“Chân dài-đại gia là bán dâm trá hình”

Sự kiện: Sao Việt

Trương Ngọc Linh không ngần ngại nói thế với mối quan hệ chân dài - đại gia.

Tự nhận mình là người “hoài cổ” luôn hát lại những bài hát thuộc dòng nhạc xưa, nhưng mới đây, cô ca sĩ Trương Ngọc Linh lại khá “liều lĩnh” khi cho biết, mối quan hệ chân dài  - đại gia trong shobiz thực chất là những cuộc mua bán dâm trá hình mà thôi.

Mấy ngày qua, cư dân mạng đang xôn xao sự việc có một người đàn ông sau khi đánh vợ, đòi lại nhẫn cưới rồi khoe lên facebook với ý định sẽ "cùng chết" với vợ khi gia đình tan vỡ. Là một phụ nữ, chị cho biết cảm nhận của chị về vấn đề này?

Trong cuộc sống hiện đại, khi con người cứ mải mê chạy theo những gì gọi là "tiên tiến" thì tôi lại luôn tâm niệm, là một người phụ nữ thì cần nhất phải biết "cơm sôi nhỏ lửa".

Xã hội càng phát triển, ý thức con người càng được nâng lên vì vậy cái tôi cá nhân của mỗi người lúc nào cũng chực bùng nổ. Tôi cũng chỉ biết câu chuyện này cách đây 2-3 ngày, nhưng để đi sâu phân tích ai đúng, ai sai thì có lẽ không cần thiết.

Cái quan trọng nhất lúc này, tôi nghĩ là người chồng khi nóng tính thì có thể đánh vợ vài cái tát, nhưng để có ý thức đánh vợ rồi đăng ảnh để khoe khoang chiến tích thì điều đó thể hiện sự kém cỏi trong cách hành xử.

Mạng xã hội mang đến cho chúng ta rất nhiều sự tiện lợi, nhưng cũng lấy đi của chúng ta không ít thời gian và gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bản thân. Vì vậy, nếu cứ mải mê lạm dụng facebook để thể hiện bản thân làm gì, muốn gì, đang có gì thì điều đó càng thể hiện bạn là người "giỏi võ mồm".

Khi gia đình đang đứng trên bờ vực thẳm, việc cần nhất của cả vợ hay chồng đều cần phải lắng nghe ý kiến của đối phương và nhìn lại sai sót của mình chứ không phải lên tiếng chỉ trích nhau tay đôi.

Tôi chỉ tâm niệm, con cái là điều khổ nhất trong cuộc chiến đòi lại sự đúng sai vô nghĩa của hai vợ chồng. Vì vậy thay vì việc lên báo biện hộ tôi đúng, anh sai thì hãy quay lại nhìn người con để biết rằng đúng hay sai cũng chỉ là do cái Tôi cá nhân quá lớn mà thôi.

“Chân dài-đại gia là bán dâm trá hình” - 1

Trương Ngọc Linh cho rằng, người chồng đánh vợ rồi khoe là kẻ không ra gì

Chị nghĩ thế nào về một số bộ phận cô gái trẻ hiện nay có chút ngoại hình thì luôn muốn tìm cho mình một "đại gia" để được chiều chuộng?

Chân dài - đại gia chẳng khác nào cuộc mua bán dâm trá hình. Có thể dễ dàng nhận ra điều đó, cũng không thể phủ nhận những tình yêu thật sự từ "chân dài với các đại gia" - nhưng đa phần nó là như thế.

Điều đó cũng chẳng có gì đáng lên án, bởi vì họ mang sắc đẹp, tình yêu của họ ra để đổi chác có cuộc sống yên bình và thoải mái hơn, đó là sự lựa chọn của họ.

Dù cuộc mua bán nào cũng có cái giá của nó và chắc rằng nó cũng "được giá" nên rất nhiều cô gái muốn đánh đổi - tôi nghĩ đó là sự lựa chọn của họ và nên tôn trọng điều đó.

Ai cũng có quyền mơ ước và khi chân dài cặp với đại gia tôi nghĩ những ước mơ của các cô gái đó sẽ đến nhanh hơn nếu cô ấy đi theo một con đường truyền thống bình thường. "Có tiền mua tiên cũng được - không có tiền thì chẳng có gì" - hãy để các cô gái đó biến thành tiên theo ước muốn của họ.

Vậy là chị ủng hộ việc "chân dài phải đi với đại gia"?

Tôi nghĩ điều đó có gì là xấu đâu, nếu xấu thì ông bà ta đâu có nói câu: "Trai tài gái sắc", "Trai anh hùng, gái thuyền quyên".

Một người phụ nữ may mắn được ông trời ban gương mặt dễ nhìn, thân hình hài hòa, họ có quyền mong muốn và tìm kiếm cho mình một người đàn ông có thể gánh vác, chăm lo đầy đủ cho gia đình, không cần bận tâm quá nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Tôi nghĩ đây là điều bình thường và bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn có được một người đàn ông như thế. Chúng ta cứ lên án làm gì, chê bai làm gì khi mà nếu không có chuyện "chân dài đại gia" thì làm gì có chuyện cho chúng ta bình luận.

“Chân dài-đại gia là bán dâm trá hình” - 2

Nữ ca sỹ nhạc xưa không thấy việc chân dài cặp đại gia là xấu

Là một ca sĩ đi theo dòng nhạc xưa, nhạc trữ tình, chị có nghĩ rằng bản thân mình sẽ kém hấp dẫn khi những bộ trang phục đi cùng với các bài hát cũ không được trẻ trung như các ca sĩ nhạc thị trường khác?

Mọi người cứ hay quan niệm rằng mặc đồ mát mẻ, hở hang là sexy, quyến rũ nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Tùy vào thế mạnh của mỗi người thì các nghệ si họ thể hiện sự quyến rũ riêng của họ, gợi cảm theo phong cách của riêng họ.

Bản thân tôi cũng vậy, tôi tự nhận biết đâu là yếu điểm của mình, đâu là điểm mạnh của mình để ăn mặc sao cho phù hợp, vẫn giữ được sự kín đáo nhưng cũng làm tôn lên những đường nét của riêng người phụ nữ. Đối với phụ nữ, "làn da, mái tóc là vóc con người".

Tôi đã có một làn da trắng sáng, mái tóc dài đậm chất phụ nữ Á Đông và khuôn mặt ưa nhìn thì bản thân tôi phải biết chọn những bộ đồ làm tôn lên những nét nổi trội của mình để không bị lu mờ trước bao khuôn mặt khác.

Bên cạnh đấy, sexy không chỉ nằm ở mặt hình thức hay trang phục mà người ta mặc trên mình, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào biểu cảm, thần thái được toát ra từ bên trong người nghệ sĩ.

Đó mới gọi là quyến rũ thật sự và không phải ai cũng có thể làm được điều này. Bạn có thể tạo scaldan, nhưng scandal dù có "hot" tới đâu, nó cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn rồi trôi vào quên lãng. Điều quan trọng là người nghệ sĩ đã cố gắng thế nào, nỗ lực ra sao để vượt qua scandal và cho khán giả thấy được khả năng thực sự của mình.

Với Trương Ngọc Linh, điều duy nhất Linh muốn làm lúc này là cố gắng hướng hình ảnh của mình trở nên quyến rũ nhưng vẫn sạch sẽ, sang trọng và nói không với scandal.

“Chân dài-đại gia là bán dâm trá hình” - 3

Cô muốn mình vừa quyến rũ lại vừa sang trọng

Được biết sắp tới đây, chị tung ra album mới với những ca khúc quen thuộc, Trương Ngọc Linh có cho rằng giọng hát của mình dễ bị khán giả so sánh với các ca sĩ đi trước từng hát những ca khúc mà chị trình bày?

Trương Ngọc Linh luôn nghĩ mỗi người có một cách thể hiện và truyền cảm hứng riêng đến khán giả của mình. Linh chỉ biết hát hết mình và luôn là chính mình sống với những ca khúc nhạc xưa. Vì vốn dĩ, những ca khúc này rất tình cảm, day dứt, để lại cho người nghe những cảm xúc rất riêng theo từng kỷ niệm của mỗi người.

Tuy nhiên, nếu khán giả so sánh mình với một nghệ sĩ hát những bài nhạc này nổi tiếng, đã đi vào lòng người thì Linh nghĩ đó chính là niềm tự hào đấy chứ, vì đâu phải ai cũng được tôn vinh và ghi nhớ.

Linh biết mình còn trẻ lại hát những dòng nhạc gắn liền với tên tuổi các nghệ sĩ lớn vì vậy để tạo ra một sự khác biệt riêng cho bản thân thì mình cần phải cố gắng rất nhiều để khán giả nhớ đến một Trương Ngọc Linh quyến rũ và ngọt ngào với những lời tình ca đã cũ nhưng được phối lại mới mẻ.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Yến ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN