng khắp trên các hệ thống truyền thanh, như 2 On của Tinashe, Don't Tell 'Em của Jeremih hay trong album My Krazy Life của YG. Mustard đã chịu lùi bước trước những nhà sản xuất lừng lẫy khác như Paul Epworth và Greg Kurstin với hạng mục Nhà sản xuất của năm (Producer of the Year).

Happy của Pharrell Williams nhận tin buồn

Dàn "sao bự" bất ngờ và ê chề tại đề cử Grammy 2015 - 7

Pharrell buồn với Happy.

Có lẽ Pharrell Willams không còn phải phàn nàn quá nhiều sau khi thần may mắn mỉm cười với anh tại Grammy năm 2014, bên cạnh Daft Punk. Còn năm nay, ca khúc Happy được coi là ứng viên số 1 cho giải thưởng Trình diễn nhạc pop nam xuất sắc đã không còn may mắn lần hai.

Meghan Trainor là ứng cử viên sáng giá

Người giành chiến thắng vang dội với các giải đề cử hạng mục chính của Grammy năm nay là Meghan Trainor. Ca khúc All About That Bass của cô gây bất ngờ khi đồng loạt chiến thắng cả hai hạng mục quan trọng nhất là Ghi âm của nămCa khúc của năm.

Dàn "sao bự" bất ngờ và ê chề tại đề cử Grammy 2015 - 8

All About That Bass của Trainor.

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 sau khi đẩy Shake It Off của Taylor Swift khỏi bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đã bắt đầu chứng kiến sự thất bại của Swift và giờ đây là hai hạng mục quan trọng nhất của Grammy đều thuộc về Trainor.

Miley Cyrus cuối cùng cũng thở phào

Nàng diva nhạc pop gây tranh cãi Miley Cyrus giờ đây đã có thể mỉm cười khi trở lại với album Bangerz cùng chiến thắng ở hạng mục Album nhạc pop xuất sắc, đồng thời lần đầu ghi danh nữ ca sĩ 22 tuổi được đề cử tại giải Grammy.

Dàn "sao bự" bất ngờ và ê chề tại đề cử Grammy 2015 - 9

Miley Cyrus đã có cửa tại Grammy 2015.

Trước đó, bản thân Miley cũng như người hâm mộ từng mong đợi những đề cử cho ca khúc Wrecking Ball từng quấy đảo thị trường âm nhạc thế giới năm 2013 nhưng luôn để tuột mất cơ hội tại Grammy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy ([Tên nguồn])
Lễ trao giải Grammy 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN